Thanh Hóa:

29 ngọn núi tạo thành thế 'long chầu hổ phục' độc đáo

TPO - Hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ hiếm, quần thể danh thắng Kim Sơn, xã Biện Thượng, Thanh Hóa có với hệ thống núi đá, động khô, động nước cùng không gian tâm linh... Theo Ban quản lý, nơi đây có tới 29 ngọn núi lớn nhỏ bao bọc, tạo thành thế 'long chầu hổ phục' độc đáo.

Clip: Vẻ đẹp quần thể danh thắng Kim Sơn.
tp-1.jpg
Quần thể danh thắng Kim Sơn ở xã Biện Thượng đang là điểm hút khách du lịch bởi vẻ đẹp tự nhiên của núi rừng, hệ thống động khô, động nước. Cùng với đó là điểm tâm linh chùa Linh Ứng nằm ngay trên vách núi.
tp-15.jpg
Theo Ban quản lý, nơi đây có tới 29 ngọn núi lớn nhỏ bao bọc, tạo thành thế 'long chầu hổ phục' độc đáo. Xen giữa các dãy núi là hồ nước, vùng đầm lầy, dòng suối Ấu quanh co cùng hệ thống hang động kỳ ảo, mang vẻ đẹp hoang sơ.
tp-8.jpg
Phong cảnh hữu tình tại khu danh thắng.
tp-19.jpg
tp-16.jpg
tp-17.jpg
Điểm nhấn đặc biệt của Kim Sơn là hệ thống động nước và động khô do thiên nhiên kiến tạo. Trong đó, động Ngọc Kiều và động Tiên Sơn được nhiều du khách tìm đến khám phá.
tp-2.jpg
Trong động hiện vẫn còn lưu giữ gần 20 bài thơ của các tao nhân, mặc khách xưa ca ngợi vẻ đẹp Kim Sơn khắc trên các vách đá.
tp-6.jpg
Năm 2009, Kim Sơn được công nhận là danh lam thắng cảnh cấp quốc gia. Trong ảnh là một tượng Phật lớn được đặt trong hang đá.
tp-5.jpg
Nằm giữa núi rừng là chùa Linh Ứng, ngôi chùa cổ được cho là hình thành từ thời Lý và từng được trùng tu dưới thời vua Bảo Đại.
111.jpg
tp-010010.jpg
tp-4.jpg
Hiện nay, nơi đây được chọn là một trong những điểm đến tham quan du lịch quan trọng trong tuyến du lịch sông Mã và di sản văn hóa thế giới thành nhà Hồ. "Cứ cuối tuần, chúng tôi thường rủ nhau về Kim Sơn để tìm sự yên bình, nhẹ nhàng, giúp tâm hồn thư thái", chị Thu Trang (34 tuổi) bày tỏ.
tp-9.jpg
Lãnh đạo UBND xã Biện Thượng cho biết, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị danh lam thắng cảnh Kim Sơn với tổng diện tích hơn 170 ha. Xã đang đẩy mạnh quảng bá, thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng và nhân lực du lịch nhằm khai thác hiệu quả danh thắng Kim Sơn, gắn với việc bảo tồn di sản với phát triển du lịch, tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương.