Giữa cái nắng đầu tháng 5, khu du lịch sinh thái Mỏ Ó (xã Trần Đề, TP. Cần Thơ) trở nên sôi động khi diễn ra giải đua mong, trong khuôn khổ Lễ hội Nghinh Ông năm 2026, khai mạc trưa 4/5. Cuộc đua mong là một trong những hoạt động được chờ đợi nhất, thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem.
Theo người dân địa phương, bãi biển Mỏ Ó có nhiều thủy hải sản, nhưng sình lầy, đi lại để đánh bắt vô cùng khó khăn, người có thể bị kéo xuống bùn nếu không có gì để bám víu. Để thích nghi, ngư dân nơi đây đã sáng tạo ra “mong” để đi trên bùn. Mong được làm từ tấm ván gỗ dài hơn 1m, rộng khoảng 30cm, có tay cầm. Trên mặt bùn lầy, ngư dân dùng một chân quỳ hoặc đứng trên ván, chân còn lại đạp bùn để đẩy ván lướt đi. Động tác khom người đặc trưng khiến phần mông nhô cao, từ đó người dân gọi thành "trượt mong".
Tham gia giải trượt là những ngư dân của vùng biển Trần Đề - những người gắn bó nhiều năm với nghề trượt mong. Với đôi chân dẻo dai, kỹ thuật điêu luyện và kinh nghiệm “bẻ lái” trên bùn, các vận động viên mang đến những màn rượt đuổi gay cấn.
Kết thúc các phần thi, anh Sơn Hoàng xuất sắc giành giải Nhất, Giải nhì thuộc về ngư dân Lý Vẹo Na, giải Ba trao cho ngư dân Sơn Hiếu. Đáng chú ý, giải năm nay, gia đình anh Sơn Hoàng có đến 4 người cùng tham gia tranh tài. Anh Sơn Hoàng chia sẻ, nhìn qua tưởng đơn giản, nhưng trượt mong đòi hỏi kỹ thuật và thể lực tốt. “Mỗi cú đạp, người có sức khỏe có thể đưa mong lướt xa 2-3m. Quan trọng phải giữ thăng bằng và điều khiển hướng thật chuẩn”, anh Sơn nói.
Chiếc mong thường được làm từ các loại gỗ bền như me nước, dầu, mù u, có thể sử dụng 2-3 năm. Để tiện lợi, người dân còn gắn thêm tay vịn, chỗ để giỏ, nước uống và thức ăn phục vụ cho những chuyến mưu sinh dài trên bãi bồi.
Trượt mong bắt thủy hải sản dần trở thành nghề truyền thống của hàng trăm hộ dân ở ấp Mỏ Ó. Địa phương đã đưa trượt mong vào các kỳ lễ hội, phát triển thành môn thể thao dân gian, góp phần bảo tồn văn hóa và tạo điểm nhấn du lịch.
Những năm gần đây, đua mong trở thành nội dung quen thuộc trong các dịp lễ hội ở Trần Đề, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa vùng biển. Đặc biệt, Lễ hội Nghinh Ông di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, còn quảng bá hình ảnh vùng đất, con người nơi đây.
Lễ hội Nghinh Ông ở xã Trần Đề năm nay diễn ra phần lễ chính từ ngày 7-9/5, tại Lăng Ông Nam Hải, với Lễ thỉnh Ông có sự tham gia của khoảng 100 tàu cá của ngư dân, trang nghiêm nhưng cũng đầy sắc màu vùng biển. Riêng phần hội diễn ra từ ngày 3-9/5, với nhiều hoạt động thể thao, trò chơi dân gian.