Phó phòng giao dịch tiếp tay chiếm đoạt tiền ngân hàng

Phó phòng giao dịch tiếp tay chiếm đoạt tiền ngân hàng
TP - Ngày 28/6, CQĐT Bộ Công an bắt tạm giam Nguyễn Văn Đông (SN 1977, ở quận Thanh Xuân, Giám đốc Cty CP Thương mại và Dịch vụ tư vấn Thăng Long), Nông Mạnh Cường (SN 1985, nguyên nhân viên Cty Thăng Long) và Vi Nghĩa Hòa (SN 1979, ở quận Đống Đa, nguyên Phó trưởng Phòng giao dịch số 18 - Vietinbank Hoàng Mai).

> Cán bộ phường tiếp tay chiếm đoạt tiền

Ba đối tượng trên bị điều tra về các hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; vi phạm về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Theo thông tin ban đầu, năm 2008, Đông và Hòa cùng nhau mở Cty Thăng Long, do Đông làm giám đốc. Năm 2011, do cần tiền kinh doanh nhưng không có tài sản thế chấp, Đông và Hòa bàn nhau làm giả hồ sơ xin vay vốn. Sau khi làm giả hợp đồng mua bán hàng hóa với Cty Ánh Kim và Cty Hưng Hà, Cty Thăng Long nộp hồ sơ vay vốn tại Vietinbank Hoàng Mai, hạn mức 24 tỷ đồng.

Lợi dụng vị trí Phó trưởng Phòng giao dịch số 18 - Vietinbank Hoàng Mai, Hòa đã chỉ đạo cấp dưới tiếp nhận hồ sơ, xác định Cty Thăng Long đủ điều kiện vay vốn bằng hình thức không có tài sản đảm bảo, sau đó tiếp tục đề nghị nâng hạn mức cho vay lên thành 35 tỷ đồng.

CQĐT xác định, các đối tượng đã 18 lần làm giả hồ sơ với tổng số tiền gần 30 tỷ đồng để làm thủ tục giải ngân. Đến nay, Cty Thăng Long còn nợ Vietinbank Hoàng Mai gần 26 tỷ đồng, trong khi tài sản thế chấp chỉ có giá trị gần 8 tỷ đồng.

Tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”

Điều 179. Tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng

1. Người nào trong hoạt động tín dụng mà có trong các hành vi sau đây gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặt phạt tù từ một năm đến bảy năm: a) Cho vay không có bảo đảm trái quy định của pháp luật; b) Cho vay quá giới hạn quy định; c) Hành vi khác vi phạm quy định của pháp luật về cho vay trong hoạt động tín dụng.

2.Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm.

3.Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm.

4.Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc liên quan đến hoạt động tín dụng từ một năm đến năm năm.

Cùng chuyên mục

Người đàn ông có 6 tiền án bị bắt khi trộm xe đạp

Người đàn ông có 6 tiền án bị bắt khi trộm xe đạp

TPO - Từ thông tin phản ánh trên mạng xã hội về việc bị trộm cắp tài sản, Công an phường Gò Vấp, TPHCM tiến hành truy xét bắt giữ đối tượng và thu hồi tài sản là chiếc xe đạp trị giá khoảng 4 triệu đồng. Đối tượng khai trước đó từng thực hiện nhiều vụ trộm khác.

Tiếp tục đấu tranh, xử lý ‘giang hồ mạng’

Tiếp tục đấu tranh, xử lý ‘giang hồ mạng’

TPO - Thời gian tới, Cơ quan CSĐT Bộ Công an và các Công an các địa phương sẽ tăng cường đấu tranh, xử lý nghiêm đối với loại tội phạm 'giang hồ mạng' nhằm giữ vững kỷ cương, luật pháp, bảo vệ người dân, ngăn chặn từ sớm, nhất là các tác động tiêu cực đến thanh thiếu niên và làm sạch môi trường mạng.

Vụ tiêu cực cấp mã số sầu riêng: Tạo giấy phép con để phục vụ lợi ích nhóm

Vụ tiêu cực cấp mã số sầu riêng: Tạo giấy phép con để phục vụ lợi ích nhóm

TPO - Cơ quan điều tra Bộ Công an đã làm rõ một số trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn ban hành chính sách trái pháp luật, có dấu hiệu tạo giấy phép con để phục vụ lợi ích nhóm, trục lợi liên quan đến việc cấp mã số sầu riêng, giấy kiểm nghiệm sầu riêng liên quan đến hoạt động xuất khẩu sang Trung Quốc.