Morocco, chủ nhà World Cup 2030 và phép thử mang tên CAN Cup 2025
TPO - Tổ chức CAN Cup 2025 được coi là bước đệm của Morocco, chủ nhà World Cup 2030. Với những gì đã xảy ra, đất nước Bắc Phi này thực sự có rất nhiều việc phải làm.
TPO - Tổ chức CAN Cup 2025 được coi là bước đệm của Morocco, chủ nhà World Cup 2030. Với những gì đã xảy ra, đất nước Bắc Phi này thực sự có rất nhiều việc phải làm.
TPO - Rất khó lý giải tại sao Endrick lại không được ra sân thường xuyên tại Real dù các thống kê cho thấy anh hoàn toàn đủ tốt. Tất cả khiến thần đồng bóng đá Brazil phải tới Lyon, với chiếc vali cùng khát khao thể hiện bản thân.
TPO - Một luật sư thể thao Malaysia chỉ ra rằng Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) không phải là con đường pháp lý cuối cùng mà Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) có thể lựa chọn. Họ còn một giải pháp khác.
TPO - Nigeria mới tiến vào tới tứ kết nhưng nội bộ đội bóng này đã tan đàn xẻ nghé. Mâu thuẫn trong đội và mâu thuẫn giữa đội tuyển với Liên đoàn bóng đá đang khiến tham vọng vô địch CAN 2025 của Đại bàng xanh đối diện nguy cơ tan vỡ.
TPO - Chelsea đã sa thải HLV Enzo Maresca, người mang lại sự ổn định lâu nhất thời hậu Roman Abramovich. Nhưng sắp tới thì sao?
TPO - Thua ngược Bờ Biển Ngà và bị loại khỏi CAN Cup 2025, thất bại của Gabon đã bị đẩy lên thành vấn đề quốc gia, với một loạt quyết định gây sốc lập tức được đưa ra.
TPO - "Chiến thắng đầy kịch tính của U22 Việt Nam được tạo nên bởi nhân dân Việt Nam vĩ đại, những người mang tinh thần Việt Nam".
TPO - Đêm gala “Tinh thần Việt Nam” là dịp hiếm hoi để các vận động viên và huấn luyện viên Việt Nam tạm gác lại áp lực thi đấu, cùng nhau nhìn lại hành trình đầy cảm xúc tại SEA Games 33.
TPO - Những người Philippines đã đưa ra một góc nhìn khác về phản ứng có phần thái quá của người hâm mộ Việt Nam sau các trận bóng đá.
TPO - Trở về với tấm huy chương Vàng SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik đã có cuộc phỏng vấn với báo Hàn Quốc về danh hiệu thứ ba có được khi dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam.
TPO - YouTuber Jake Paul hoàn toàn thất thế trước cựu vô địch boxing hạng nặng Anthony Joshua, phải vào viện kiểm tra chấn thương gãy xương hàm.
TPO - Mặc dù tạo nên thất bại đầy đau đớn, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul sẽ vẫn tiếp tục công việc ở U22 Thái Lan.
TPO - Thái Lan không thể thưởng đậm cho các VĐV giành huy chương ở SEA Games 33. Lý do là vì ngân sách hạn hẹp.
TPO - Hiện đã xuất hiện vé chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan được rao bán trên chợ đen. Tuy nhiên người hâm mộ nên cảnh giác bởi có thể mất khoản tiền lớn nhưng phải đứng ngoài.
TPO - Warasin Naraphat bị cấm thi đấu trọn đời ở mọi giải Arena of Valor (RoV). Bên cạnh đó, cô đã nhận án phạt đầu tiên từ Cơ quan Thể thao Thái Lan.
TPO - Hôm qua (16/12), bà Kanokporn Donsamran, thành viên ban huấn luyện đội tuyển karate quốc gia Thái Lan, đã gặp tai nạn giao thông khi xe của bà đâm vào đuôi một xe chở mía trên đường. Vụ tai nạn khiến vị HLV này qua đời.
TPO - Mới đây, nhà tổ chức giải chạy nổi tiếng Thái Lan đồng thời thuộc thành phần Ban tổ chức SEA Games 33 nội dung marathon đã bày tỏ sự thất vọng về những gì đã diễn ra tại Happy & Healthy Bike Lane, Bangkok.
TPO - Sau khi vụ việc gian lận trong cuộc thi Liên quân tại SEA Games 33 bị phanh phui, đích thân Chủ tịch Hiệp hội Esports (Thể thao điện tử) Thái Lan đã vạch trần mánh khóe của nữ tuyển thủ Naphat Warasin, hay còn gọi là Tokyogurl.
TPO - Đội thuyền buồm Thái Lan đang tiến gần tới tấm huy chương Vàng SEA Games 33, và Hoàng hậu Suthida là nhân tố quan trọng mang lại vị trí dẫn đầu.
TPO - Dewi Laila là một trong những ngôi sao sáng tại SEA Games 33. Cô đã giành được hai HCV ở nội dung cá nhân và đồng đội nội dung súng trường hơi 10 mét nữ. Điều đặc biệt là cô bước lên bục cao nhất khi đang mang thai 4 tháng.
TPO - Trận chung kết nội dung bóng chuyền nữ đã kết thúc, và trong cảm xúc vỡ òa vì chiến thắng, người Thái thực sự cảm thấy tiếc cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sau những gì họ thể hiện.
TPO - Bầu không khí của môn Pencak Silat tại SEA Games 2025 đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi một vụ hỗn loạn khi đoàn Malaysia phản đối kịch liệt các trọng tài, nhiều quan chức và VĐV Malaysia thậm chí còn đuổi đánh những người cầm cân nảy mực.
TPO - Theo chị Nguyễn Thị Phượng, chủ sạp hàng bán đồ cổ vũ ở Rajamangala, điều khiến chị hạnh phúc với công việc này là "được hòa mình vào bầu không khí lễ hội, nhất là có cơ hội gặp gỡ giao lưu với đông đảo người Việt cho đỡ nỗi nhớ quê hương".