Không để người giàu 'chiếm' nhà thu nhập thấp

Không để người giàu 'chiếm' nhà thu nhập thấp
TP - Cơ quan chức năng của TP Hà Nội và Bộ Xây dựng đang nghiên cứu, sửa đổi những quy định về quy trình xét duyệt đối tượng được mua nhà thu nhập thấp.

> Tận thấy tiện nghi ở chung cư giá rẻ

“Sở đang làm công văn đề nghị UBND quy định chặt hơn về đối tượng được mua nhà thu nhập thấp (TNT), không để người giàu vào ở nhà TNT”- ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội nói.

Thêm vụ mua bán nhà TNT

Theo nguồn tin riêng của phóng viên, cơ quan công an vừa phát hiện thêm một vụ rao bán nhà TNT ở khu chung cư Ngô Thì Nhậm (quận Hà Đông). Như vậy, đây là vụ mua bán nhà TNT thứ hai bị phát hiện, kể từ khi khu nhà dành cho người có TNT này được bàn giao cho các gia chủ.

Thực tế, theo khảo sát của phóng viên Tiền Phong tại tòa nhà CT1, có nhiều hộ dân khác đang sinh sống tại khu nhà TNT Ngô Thì Nhậm, có cuộc sống tiện nghi mà chỉ những gia đình giàu mới có được (xem bài Tận thấy cuộc sống tiện nghi ở nhà thu nhập thấp, số ra ngày 6-6). Nếu cơ quan chức năng rà soát kỹ, có thể còn phát hiện nhiều hộ khác có dấu hiệu gian dối khi làm thủ tục để được mua nhà TNT.

Theo ông Nguyễn Quốc Tuấn, việc kiểm tra đột xuất, kiểm tra định kỳ sẽ được thực hiện nhưng vẫn phải trông chờ vào chính quyền địa phương và công an khu vực.

Trong QĐ 34 chưa có quy định yêu cầu những đối tượng được mua phải viết cam kết không được sang nhượng, nhưng Sở Xây dựng đã có công văn yêu cầu các chủ đầu tư trước khi ký hợp đồng hoặc giao nhà thì người dân phải có cam kết thực hiện đúng QĐ 34 và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những sai trái nếu có. Cụ thể, người được mua nhà sẽ phải ký hàng loạt các cam kết như không chuyển nhượng, không cho thuê...

Tầng hầm tòa nhà TNT kín chỗ để xe hơi đủ loại
Tầng hầm tòa nhà TNT kín chỗ để xe hơi đủ loại.

Bịt lỗ hổng

Theo Thông tư 36 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có TNT tại khu vực đô thị và theo Quyết định số 34, ngày 16-8-2010 của UBND TP Hà Nội, đối tượng được mua nhà ở TNT phải đảm bảo tiêu chuẩn: Chưa có nhà ở; có nhà ở căn hộ thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích quá chật chội (bình quân hộ gia đình thấp hơn 5m2 sử dụng/người);

“Bảo người giàu tự giác không mua nhà thu nhập thấp thì quá khó. Khi không thể kêu gọi sự tự giác, thì phải có chính sách kiểm soát gắt gao.” - TS tâm lý học Nguyễn Hồi Loan (Trường ĐH KHXH và NV Hà Nội).

 

Có nhà ở riêng lẻ, nhưng diện tích nhà ở bình quân của hộ gia đình thấp hơn 5m2 sử dụng/người và diện tích khuôn viên đất của nhà ở đó thấp hơn tiêu chuẩn diện tích đất tối thiểu thuộc diện được phép cải tạo, xây dựng theo quy định của UBND thành phố; chưa được Nhà nước hỗ trợ về nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức; có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn tại Hà Nội.

Đối tượng thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, nếu chưa có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn, phải có xác nhận của đơn vị nơi người đó đang công tác về chức vụ, thời gian công tác, thực trạng về nhà ở; có mức thu nhập hằng tháng (tính bình quân theo đầu người) dưới mức bình quân theo quy định của UBND TP (dưới 4 triệu đồng/người/tháng).

Ông Vũ Mạnh Cường - Phòng Quản lý nhà ở (Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS-Bộ Xây dựng), cho biết: “Hiện việc xét duyệt hồ sơ được giao cho doanh nghiệp. Theo quan điểm của tôi, doanh nghiệp làm ra sản phẩm, không có chuyên môn về xét duyệt thì không nên xét duyệt hồ sơ.

Hồ sơ được chuyển lên Sở Xây dựng, đương nhiên Sở sẽ kiểm tra nhưng kiểm tra không hết được. Cho nên, phải có bộ máy nhà nước đứng ra nhận đơn, doanh nghiệp chỉ nên là đơn vị làm sản phẩm rồi bàn giao lại cho cơ quan nhà nước”.

Theo ông Cường, khái niệm TNT của nước ta hiện cũng lỏng lẻo. Phải phân biệt người nghèo và người có thu nhập thấp. Người nghèo là người chưa có tiền nhưng người TNT lại là vấn đề khác. Hiện, những người có tiền nhưng thu nhập hằng tháng không cao vẫn xếp vào người TNT.

Chưa kể Việt Nam chưa quản lý thu nhập của người dân. Khái niệm TNT là không rõ. Vì vậy, không có gì lạ khi ai ở nhà TNT nhưng có xe hơi, ti vi, tủ lạnh đắt tiền.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn cũng cho rằng: “Quy định về điều kiện được mua nhà TNT còn có những kẽ hở. Như trường hợp thuộc diện ưu tiên là người nhà liệt sỹ, đáng ra thì một gia đình có liệt sỹ chỉ một đối tượng được mua chứ không phải vài người trong cùng một gia đình liệt sỹ đều làm hồ sơ ưu tiên được.

Bên cạnh đó, chúng tôi đang đề xuất, tới đây chỉ cho những đối tượng có hộ khẩu Hà Nội mua, chứ tạm trú dài hạn cũng không được”.

Cùng chuyên mục

Hoa Học Trò: 35 mùa hoa vẫn vẹn nguyên tinh khôi tuổi mới lớn

Hoa Học Trò: 35 mùa hoa vẫn vẹn nguyên tinh khôi tuổi mới lớn

TPO - Một trong những chuyên mục "đinh" trên báo Hoa Học Trò ngày xưa, được rất nhiều độc giả yêu thích, có tên “Ấu thơ trong tôi là...”. Trải qua 35 năm, với một thương hiệu báo chí, có thể nói Hoa Học Trò giờ đây không còn ở tuổi “ấu thơ” nữa. Nhưng vì sao tờ báo vẫn luôn giữ được cho mình nguồn năng lượng trẻ trung và tinh khôi đến thế?

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu hạn chế tối đa chặt hạ, dịch chuyển cây xanh khi làm dự án

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu hạn chế tối đa chặt hạ, dịch chuyển cây xanh khi làm dự án

TPO - Chủ tịch Hà Nội yêu cầu khi mở rộng đường, vỉa hè, hạ cao độ hè, cắt xén dải phân cách, đấu nối giao thông có liên quan đến hệ thống cây xanh sử dụng công cộng, chủ đầu tư có trách nhiệm lập và tổ chức thực hiện phương án xử lý cây xanh hiện hữu, hạn chế tối đa việc chặt hạ, dịch chuyển, chặt rễ cây xanh.

Diện mạo phát triển mới ở TP Hồ Chí Minh

Đại gia Việt chuyển giao quyền lực thế nào?

TP - Rào cản lớn nhất của thế hệ kế thừa không phải xung đột thế hệ trong quản trị, mà năng lực dẫn dắt sự phát triển tiếp theo của doanh nghiệp gia đình mới là cốt lõi. Do đó, chiến lược cần dung hòa nền tảng cũ nhưng phải sáng tạo trong bối cảnh mới, cũng như tham vọng phát triển bền vững cho doanh nghiệp gia đình thay vì rơi vào vòng xoáy tranh giành và xung đột.

Thể chế phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm (Ảnh minh họa)

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi: Xây niềm tin bằng hành động

TP - Luật pháp phải minh bạch, ổn định; giảm cơ chế xin – cho, hạn chế sự tùy nghi trong thực thi, không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự. Đặc biệt, cần chuyển từ tư duy “không quản được thì cấm” sang chủ động mở đường cho cái mới, bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám đầu tư và làm giàu chính đáng.

Vượt khiếm khuyết, sống đẹp mỗi ngày

Vượt khiếm khuyết, sống đẹp mỗi ngày

TPO - Mang dị tật bẩm sinh, anh Nguyễn Khắc Cường (Nghệ An) vẫn bền bỉ vượt lên nghịch cảnh, nhiều năm kết nối những tấm lòng nhân ái, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Anh là 1 trong 15 thanh niên tiêu biểu toàn quốc được Trung ương Hội LHTN Việt Nam tuyên dương Thanh niên sống đẹp năm 2026.

Miền Trung lại đón mưa lớn kéo dài

Miền Trung lại đón mưa lớn kéo dài

TPO - Ngày và đêm nay (13/10), Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và duyên hải Nam Trung Bộ lại có mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa to đến rất to. Khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa vào chiều và tối.

Theo các chuyên gia, cần quan tâm để xây dựng và phát triển các doanh nghiệp dân tộc có năng lực, có sức cạnh tranh quốc tế (Ảnh minh họa)

Tạo lực cho doanh nghiệp dân tộc

TP - Phát triển lực lượng doanh nghiệp trong nước đủ mạnh là yêu cầu quan trọng để xây dựng một nền kinh tế tự chủ. Từ câu chuyện của những nhà tư sản dân tộc đầu thế kỷ XX đến sự trưởng thành của khu vực kinh tế tư nhân trong thời kỳ Đổi mới, vấn đề đặt ra hiện nay không chỉ là có thêm những doanh nghiệp lớn, mà phải hình thành một lực lượng doanh nghiệp dân tộc có năng lực, có sức cạnh tranh và gắn bó với sự phát triển của đất nước.

Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa sẽ thay da đổi thịt sau 30 năm quy hoạch treo

Những người dám làm việc lớn

TP - Từ bán đảo Bình Quới - Thanh Đa chờ đổi thay hơn ba thập niên đến công trường Cần Giờ, từ tuyến metro ngầm dưới sông Sài Gòn đến cảng nước sâu Cái Mép, TPHCM đang mở ra những công việc đủ lớn để doanh nghiệp tư nhân tham gia. Những dự án ấy chỉ có ý nghĩa trọn vẹn khi đồng vốn, khát vọng của doanh nhân gặp được một chính quyền biết giữ lời và cuộc sống người dân thực sự tốt hơn.

Thời gian qua, MTTQ Việt Nam nỗ lực triển khai các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân

Khơi dậy tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng

TP - Hơn 1 năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam triển khai việc đưa Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân vào đời sống xã hội; vận động, khơi dậy tinh thần kinh doanh, đổi mới sáng tạo, làm giàu chính đáng trong nhân dân và đội ngũ doanh nhân; đóng vai trò là "cầu nối" chiến lược tin cậy giữa Đảng, Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các doanh nghiệp nhỏ và vừa Ảnh: Nhật Bắc

Thể chế mở đường, doanh nghiệp vươn xa

TP - Trao đổi với Tiền Phong, các đại biểu Quốc hội cho rằng, để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, đổi mới và vươn xa, điều cốt lõi là một thể chế minh bạch, ổn định, có khả năng dự báo. Nhà nước cần kiến tạo, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo sân chơi công bằng; doanh nghiệp chủ động hành động, nâng cao năng lực, cùng tạo động lực cho phát triển.