TPHCM tập huấn về công tác ngăn chặn bạo lực học đường

TPO - Sau vụ một nam sinh gây thương tích cho 5 bạn học tại xã Thạnh An, ngành giáo dục TPHCM yêu cầu các trường hoàn thiện quy tắc ứng xử, tăng giám sát và chủ động phát hiện nguy cơ bạo lực.

Sở GD&ĐT TPHCM vừa phối hợp Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tổ chức tập huấn về truyền thông giáo dục, tư vấn học đường và công tác xã hội cho hơn 300 cán bộ quản lý, giáo viên phụ trách tại các trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn. Chương trình diễn ra 2 đợt trong hai ngày 11 và 18/9.

Chương trình diễn ra trong bối cảnh vấn đề an toàn trường học tiếp tục được dư luận quan tâm, đặc biệt sau sự việc xảy ra sáng 4/9 tại Trường THCS-THPT Thạnh An, xã Thạnh An. Một học sinh lớp 7 dùng vật sắc nhọn làm 5 học sinh khác bị thương. Sau khi phát hiện, bảo vệ và nhân viên nhà trường đã can thiệp, kiểm soát tình huống và đưa các em đến cơ sở y tế. Sức khỏe các học sinh sau đó cơ bản ổn định.

805752590-1055258040707741-7935683127420865817-n.jpg
Chuyên gia trao đổi với các giáo viên tại buổi tập huấn.

Từ sự việc trên, Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các cơ sở giáo dục rà soát toàn bộ phương án bảo đảm an ninh, an toàn; tăng cường trực, giám sát tại cổng trường, hành lang, cầu thang, nhà vệ sinh và những khu vực khuất tầm quan sát. Các trường cũng phải có biện pháp phù hợp nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc mang vật sắc nhọn hoặc vật dụng có khả năng gây nguy hiểm vào trường học.

Bốn lớp phòng vệ trước bạo lực học đường

Tại buổi tập huấn, bà Nguyễn Xuân Mai, Phó Trưởng phòng Học sinh - Sinh viên, Sở GD&ĐT TPHCM, nhận định bạo lực học đường không phải hiện tượng nhất thời hay câu chuyện riêng của một vài học sinh cá biệt. Đây là vấn đề chịu tác động đồng thời từ đặc điểm tâm lý lứa tuổi, môi trường gia đình, văn hóa nhà trường và ảnh hưởng của mạng xã hội.

Theo đại diện Sở GD&ĐT, học sinh THPT đang trong giai đoạn phát triển bản sắc cá nhân, nhạy cảm với đánh giá của bạn bè và có nhu cầu khẳng định vị trí, trong khi khả năng kiểm soát cảm xúc chưa hoàn thiện. Nguy cơ còn đến từ việc thiếu sự quan tâm, giám sát của gia đình; áp lực học tập; quy tắc ứng xử trong trường chưa rõ ràng; giáo viên thiếu kỹ năng xử lý xung đột và tác động của các nội dung bạo lực trên không gian mạng.

Để phòng ngừa, bà Mai đề xuất quy trình gồm bốn bước: phòng ngừa, phát hiện, can thiệp và xử lý. Bộ quy tắc ứng xử cần được xây dựng, phổ biến với sự tham gia của học sinh và phụ huynh; đi cùng hoạt động rèn kỹ năng sống, quản lý cảm xúc, giám sát khu vực nguy cơ cao và mở kênh phản ánh bảo mật.

an-toan-truong-hoc.png

Khi phát hiện vụ việc, nhà trường phải bảo đảm an toàn cho các bên liên quan, xác minh khách quan, giữ bí mật thông tin và huy động nhân sự chuyên môn hỗ trợ tâm lý. Việc xử lý kỷ luật phải đúng mức độ, đúng pháp luật, chú trọng tính giáo dục; đồng thời có kế hoạch hỗ trợ lâu dài cho cả học sinh bị ảnh hưởng và học sinh có hành vi bạo lực.

Bà Cao Thị Thiên Phúc, Trưởng phòng Học sinh – Sinh viên, cho biết đơn vị sẽ tham mưu lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM ban hành quy tắc ứng xử dành cho học sinh, sinh viên. Trên cơ sở đó, từng trường xây dựng bộ quy tắc phù hợp với điều kiện thực tế, dựa trên Thông tư 06/2019 về quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục và Thông tư 03/2026 quy định quy tắc ứng xử của nhà giáo.

804365617-3181675975357404-1626831259674395025-n.jpg
Bà Cao Thị Thiên Phúc, Trưởng phòng Học sinh – Sinh viên Sở GD&ĐT TPHCM.

Lãnh đạo phòng chuyên môn cũng yêu cầu các trường rà soát hoạt động tư vấn tâm lý, loại bỏ những hình thức nặng tính phong trào, ít hiệu quả. Với vấn đề tâm lý học đường, giáo viên chủ nhiệm phải đóng vai trò phát hiện sớm, lắng nghe và đồng hành thay vì chỉ tổ chức những buổi tuyên truyền đại trà.

Thông điệp được ngành giáo dục TPHCM nhấn mạnh là quy tắc ứng xử không thể chỉ dừng ở văn bản treo trong trường. Muốn ngăn bạo lực từ sớm, bộ quy tắc phải trở thành cơ chế vận hành thực tế, xác định rõ cách nhận diện nguy cơ, tiếp nhận phản ánh, can thiệp và trách nhiệm của từng cá nhân khi xảy ra sự cố.

Cùng chuyên mục

'Chạm số - Sống xanh': Gen Z làm chủ tài chính trong thời đại số

TPO - Sáng 12/10, tại Học viện Ngân hàng, tọa đàm “Chạm số - Sống xanh” trong khuôn khổ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 đã mang đến cho sinh viên những góc nhìn về thanh toán số, quản lý tài chính cá nhân, an toàn giao dịch và lối sống xanh, tiêu dùng có trách nhiệm.

IELTS 6.5 đã quá phổ biến hay vẫn là mục tiêu đáng để theo đuổi?

IELTS 6.5 đã quá phổ biến hay vẫn là mục tiêu đáng để theo đuổi?

Sự xuất hiện ngày càng nhiều của các mức điểm IELTS 7.5, 8.0 hay 8.5 trên mạng xã hội khiến nhiều người băn khoăn liệu IELTS 6.5 có còn giá trị. Tuy nhiên, thay vì bị cuốn vào những so sánh về điểm số, người học cần nhìn nhận đúng năng lực và giá trị thực tế của IELTS 6.5 để xác định mục tiêu ôn luyện phù hợp.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 phát biểu khai mạc toạ đàm "Chạm số - Sống xanh"

Mỗi cú 'chạm số' là một hành động cụ thể để kiến tạo lối sống xanh

TPO - Theo nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, những năm gần đây, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là hai từ khóa được nhắc đến nhiều trong kỷ nguyên mới. Với thế hệ Gen Z - những công dân bản địa số - hai khái niệm này không hề trừu tượng mà hiện diện ngay trong lòng bàn tay, qua những thao tác thường ngày.

Chạm số - Sống xanh: ‘Cẩm nang sinh tồn số’ thực chiến cho sinh viên

Số dư tài khoản giảm xuống không tạo cảm giác rõ ràng như thấy tiền trong ví vơi đi

TPO - Diễn ra vào sáng 12/10 tại Học viện Ngân hàng, Tọa đàm “Chạm số - Sống xanh” nằm trong khuôn khổ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, nhằm tạo diễn đàn để sinh viên trao đổi về xu hướng thanh toán số, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân và an toàn giao dịch, đồng thời lan tỏa thông điệp về lối sống xanh, tiêu dùng có trách nhiệm trong thế hệ trẻ.

Tọa đàm ‘Chạm số - Sống xanh’: Khi thanh toán số trở thành lựa chọn bền vững

Tọa đàm ‘Chạm số - Sống xanh’: Khi thanh toán số trở thành lựa chọn bền vững

TPO - Sáng 12/10, tại Hà Nội, báo Tiền Phong phối hợp với Học viện Ngân hàng tổ chức tọa đàm sinh viên “Chạm số - Sống xanh”. Nằm trong khuôn khổ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, chương trình tạo diễn đàn để sinh viên trao đổi về xu hướng thanh toán số, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân và an toàn giao dịch, đồng thời lan tỏa thông điệp về lối sống xanh, tiêu dùng có trách nhiệm trong thế hệ trẻ.

VIDEO: Tránh 'bẫy phụ thuộc' AI trong giảng đường

VIDEO: Tránh 'bẫy phụ thuộc' AI trong giảng đường

TPO - Kỷ nguyên AI mang đến bước nhảy vọt về hiệu suất học tập, nhưng cũng đặt giảng đường trước một câu hỏi lớn: Sinh viên đang dùng AI để học tốt hơn hay đang để AI học thay? Khi những bài làm điểm cao có thể xuất xưởng chỉ sau vài câu lệnh, làm sao để đo lường năng lực thật của người học? Tại tọa đàm do Báo Tiền Phong và Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM tổ chức, các chuyên gia cảnh báo nguy cơ người trẻ bị ru ngủ bởi đáp án sẵn có.

Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đón nhận Bằng khen của Thủ tướng

Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đón nhận Bằng khen của Thủ tướng

Chiều 10/10, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm xây dựng và phát triển (1956 – 2026). Dịp này, tập thể Khoa vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và công bố hợp tác chiến lược mạng lưới công nghệ sinh học gồm 21 đơn vị.