Khơi dậy tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng

TP - Hơn 1 năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam triển khai việc đưa Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân vào đời sống xã hội; vận động, khơi dậy tinh thần kinh doanh, đổi mới sáng tạo, làm giàu chính đáng trong nhân dân và đội ngũ doanh nhân; đóng vai trò là "cầu nối" chiến lược tin cậy giữa Đảng, Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp.

Khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo

Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hệ thống MTTQ Việt Nam đã nỗ lực triển khai các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. MTTQ Việt Nam đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức và hành động, khơi dậy ý chí quyết tâm khởi nghiệp, lập nghiệp; ý thức tự cường, tự tôn dân tộc; khát vọng cống hiến trong đoàn viên, hội viên và nhân dân để thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân.

a2-2.jpg
Thời gian qua, MTTQ Việt Nam nỗ lực triển khai các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân

Toàn hệ thống cũng tăng cường các hình thức hỗ trợ đoàn viên, hội viên, doanh nghiệp tư nhân và Nhân dân tham gia phát triển kinh tế tư nhân; phát động và tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế tư nhân; thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế tư nhân.

MTTQ Việt Nam với vai trò là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, và các cá nhân tiêu biểu trong xã hội, bao gồm người Việt Nam định cư ở nước ngoài, luôn giữ vị trí trung tâm trong việc đoàn kết, tập hợp các lực lượng xã hội, trong đó có đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Thông qua các thành viên, MTTQ Việt Nam khơi dậy tinh thần kinh doanh, sự tự tin, tự lực, tự cường, sáng tạo, tự hào dân tộc, thúc đẩy mọi tầng lớp nhân dân phát triển sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, trong phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhấn mạnh rằng, để đạt được hai mục tiêu 100 năm của kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thì không thể đi theo lối mòn của mô hình tăng trưởng chỉ dựa vào tài nguyên thiên nhiên hay lao động giá rẻ.

“Khát vọng vươn mình chỉ có thể được hiện thực hóa bằng con đường khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây là động lực quyết định, là lực lượng sản xuất tiên tiến nhất, định hình sức mạnh tổng hợp quốc gia trong kỷ nguyên mới”, bà Bùi Thị Minh Hoài nói. Bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh rằng, cần tập trung thực hiện các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị trong các nghị quyết chiến lược đã ban hành.

Đánh giá cao chỉ tiêu xây dựng hệ sinh thái số “VUSTA Digital Ecosystem”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho rằng, đây không chỉ là công cụ quản trị hiện đại mà phải là nền tảng kết nối toàn bộ các hội thành viên và các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc.

Đặc biệt, bà Bùi Thị Minh Hoài yêu cầu khẩn trương nghiên cứu, xây dựng “Cơ sở dữ liệu quốc gia về chuyên gia, trí thức khoa học và công nghệ - VUSTA Global”.

“Đây chính là công cụ đắc lực để chúng ta quy tụ, thu hút nguồn lực chất xám trí tuệ của trí thức trẻ, trí thức đang làm việc trong các viện nghiên cứu, các trường đại học, các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn và đặc biệt là hàng vạn trí thức Việt Nam ở nước ngoài hướng về đóng góp cho quê hương, đất nước”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nói.

anhchihoai.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài

“Khát vọng vươn mình chỉ có thể được hiện thực hóa bằng con đường khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây là động lực quyết định, là lực lượng sản xuất tiên tiến nhất, định hình sức mạnh tổng hợp quốc gia trong kỷ nguyên mới”. bà Bùi Thị Minh Hoài

Một trong những điểm tựa cho khu vực kinh tế tư nhân

Với vai trò của mình, hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận luôn xác định nhiệm vụ quan trọng là tập hợp, đoàn kết, phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu tăng trưởng, hướng tới hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước.

Các tổ chức thành viên của Mặt trận như Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh đã tổ chức nhiều phong trào thi đua lao động, sáng tạo, khởi nghiệp trong đoàn viên, hội viên.

Đặc biệt các tổ chức thành viên khối kinh tế như: Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, hiệp hội bệnh viện tư nhân việt Nam, Hiệp hội làng nghề Việt Nam… đã tăng cường đoàn kết, liên kết, vận động, tập hợp, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, tham gia hội nhập quốc tế, ứng dụng và chuyển giao công nghệ hiện đại, góp phần gia tăng giá trị trong hoạt động sản xuất kinh doanh…

Trong đó, Liên đoàn thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã khởi động Chương trình “CEO Việt Nam Kỷ nguyên mới” giai đoạn 2026–2030, hướng tới xây dựng đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp có tư duy chiến lược, năng lực quản trị hiện đại, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển 10.000 CEO Việt Nam.

VCCI cũng đang triển khai xét tôn vinh “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026, gắn tôn vinh doanh nhân với các giá trị về đạo đức, văn hóa kinh doanh, trách nhiệm xã hội và đóng góp cho đất nước, hướng tới Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. Hoạt động đối ngoại kinh tế tiếp tục được đẩy mạnh.

VCCI đang triển khai từ sớm các nhiệm vụ chuẩn bị cho Năm APEC Việt Nam 2027, coi đây là cơ hội để góp phần quảng bá môi trường kinh doanh Việt Nam, tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam với các tập đoàn và doanh nghiệp hàng đầu trong khu vực và trên thế giới.

Với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME), trong 20 năm qua, đặc biệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị, VINASME không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết những khó khăn cụ thể, mà còn hướng tới nâng cao năng lực tự phát triển, tự đổi mới, tự thích ứng và cạnh tranh trong dài hạn.

Để thực hiện mục tiêu này, VINASME sẽ ra mắt và vận hành nền tảng dùng chung cho cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh mang tên VINASME, từng bước hình thành hệ sinh thái số phục vụ hội viên, doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

Nền tảng được định hướng tăng cường kết nối thông tin, tri thức, thị trường, tài chính, công nghệ, đối tác và các nguồn lực phát triển; từng bước chuyển hoạt động của Hiệp hội từ phương thức truyền thống sang phương thức số, từ phản ứng với nhu cầu sang chủ động dự báo và kiến tạo cơ hội cho doanh nghiệp.

VINASME cũng thúc đẩy, tham gia hiến kế các giải pháp nhằm góp phần tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi hơn, để doanh nghiệp dám đầu tư, dám đổi mới, dám mở rộng sản xuất kinh doanh và dám vươn ra thị trường quốc tế. Từ đó, đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của Chính phủ, đưa khu vực doanh nghiệp trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng nhanh và bền vững.

Cùng chuyên mục

Miền Trung lại đón mưa lớn kéo dài

Miền Trung lại đón mưa lớn kéo dài

TPO - Ngày và đêm nay (13/10), Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và duyên hải Nam Trung Bộ lại có mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa to đến rất to. Khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa vào chiều và tối.

Theo các chuyên gia, cần quan tâm để xây dựng và phát triển các doanh nghiệp dân tộc có năng lực, có sức cạnh tranh quốc tế (Ảnh minh họa)

Tạo lực cho doanh nghiệp dân tộc

TP - Phát triển lực lượng doanh nghiệp trong nước đủ mạnh là yêu cầu quan trọng để xây dựng một nền kinh tế tự chủ. Từ câu chuyện của những nhà tư sản dân tộc đầu thế kỷ XX đến sự trưởng thành của khu vực kinh tế tư nhân trong thời kỳ Đổi mới, vấn đề đặt ra hiện nay không chỉ là có thêm những doanh nghiệp lớn, mà phải hình thành một lực lượng doanh nghiệp dân tộc có năng lực, có sức cạnh tranh và gắn bó với sự phát triển của đất nước.

Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa sẽ thay da đổi thịt sau 30 năm quy hoạch treo

Những người dám làm việc lớn

TP - Từ bán đảo Bình Quới - Thanh Đa chờ đổi thay hơn ba thập niên đến công trường Cần Giờ, từ tuyến metro ngầm dưới sông Sài Gòn đến cảng nước sâu Cái Mép, TPHCM đang mở ra những công việc đủ lớn để doanh nghiệp tư nhân tham gia. Những dự án ấy chỉ có ý nghĩa trọn vẹn khi đồng vốn, khát vọng của doanh nhân gặp được một chính quyền biết giữ lời và cuộc sống người dân thực sự tốt hơn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các doanh nghiệp nhỏ và vừa Ảnh: Nhật Bắc

Thể chế mở đường, doanh nghiệp vươn xa

TP - Trao đổi với Tiền Phong, các đại biểu Quốc hội cho rằng, để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, đổi mới và vươn xa, điều cốt lõi là một thể chế minh bạch, ổn định, có khả năng dự báo. Nhà nước cần kiến tạo, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo sân chơi công bằng; doanh nghiệp chủ động hành động, nâng cao năng lực, cùng tạo động lực cho phát triển.

Bài 1: Gen Z nhận được gì và đánh đổi gì cho những giờ sống trên mạng?

Bài 1: Gen Z nhận được gì và đánh đổi gì cho những giờ sống trên mạng?

TPO - Từ những giờ lướt TikTok, nghe audio đến việc tìm kiếm kiến thức, công việc và thu nhập, mạng xã hội đang chiếm một phần đáng kể trong đời sống Gen Z. Những gì người trẻ nhận lại là cơ hội và kết nối, nhưng đi cùng đó là thời gian, sự tập trung và nguy cơ để thuật toán dẫn dắt sự chú ý.

Ông Nguyễn Hồng Quang tỉ mỉ, chăm chút từng sản phẩm mới

Khắc khoải về làng gốm cổ Hương Canh

TP - Từng có gần 400 hộ làm nghề, gốm Hương Canh (xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ) nay chỉ còn 4 hộ bền bỉ giữ lửa cho nghề gốm cổ. Được tạo nên từ nguồn đất trầm tích đặc biệt của địa phương, dòng gốm sành không men nổi tiếng bởi độ bền chắc và sắc màu trầm mộc mạc đang đối mặt với những khó khăn về đầu ra và nguy cơ thiếu người kế nghiệp.

Hà Nội vinh danh huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại ASIAD 20

Hà Nội vinh danh huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại ASIAD 20

TPO - Bày tỏ niềm tự hào khi các VĐV Thủ đô giành 15 huy chương, đặc biệt đóng góp cả 3 HCV vào thành tích của thể thao Việt Nam tại ASIAD 20, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, kết quả này tiếp tục khẳng định vị trí quan trọng của Hà Nội trong công tác đào tạo, phát triển thể thao thành tích cao của cả nước.

Tạo khuôn khổ pháp lý thông thoáng cho hợp tác Việt – Trung

Tạo khuôn khổ pháp lý thông thoáng cho hợp tác Việt – Trung

TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Uỷ viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế nhất trí tạo khuôn khổ pháp lý thông thoáng , thực hiện chức năng giám sát tối cao để thúc đẩy triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc trong các lĩnh vực trọng điểm.

Xử lý cán bộ nhũng nhiễu, khắc phục thanh tra, kiểm tra chồng chéo...

Xử lý cán bộ nhũng nhiễu, khắc phục thanh tra, kiểm tra chồng chéo...

TPO - Gặp mặt các doanh nghiệp tiêu biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải liên thông thủ tục, dữ liệu, giảm giấy tờ, thời gian, chi phí thực chất; tăng cường hướng dẫn, cảnh báo sớm, hạn chế rủi ro vi phạm pháp luật, xử lý cán bộ nhũng nhiễu, trục lợi, khắc phục thanh tra, kiểm tra chồng chéo...

Thủ tướng Trung Quốc muốn đẩy nhanh các dự án kết nối và liên kết với Việt Nam

Thủ tướng Trung Quốc muốn đẩy nhanh các dự án kết nối và liên kết với Việt Nam

TPO - Hội kiến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đề nghị hai bên đẩy nhanh xây dựng các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn, kết nối với các chiến lược phát triển vùng của Trung Quốc; tăng cường kết nối đường thủy, đường bộ, xây dựng cửa khẩu thông minh, khu hợp tác qua biên giới và hợp tác liên kết điện giữa hai nước.

Hà Nội tạm cấm ô tô qua cầu Xuân Mai

Hà Nội tạm cấm ô tô qua cầu Xuân Mai

TPO - Từ ngày 12/10 đến ngày 20/12/2026, Hà Nội bắt đầu tổ chức lại giao thông khu vực cầu Xuân Mai (Km 422+057, đường Hồ Chí Minh) nhằm phục vụ công tác thi công sửa chữa cầu và đường dẫn hai đầu cầu.