Lừa 'chạy án', chiếm đoạt gần 500 triệu đồng
TPO - Dù không có chức năng, quyền hạn, Nguyễn Thị Chí (trú thôn 8, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ) vẫn tự nhận có thể “lo việc”, can thiệp xử lý vụ án để chiếm đoạt gần 500 triệu đồng của gia đình bị hại.
TPO - Dù không có chức năng, quyền hạn, Nguyễn Thị Chí (trú thôn 8, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ) vẫn tự nhận có thể “lo việc”, can thiệp xử lý vụ án để chiếm đoạt gần 500 triệu đồng của gia đình bị hại.
TPO - Lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng trong quá trình làm thủ tục vay, một cựu nhân viên ngân hàng tại TPHCM đã chiếm đoạt 2 tỉ đồng bằng cách sử dụng trái phép thông tin đăng nhập và mã OTP.
TPO - Lợi dụng kẽ hở trong khâu cân tải trọng, nhóm tài xế tại TPHCM đã dựng lên chiêu trò “độn cân” tinh vi để chiếm đoạt tới 500 tấn hạt điều, trị giá khoảng 22 tỉ đồng. Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 24 người liên quan.
TPO - Với danh nghĩa sàn thương mại điện tử quốc tế kết hợp đầu tư sinh lời "khủng", ứng dụng Merry Trade đã giăng bẫy một cách tinh vi, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước.
TPO - Huỳnh Thị Xuân Mai lợi dụng sự tin tưởng của bị hại, vay tiền mua đất nhưng sau đó không thực hiện cam kết mà dùng tiền tiêu xài, trả nợ và mất khả năng thanh toán, chiếm đoạt 4,5 tỷ đồng.
TPO - Đường dây lừa đảo tinh vi do Lý Gia Thịnh (SN 1999, trú TP Cần Thơ) cầm đầu vừa bị Công an TPHCM triệt phá, phơi bày chiêu trò thuê ô tô tự lái bằng hồ sơ giả rồi mang đi cầm cố để chiếm đoạt tiền. Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm này đã “qua mặt” nhiều chủ xe và tiệm cầm đồ, chiếm đoạt hàng tỷ đồng trước khi sa lưới.
TPO - Giả danh cán bộ công an, dựng kịch bản điều tra rửa tiền, yêu cầu làm việc qua Zoom rồi dẫn dụ chuyển tiền, kịch bản lừa đảo cũ nhưng được “nâng cấp” tinh vi khiến nạn nhân mất hơn 225 triệu đồng. Đáng chú ý, dòng tiền được xác định liên quan đến hai công ty tại TPHCM.
TPO - Do làm ăn thua lỗ, nữ chủ hụi ở Đắk Lắk đã lập nhiều dây hụi khống để huy động tiền trả nợ cá nhân. Người này đã chiếm đoạt của nhiều người với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng, phần lớn là người thân quen, bạn bè, bà con.
TPO - Dùng tài khoản mạng xã hội Facebook mang tên Yến Nhi rao bán vàng SJC giá thấp hơn thị trường để dụ người mua chuyển tiền, một thanh niên đã chiếm đoạt hơn 372 triệu đồng rồi chặn liên lạc.
TPO - Nhóm 3 đối tượng vào trong khu công nghiệp ở Đồng Nai, thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của người dân bằng cách giả làm công an kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông.
TPO - Bước đầu công an xác định, từ đầu năm 2025 đến nay, đường dây này đã lừa đảo hơn 1.200 bị hại trên cả nước, với tổng số tiền ước tính khoảng 100 tỷ đồng.
TPO - Từ nước ngoài, nhóm đối tượng sử dụng 'app tình cảm' để làm quen, sau đó dụ dỗ các bị hại đầu tư vào các website cờ bạc, tài chính giả chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng.
TPO - Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ một đối tượng lập hợp đồng khống để bán trái phép sầu riêng, qua đó chiếm đoạt hơn 5,3 tỷ đồng của nhiều thương lái.
TPO - My và Tín nói mình công tác tại cục nghiệp vụ Bộ Công an, có khả năng can thiệp vào vụ án, dựng lên các kịch bản "chạy án" sau đó giục bị hại chuyển tiền để lừa đảo chiếm đoạt tiền.
TPO - Hai thanh niên trú tại tỉnh Ninh Bình đã bị bắt giữ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán vé xe qua mạng xã hội, chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng của hàng trăm bị hại.
TPO - Với thủ đoạn chào bán “suất ngoại giao” đất dự án với giá rẻ, Hoàng Thị Thanh Tú đã lừa một khách hàng ở Khánh Hòa chuyển 14 tỷ đồng tiền đặt cọc mua 70 lô đất và rồi chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.
TPO - Được công ty giao xử lý lô hàng 15 tấn hạt điều trị giá trên 2,8 tỷ đồng, Nguyễn Thị Kim Anh đã chiếm đoạt hàng mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân
TPO - Công an TP Hải Phòng vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới, lợi dụng thông tin hỗ trợ tiền 400.000 đồng để chiếm đoạt tài sản của người dân.
TPO - Lam và Hà đã nhận tiền thanh toán công nợ gần 18 tỷ đồng nhưng không nộp vào tài khoản công ty mà sử dụng cho mục đích cá nhân. Để che giấu hành vi phạm tội, Lam lập các bút toán khống trên hệ thống kế toán nhằm hợp thức hóa số liệu, tránh bị phát hiện.
TPO - Nhận được cuộc gọi từ “nhân viên viễn thông”, bà H. đã vay mượn tiền của hàng xóm để chuyển theo yêu cầu.