U20 Thái Lan đã khởi đầu vòng loại rất tốt với 2 chiến thắng ấn tượng nhưng ở trận cuối, đội tuyển trẻ xứ chùa vàng thua tâm phục khẩu phục 1-3 trước U20 Iraq. Rất may mắn là việc họ có 3 điểm sau khi trừ đi kết quả đối đầu với đội cuối bảng vẫn giúp U20 Thái Lan đảm bảo cho mình tấm vé tới Trung Quốc dự VCK vào năm sau.
Gây bất ngờ nhất có lẽ là U20 Indonesia. Họ đối diện với áp lực bị loại vì trận cuối cùng, đội tuyển này phải gặp một U20 Australia vượt trội về thể hình. Tuy nhiên bằng lối chơi khoa học và hiệu quả, U20 Indonesia đã đánh bại đối thủ với tỷ số 2-0. Không những lấy vị trí dẫn đầu, U20 Indonesia còn loại cả đối thủ ra khỏi chiến dịch.
Đây là một kết cục rất bất ngờ vì Australia là đương kim vô địch giải U20 châu Á. Năm 2025, họ đã đăng quang sau một hành trình thuyết phục. Đội tuyển này hạ cả Nhật Bản vốn là ứng viên vô địch số 1 ở thời điểm đó.
Chiến thắng của U20 Indonesia trước U20 Australia cũng gián tiếp giúp U20 Malaysia giành vé đi tiếp. Trận cuối, U20 Malaysia đã thắng U20 Lào để kết thúc chiến dịch với 5 điểm. Sau khi trừ đi kết quả trước đội tuyển xếp cuối, Malaysia vẫn còn 2 điểm. Đội tuyển trẻ nước này lọt vào nhóm 7 đội nhì có thành tích tốt nhất vòng loại và chính thức lọt vào VCK.
Có một chút tiếc nuối cho U20 Campuchia vì họ từng thắp sáng hy vọng đi tiếp sau chiến thắng 2-1 trước U20 Yemen. Tuy nhiên 2 trận thua đậm đã khiến đội tuyển trẻ xứ chùa tháp phải đóng sập cánh cửa. Dù vậy, U20 Campuchia vẫn thể hiện khá hơn đội tuyển U20 Việt Nam rất nhiều. Việt Nam “chung mâm” với U20 Lào, U20 Brunei là 3 đội tuyển Đông Nam Á hiếm hoi không giành được điểm nào. Thậm chí Việt Nam còn nhận nhiều bàn thua hơn Lào (8 so với 7).
Như vậy, một nửa đại diện Đông Nam Á góp mặt ở vòng tranh vé sẽ xuất hiện ở VCK châu Á vào đầu năm sau (3 trên tổng số 6 đội). Đó là Indonesia, Thái Lan và Malaysia (Philippines và Timor Leste không tham dự trong khi Brunei, Myanmar và Singapore chỉ thi đấu vòng phát triển).
VCK tại Trung Quốc sẽ không có mặt U20 Việt Nam. Đáng lo hơn là đội sẽ không được tham dự vòng cạnh tranh trực tiếp vé dự vòng chung kết vào năm 2029. Thay vào đó, Việt Nam bị đẩy xuống nhóm phát triển, nhóm không có cơ hội tranh vé dự VCK.