Ba mẹ con tham gia đường dây mua bán hơn 4.000 tài khoản ngân hàng

TPO - Từ việc kết nối với các đầu mối tại Campuchia, hai chị em Nguyễn Tuyết Vũ Oanh, Nguyễn Tuyết Vũ Anh cùng mẹ ruột là bị can Võ Thị Lệ bị cáo buộc tổ chức mạng lưới cho thuê hàng nghìn tài khoản ngân hàng, thu lợi hàng tỷ đồng và chuyển đổi thành tiền điện tử nhằm che giấu nguồn gốc tiền bất hợp pháp.

Ngày 13/10, Viện KSND TPHCM ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Tuyết Vũ Oanh (SN 1981), Nguyễn Tuyết Vũ Anh (em ruột của Oanh, SN 1992) về các tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và “Rửa tiền”; Mẹ ruột của Oanh, Vũ là bà Võ Thị Lệ (SN 1958) bị truy tố tội "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng";

Chung vụ án, 10 bị can khác bị truy tố về tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng", “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

tc.jpg
Bà Võ Thị Lệ trong một lần hầu tòa.

Phục vụ giao dịch dòng tiền đánh bạc ở Campuchia

Theo cáo trạng, từ tháng 9/2020, Nguyễn Tuyết Vũ Oanh làm Trưởng phòng C&B của Công ty Lobal Company tại Campuchia. Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực tổ chức đánh bạc trực tuyến. Công ty có nhu cầu mua, thuê nhiều tài khoản ngân hàng để phục vụ giao dịch dòng tiền đánh bạc.

Tháng 4/2021, Oanh kết nối nhân viên có tên Mia với em gái là Nguyễn Tuyết Vũ Anh để tổ chức thuê tài khoản ngân hàng tại Việt Nam rồi chuyển sang Campuchia.

Đến tháng 3/2022, Vũ Anh chuyển sang làm việc với các đầu mối có tên Minh Khang và Kin. Những người được tuyển phải mở từ 15 đến 23 tài khoản tại nhiều ngân hàng, đăng ký Internet Banking, sau đó giao điện thoại, SIM và thông tin đăng nhập cho nhóm tổ chức.

Các điện thoại được tập hợp, gửi qua nhà xe từ TPHCM sang Campuchia. Tại đây, những tài khoản trên được sử dụng phục vụ hoạt động giao dịch tiền đánh bạc trực tuyến.

Cáo trạng xác định, từ tháng 4/2021 đến tháng 12/2024, Vũ Anh tổ chức cho 117 người mở 1.832 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính 4,641 tỷ đồng.

Trong khi đó, Vũ Oanh bị cáo buộc tổ chức mua bán 1.445 tài khoản, thu lợi bất chính 3,348 tỷ đồng. Oanh còn sử dụng các ví điện tử để nhận USDT từ Campuchia, sau đó chuyển đổi sang tiền Việt Nam.

Mẹ ruột trở thành mắt xích trong đường dây

Đáng chú ý, Võ Thị Lệ- mẹ ruột của hai chị em Oanh và Anh, cũng bị cáo buộc tham gia tuyển người mở tài khoản ngân hàng cho thuê.

Theo cáo trạng, từ tháng 4 đến tháng 12/2021, bà Lệ tự mở 17 tài khoản và môi giới thêm 10 người mở 170 tài khoản cho Vũ Anh thuê, hưởng lợi 210 triệu đồng.

Từ tháng 3/2022 đến ngày 26/12/2024, bà Lệ tiếp tục tổ chức cho 70 người mở 1.050 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính 3,612 tỷ đồng.

Cơ quan công tố xác định Vũ Anh và Vũ Oanh biết tiền thanh toán từ Campuchia có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội nhưng vẫn tiếp nhận, chuyển đổi thành tiền điện tử USDT, thanh toán cho người cho thuê tài khoản và sử dụng một phần tiền vào mục đích cá nhân, đặt cọc mua căn hộ...

tc-6034.jpg
Các bị cáo trong vụ án tại phiên tòa ngày 7/7.

Trước đó vào ngày 7/7, vụ án được đưa ra xét xử tại TAND TPHCM. Sau nhiều giờ xét hỏi, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Sau quá trình điều tra bổ sung, Viện KSND TPHCM ban hành cáo trạng mới, tiếp tục truy tố các bị can theo quy định pháp luật.

Cùng chuyên mục

Đề nghị truy tố kẻ buôn bán hàng trăm bộ khóa giả

Đề nghị truy tố kẻ buôn bán hàng trăm bộ khóa giả

TPO - Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát cùng cấp, đề nghị truy tố Thái Văn Hiếu (SN 1996, quê Hà Tĩnh) về tội “Buôn bán hàng giả”, liên quan vụ án xảy ra tại Khu công nghiệp Chàng Sơn trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 12/2023.

Vụ tai nạn làm nữ sinh tử vong: Viện kiểm sát luận tội đề nghị từ 18 - 30 tháng tù

Vụ tai nạn làm nữ sinh tử vong: Viện kiểm sát luận tội đề nghị từ 18 - 30 tháng tù

TPO - Sáng 13/10, Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung từ 18 - 30 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, trong vụ tai nạn xảy ra năm 2024 (tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cũ) khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (14 tuổi) tử vong. Từ vụ tai nạn này, cha của nữ sinh dùng súng tự chế bắn Trung, sau đó cũng tự bắn vào đầu mình tự sát, gây xôn xao dư luận.

Xác minh vụ bé gái bị mẹ kế bạo hành ở Phú Thọ

Xác minh vụ bé gái bị mẹ kế bạo hành ở Phú Thọ

TPO - Tại xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ vừa xảy ra vụ mẹ kế hành hung bé gái sinh năm 2012. Bé gái này kể, em từng nhiều lần bị đánh, có lần chảy máu đầu nhưng không dám nói với người thân. Trưởng thôn xác nhận, từng nghe người dân phản ánh về việc này, song chưa trực tiếp chứng kiến.