Bảo tàng vũ khí mới: Tuyên ngôn về sức mạnh quân sự của Triều Tiên

TPO - Triều Tiên hiện đã có một bảo tàng dành riêng cho các loại vũ khí, mang tên Bảo tàng Cách mạng Quốc phòng. Đây là bảo tàng đầu tiên của nước này chuyên trưng bày các khí tài quân sự, từ súng trường cho đến tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

rodong-oct13-2026-kju-weapons-arms-museum-missiles-opening-ceremony-cutting-tape.jpg
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cắt băng khánh thành bảo tàng tại một địa điểm không được tiết lộ. (Ảnh: Rodong Sinmun)

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã cắt băng khánh thành bảo tàng, sau đó cùng phu nhân Ri Sol-ju và con gái Kim Ju-ae tham quan các khu trưng bày. Ông gọi bảo tàng này là nơi lưu giữ "bất diệt" về quá trình phát triển vũ khí của đất nước và là một trong những "báu vật quốc gia".

Việc khai trương bảo tàng là lời khẳng định rõ ràng rằng chương trình hạt nhân là một phần không thể đảo ngược trong chính sách của Triều Tiên. Bảo tàng cũng đóng vai trò là nơi trưng bày thường trực cho các sản phẩm xuất khẩu quốc phòng của Bình Nhưỡng.

rodong-oct13-2026-kju-weapons-arms-museum-missiles-opening-ceremony-exterior.jpg
rodong-oct13-2026-kju-weapons-arms-museum-missiles-opening-ceremony-icbm-hgv.jpg
Vợ và con gái của ông Kim Jong-un cũng xuất hiện tại lễ khánh thành bảo tàng. (Ảnh: Rodong Sinmun)

Những bức ảnh trên tờ Rodong Sinmun của đảng Lao động Triều Tiên cho thấy, tại bảo tàng có nhiều trang thiết bị chiến đấu, máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo, bao gồm cả tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-20.

Trước khu trưng bày tên lửa Hwasong-20 là sơ đồ công nghệ đa đầu đạn và bản đồ thế giới minh họa tầm bắn của tên lửa, từ Nam Mỹ đến Úc và Trung Đông.

Các hiện vật khác được trưng bày bao gồm một tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, một tên lửa siêu vượt âm Hwasong-16Ma, một hệ thống phóng rocket đa nòng cỡ lớn 600mm và tên lửa chống hạm Bada-suri.

Trong bài phát biểu tại lễ khai mạc hôm 11/10, ông Kim Jong-un cho biết bảo tàng thể hiện cách thức bảo vệ “phẩm giá và an ninh” của Triều Tiên, “cũng như cách thức đảm bảo hòa bình trên mảnh đất này”. Ông nói thêm: “Quy mô và nội dung của bảo tàng sẽ được mở rộng và làm phong phú thêm từng ngày”.

rodong-oct13-2026-kju-weapons-arms-museum-missiles-opening-ceremony-icbms-1255x670.jpg
Ông Kim đứng trước một tên lửa Hwasong-20. (Ảnh: Rodong Sinmun)

Trưng bày vũ khí

Triều Tiên đã tổ chức các hội chợ vũ khí thường xuyên kể từ năm 2021 để giới thiệu sự hiện đại hóa quân đội của mình, bao gồm cả một triển lãm vũ khí cách đây ba năm có sự tham dự của bộ trưởng quốc phòng Nga lúc bấy giờ.

Trong bối cảnh đó, việc thành lập một bảo tàng thường trực là “bước phát triển tất yếu”. Lim Eul-chul - giáo sư tại Viện Nghiên cứu Viễn Đông thuộc Đại học Kyungnam - cho biết, bằng cách tập hợp các loại vũ khí được chế tạo dưới thời ông Kim Jong-un, Bình Nhưỡng đang muốn chứng minh rằng chương trình khoa học quốc phòng của họ đã đạt đến giai đoạn tiên tiến và bảo tồn những thành tựu đó như một phần di sản của ông Kim.

Ông Lim cho rằng, một “địa điểm mang tính biểu tượng lâu dài để trưng bày những thành tựu của chính quyền” cũng thể hiện “quyết tâm mạnh mẽ củng cố vị thế của Triều Tiên như một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, thay vì coi kho vũ khí hạt nhân của mình như một quân bài mặc cả trong các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa trong tương lai”.

Oh Gyeong-seob - chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc - đồng tình rằng bảo tàng này sẽ khiến việc giải quyết vấn đề hạt nhân thông qua đối thoại trong tương lai trở nên "khó khăn hơn nhiều".

rodong-oct13-2026-kju-weapons-arms-museum-missiles-opening-ceremony-icbms.jpg
rodong-oct13-2026-kju-weapons-arms-museum-missiles-opening-ceremony-icbm-hgv.jpg
rodong-oct13-2026-kju-weapons-arms-museum-missiles-opening-ceremony-icbm.jpg
tai-xuong-33.jpg
Các tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) và tên lửa đạn đạo tầm trung - xa (IRBM). (Ảnh: Rodong Sinmun)

Trong khi đó, theo Yang Moo-jin - giáo sư tại Đại học Nghiên cứu Triều Tiên, việc xây dựng một bảo tàng cố định cho thấy Bình Nhưỡng muốn biến các hoạt động trưng bày vũ khí thành một phần thường nhật trong đời sống công chúng, thay vì chỉ giới hạn trong các cuộc triển lãm hay duyệt binh định kỳ. Theo ông Yang, bảo tàng này dường như cũng được thiết kế để thu hút du khách trong và ngoài nước, bao gồm cả những khách hàng tiềm năng muốn mua vũ khí đến từ Nga, Iran, Pakistan và khu vực Trung Đông.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng “các hiện vật được cho là bao gồm sự kết hợp giữa vũ khí thật, mô hình và vỏ đạn rỗng” nhằm đảm bảo an toàn, an ninh và ngăn chặn rò rỉ công nghệ nhạy cảm”.

rodong-oct13-2026-kju-weapons-arms-museum-missiles-opening-ceremony-cruise.jpg
rodong-oct13-2026-kju-weapons-arms-museum-missiles-opening-ceremony-drones.jpg
rodong-oct13-2026-kju-weapons-arms-museum-missiles-opening-ceremony-nlos-mlrs.jpg
Máy bay không người lái và các loại tên lửa. (Ảnh: Rodong Sinmun)

Tiếp nối di sản hạt nhân

Ở trong nước, thông điệp được truyền tải từ sự kiện khánh thành bảo tàng là sự trường tồn. Giáo sư Yang nhận định rằng, sự hiện diện của con gái ông Kim tại buổi lễ nhằm khắc sâu vào tâm trí người dân Triều Tiên rằng những thành tựu của ông Kim sẽ còn mãi qua nhiều thế hệ.

Giáo sư Lim tán thành quan điểm về ý nghĩa biểu tượng của việc gia đình nhà lãnh đạo đến tham dự, đồng thời cho biết bảo tàng còn nhằm mục đích khơi dậy niềm tự hào và tinh thần đoàn kết dân tộc, bằng cách nhấn mạnh việc Triều Tiên đã xây dựng được nền công nghiệp quốc phòng được mô tả là mạnh nhất thế giới bất chấp những khó khăn về kinh tế.

rodong-oct13-2026-kju-weapons-arms-museum-missiles-opening-ceremony-slbms-hs11e-1-hypersonic-hgv.jpg
Các tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) siêu vượt âm Hwasong-11E. (Ảnh: Rodong Sinmun)
rodong-oct13-2026-kju-weapons-arms-museum-missiles-opening-ceremony-mlrs-2875.jpg
rodong-oct13-2026-kju-weapons-arms-museum-missiles-opening-ceremony-cruise-8965.jpg
Hệ thống pháo phản lực phóng loạt (trái) và tên lửa hành trình (phải). (Ảnh: Rodong Sinmun)
rodong-oct13-2026-kju-weapons-arms-museum-missiles-opening-ceremony-naval-guns-uuv-haeil.jpg
Pháo hạm và thứ dường như là thiết bị lặn không người lái (UUV) Haeil.
rodong-oct13-2026-kju-weapons-arms-museum-missiles-opening-ceremony-tank.jpg
rodong-oct13-2026-kju-weapons-arms-museum-missiles-opening-ceremony-mlrs.jpg
rodong-oct13-2026-kju-weapons-arms-museum-missiles-opening-ceremony-mlrs-5115.jpg
Xe tăng và pháo phản lực phóng loạt. (Ảnh: Rodong Sinmun)

Bảo tàng được khánh thành trong bối cảnh cả hai miền bán đảo Triều Tiên đều đang tiếp tục mở rộng năng lực quân sự. Hôm 12/10, Triều Tiên đã phóng thử ít nhất một tên lửa đạn đạo chiến thuật. Theo truyền thông nhà nước, vụ thử nhằm "xác nhận thành công trong quá trình nghiên cứu nâng cấp kỹ thuật của một thành phần cốt lõi quan trọng".

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) gọi đợt nâng cấp này là một "thành công lớn", báo hiệu "một sự thay đổi quan trọng" về hiệu suất của các hệ thống vũ khí tấn công của nước này, song không cung cấp thêm chi tiết.

Vụ thử diễn ra bốn ngày sau khi Hàn Quốc công bố việc phóng thử thành công lần đầu tiên một phương tiện lướt siêu vượt âm do nước này tự phát triển - một loại đầu đạn dành cho tên lửa đạn đạo có khả năng cơ động và lướt đi ở tốc độ siêu vượt âm.

Cùng chuyên mục

Đại tướng Lào và Đại tướng Campuchia tới Việt Nam dự diễn tập chung

Đại tướng Lào và Đại tướng Campuchia tới Việt Nam dự diễn tập chung

TPO - Tới thăm chính thức Việt Nam, Đại tướng Khamliang Outhakaysone và Đại tướng Tea Seiha hội đàm với Đại tướng Phan Văn Giang; cùng tham dự cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Quốc phòng ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia và diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước.

Số lượng hài cốt liệt sĩ thực hiện an táng là 731 bộ hài cốt liệt sĩ (gồm 698 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 1 bộ hài cốt tập thể gồm 33 hài cốt liệt sĩ). Ảnh: Báo Sài Gòn Giải phóng

Truyền hình trực tiếp Lễ truy điệu, an táng hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ

TPO - Trong các ngày 14 và 15/10, các tỉnh Tuyên Quang, Cần Thơ, Hải Phòng và TPHCM sẽ tổ chức Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, quy tập. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đề nghị Chủ tịch UBND các địa phương trên chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình địa phương thực hiện truyền hình trực tiếp Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Ả-rập Xê-út điều tra nguyên nhân thủng lưới phòng không vì Houthi

Ả-rập Xê-út điều tra nguyên nhân thủng lưới phòng không vì Houthi

TPO - Ả-rập Xê-út đã mở cuộc điều tra để tìm lý do vì sao hệ thống phòng không của nước này không thể đánh chặn loạt tên lửa và máy bay không người lái của Houthi. Trong số các mục tiêu bị tấn công có sân bay quốc tế ở Riyadh, khiến hơn 300 người thương vong.

Giữ mầm xanh giữa nắng gió Trường Sa

Giữ mầm xanh giữa nắng gió Trường Sa

TPO - Giữa nắng nóng, gió mạnh và hơi muối biển, cán bộ, chiến sĩ Trường Sa bền bỉ chăm sóc từng mầm xanh. Cùng nguồn hỗ trợ từ đất liền, việc ươm cây, nhân giống trên đảo góp phần duy trì màu xanh, cải thiện môi trường sống của quân dân nơi tiền tiêu Tổ quốc.

Bầu cử ở Mỹ không phải là yếu tố chi phối cuộc xung đột Mỹ - Iran

Bầu cử ở Mỹ không phải là yếu tố chi phối cuộc xung đột Mỹ - Iran

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump và giới lãnh đạo Iran đều khẳng định cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ không quyết định cách họ xử lý cuộc xung đột kéo dài bảy tháng. Tuy nhiên, khi đàm phán đình trệ, Washington gia tăng sức ép quân sự và kinh tế, còn Tehran tuyên bố không nhượng bộ nếu Mỹ chưa dỡ bỏ lệnh phong tỏa và nới lỏng trừng phạt.