65 năm đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2026)

Bài học giữ biển từ những chuyến tàu vượt vòng vây

TPO - Từ cách vượt qua vòng vây đối phương đến sự chở che của nhân dân, đường Hồ Chí Minh trên biển đã để lại bài học cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền hôm nay. Phó Đô đốc Nguyễn An Phong - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân, cho rằng cần vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm ấy để bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

Đổi đường đi, đưa hàng tới đích

Theo Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, sau 1 năm nghiên cứu, khảo sát, tìm phương án tối ưu, tháng 10/1962, tàu Phương Đông 1 chở 30 tấn vũ khí, rời bến K15 Đồ Sơn (Hải Phòng), vào cập bến Vàm Lũng (Cà Mau) an toàn. Dấu mốc lịch sử này mở ra bước phát triển mới cho tuyến vận tải chiến lược trên biển của những người lính Đoàn tàu Không số huyền thoại.

a.png

Tuy nhiên, sau sự kiện Vũng Rô tháng 2/1965, tuyến chi viện trên biển bị đối phương phát hiện, yếu tố bí mật, bất ngờ không còn. Những người lính Đoàn tàu Không số phải nghiên cứu, tìm phương thức vận chuyển mới để tiếp tục đưa người và vũ khí vào chiến trường.

Nhắc lại cách ứng phó với sự phong tỏa, ngăn chặn trong giai đoạn ấy, Chính ủy Hải quân cho biết: “Địch phong tỏa đường trong, ta đi đường ngoài; địch ngăn chặn đường dài, ta đi phân đoạn; địch bám đuôi, ta đi ra vùng biển quốc tế; địch áp sát tấn công, ta đánh trả quyết liệt, có lúc phải chấp nhận phá hủy tàu”.

Trước phương tiện hiện đại có khả năng kiểm soát trên không, trên biển của đối phương, lực lượng vận tải của ta chỉ có những chiếc tàu cỡ nhỏ, trang bị thô sơ. Quân chủng Hải quân đã chủ động tham mưu, tổ chức lực lượng, xây dựng phương án vận chuyển; lựa chọn thời cơ, kết hợp hoạt động bí mật và công khai. Tàu xuất phát từ nhiều bến, kể cả ở nước ngoài, cập nhiều điểm bãi và đi trên nhiều tuyến khác nhau.

hq-1.jpg
Tàu C235 do Thuyền trưởng, Anh hùng Nguyễn Phan Vinh chỉ huy trên đường vận chuyển vũ khí vào Nam, tháng 2/1968.

Theo Chính ủy Hải quân, mỗi chuyến đi là cuộc đấu trí cam go với kẻ thù và thiên nhiên khắc nghiệt. Trong những cuộc vây ráp, thuyền trưởng, chính trị viên sẵn sàng nhận hy sinh về mình, nhường sự sống cho đồng đội. Tiêu biểu là các anh hùng Nguyễn Phan Vinh, Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễn Chánh Tâm cùng những người đã làm nên con đường huyền thoại.

Phó Đô đốc Nguyễn An Phong cũng đề cao sự kết hợp giữa đường Trường Sơn trên bộ và đường Hồ Chí Minh trên biển. Hai tuyến vận tải chiến lược này bổ trợ cho nhau, phân tán hoạt động ngăn chặn của địch, tạo sức mạnh tổng hợp chi viện miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Vận dụng kinh nghiệm để bảo vệ chủ quyền

Đã 65 năm trôi qua nhưng truyền thống vẻ vang và giá trị độc đáo, sáng tạo của đường Hồ Chí Minh trên biển vẫn như “ngọn hải đăng” soi sáng sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo, cần được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải quân hôm nay và mai sau kế thừa, gìn giữ, phát huy.

hq-3.jpg
Phó Đô đốc Nguyễn An Phong - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân, kiểm tra tàu chiến đấu của Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân.

Trong bối cảnh thế giới, khu vực, Biển Đông diễn biến phức tạp, khó dự báo trong giai đoạn hiện nay, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong cho rằng Quân chủng Hải quân cần kịp thời tham mưu chiến lược với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các giải pháp bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

“Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, nắm chắc tình hình; sẵn sàng xử trí hiệu quả, đúng đối sách các tình huống, không để bị động bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền và môi trường hòa bình, ổn định trên biển để phát triển đất nước”, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong nhấn mạnh.

Bài học chủ động tổ chức lực lượng, đổi mới phương thức hoạt động cần được vận dụng vào nghiên cứu phát triển nghệ thuật tác chiến hải quân và phương thức bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, phù hợp với các hình thái chiến tranh phức hợp, hiện đại.

a-2.jpg
Tàu ngầm, tàu mặt nước của Hải quân nhân dân Việt Nam tham gia diễu binh trên biển kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Cùng với đó, Quân chủng cần tiếp tục điều chỉnh tổ chức biên chế, xây dựng lực lượng tinh, gọn, mạnh, hiện đại; nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo gắn với xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng cần giúp bộ đội có bản lĩnh vững vàng, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì chủ quyền biển, đảo.

Sự gắn bó với nhân dân cũng là bài học được Chính ủy Hải quân nhấn mạnh. Nhờ sự che chở, đùm bọc của nhân dân, các lực lượng hoạt động trên tuyến đường đã vượt qua sự ngăn chặn để đưa người, vũ khí vào chiến trường.

Vận dụng bài học này, Quân chủng Hải quân cần làm tốt công tác dân vận, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận lòng dân trên biển; tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”; giúp dân phát triển kinh tế, phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

a-1.jpg
Phó Đô đốc Nguyễn An Phong động viên lực lượng đặc công nước Hải quân.
hq-2.jpg
Phó Đô đốc Nguyễn An Phong tham quan mô hình sáng kiến tại Lữ đoàn 680, Vùng 3 Hải quân.

Chính ủy Hải quân cũng lưu ý việc đẩy mạnh hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng trên hướng biển; mở rộng hợp tác với quân đội, hải quân các nước, góp phần xây dựng vùng biển hòa bình, ổn định và bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Ngày 23/10/1961, Bộ Quốc phòng thành lập Đoàn 759, còn gọi là Đoàn tàu Không số (nay là Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân). Đoàn có nhiệm vụ mở tuyến vận tải trên biển, chi viện chiến trường miền Nam, nhất là những địa bàn sâu trong hậu cứ địch mà tuyến trên bộ chưa thể vươn tới.

Giai đoạn 1961-1975, Đoàn tàu Không số đã tổ chức hàng ngàn chuyến đi biển, vận chuyển hàng trăm ngàn tấn vũ khí, hàng chục ngàn lượt người chi viện chiến trường.

Cùng chuyên mục

An Giang quy tập 331 hài cốt liệt sĩ, hoàn thành lấy mẫu giám định ADN trước nửa năm

An Giang quy tập 331 hài cốt liệt sĩ, hoàn thành lấy mẫu giám định ADN trước nửa năm

TPO - An Giang đã hoàn thành khai quật 15.210 mộ liệt sĩ thiếu thông tin đang an táng tại 20 nghĩa trang trong toàn tỉnh để thu thập mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN xác định danh tính, vượt tiến độ hơn 6 tháng so với kế hoạch. Các đội tìm kiếm, quy tập của tỉnh cũng đưa được 331 hài cốt liệt sĩ về nước trong năm nay.

Tìm bị hại trong vụ án giả danh cán bộ Tổng cục 2

Tìm bị hại trong vụ án giả danh cán bộ Tổng cục 2

TPO - Giả danh cán bộ Tổng cục 2 (Bộ Quốc phòng) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người, Lâm Trường Giang đã bị khởi tố. Cơ quan Điều tra hình sự Tổng cục 2 đang tìm kiếm các bị hại trong vụ án.

Cuộc tập trận chung Mỹ - Nhật gián đoạn vì siêu bão Champi

Cuộc tập trận chung Mỹ - Nhật gián đoạn vì siêu bão Champi

TPO - Đài Loan (Trung Quốc) đã ban hành cảnh báo vào ngày 22/10 khi siêu bão Champi đang tiến gần. Cơn bão này đã khiến hơn 200 chuyến bay trong khu vực bị hủy bỏ và buộc Mỹ - Nhật Bản phải điều chỉnh kế hoạch cho cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn.

Tiêm kích Su-30 của Nga rơi ở Kaliningrad

TPO - Một máy bay chiến đấu Su-30SM của Nga đã gặp nạn tại tỉnh Kaliningrad khi đang thực hiện một chuyến bay huấn luyện. Thông tin này đã được Bộ Quốc phòng Nga xác nhận.

Hội An tìm nhân chứng, xác minh nơi chôn liệt sĩ trong Tết Mậu Thân 1968

Hội An tìm nhân chứng, xác minh nơi chôn liệt sĩ trong Tết Mậu Thân 1968

TPO - Sau trận chiến Tết Mậu Thân 1968 tại Hội An, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh tại khu Công binh và cứ điểm Chi Lăng. Thông tin về khả năng có hố chôn tập thể nhưng chưa xác định được vị trí đang được lực lượng chức năng xác minh, với mong muốn sớm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Quân khu 5 khánh thành hai nhà sinh hoạt cộng đồng trị giá 5 tỷ đồng tại Đắk Lắk

Quân khu 5 khánh thành hai nhà sinh hoạt cộng đồng trị giá 5 tỷ đồng tại Đắk Lắk

TPO - Bộ Tư lệnh Quân khu 5 vừa phối hợp với tỉnh Đắk Lắk tổ chức khánh thành, bàn giao hai nhà sinh hoạt cộng đồng tại buôn Kđoh (xã Cư Pơng) và thôn 12 (xã Ia Rvê). Hai công trình có tổng kinh phí đầu tư 5 tỷ đồng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới.