Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, khối đất đá khoảng 11.000m³ từ taluy dương đã sạt xuống, lấp khoảng 20m mặt đường. Sự cố ảnh hưởng hưởng trực tiếp đến đời sống hàng nghìn hộ dân xã vùng cao của xã Cao Sơn, Tân Pheo, Quy Đức và xã Đức Nhàn (tỉnh Phú Thọ).
Người dân phải mở đường tạm men theo sườn đồi để đi bộ hoặc xe đạp, xe máy. Nhưng đây chỉ là lối mòn nhỏ, trơn trượt, dốc đứng; khi trời mưa, bùn đất nhão ra, trơn trượt. Chị Bùi Thị Xuân, người dân xã Cao Sơn chia sẻ: “Đường tạm rất khó đi và nguy hiểm. Học sinh đi học phải bám vào nhau mà dò từng bước. Mỗi ngày đi qua điểm này là mỗi ngày lo sợ”.
Lượng đất đá đổ xuống đường lớn, ô tô từ xã Tân Pheo, Quy Đức và Đức Nhàn (các xã Tân Minh, Tân Pheo, Mường Chiềng, Nánh Nghê, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình cũ) phải đi vòng qua nhiều thôn của xã Cao Sơn. Tuyến đường vòng này nhỏ hẹp, quanh co, nhiều khúc cua gấp nguy hiểm.
Anh Hà Văn Tiến làm nghề buôn bán tạp hóa tại xã Tân Pheo cho biết: "Từ ngày tỉnh lộ 433 bị tắc, bà con đi lại cực kỳ vất vả. Việc phải đi vòng khiến mỗi chuyến đi chợ, đưa con đi học, hay vận chuyển hàng hóa mất thêm cả tiếng đồng hồ. Chở nông sản phải đi vòng xa, chi phí tăng mà thu nhập lại giảm. Tôi chỉ mong địa phương sớm có giải pháp khắc phục, giúp người dân thuận tiện đi lại, làm ăn”.
Trước tình hình nguy cấp, chính quyền xã Cao Sơn đã lập chốt cấm đường, cắm biển cảnh báo và hướng dẫn người dân đi đường tránh để đảm bảo an toàn. Bà Bùi Thị Hòa Bình, Chủ tịch UBND xã Cao Sơn, tỉnh Phú Thọ cho biết, UBND xã đã có nhiều văn bản gửi UBND tỉnh, Sở Xây dựng để báo cáo tình hình và đề nghị sớm lên phương án xử lý sạt lở tại đỉnh Suối Láo. Tuy nhiên, do địa hình phức tạp và khối lượng sạt lở lớn, công tác khắc phục chưa thể triển khai ngay. Bà Bùi Thị Hòa Bình nói, việc thông tuyến trở lại không chỉ là yêu cầu cấp thiết để đảm bảo đi lại mà còn giúp người dân ổn định đời sống, sản xuất và phát triển kinh tế – xã hội của toàn bộ khu vực các xã vùng cao.