Ukraine tuyên bố phá huỷ 6 cường kích - ném bom Su-34 của Nga

TPO - Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng tên lửa Neptune đã phá hủy sáu máy bay chiến đấu Su-34M của Nga tại Borisoglebsk, gây tổn thất đáng kể đối với lực lượng không quân chiến thuật Nga.

Hải quân Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng hệ thống tên lửa Neptune vào sân bay quân sự Borisoglebsk, vùng Voronezh của Nga hôm 15/10, đã phá hủy sáu máy bay chiến đấu Su-34M, giáng đòn mạnh vào một trong những phi đội máy bay mà Moscow triển khai các cuộc tấn công bằng bom dẫn đường nhằm vào quân đội Ukraine và các thành phố tiền tuyến.

"Ngày 15/10, Lực lượng Hải quân thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine đã tấn công sân bay quân sự Borisoglebsk ở vùng Voronezh của Nga bằng hệ thống tên lửa bờ biển Neptune", Hải quân Ukraine cho biết.

may-bay-su.jpg
Cường kích - ném bom Su-34 của Trung đoàn Không quân Ném bom số 559 thuộc Không quân Nga, năm 2018.

Theo tuyên bố từ phía Ukraine, cuộc tấn công còn đánh trúng các thiết bị kỹ thuật phục vụ hoạt động hàng không. Các vụ nổ thứ cấp và hỏa hoạn được ghi nhận tại sân bay. Hải quân Ukraine cho biết thông tin chi tiết về thiệt hại vẫn đang được xác minh.

Su-34M là phiên bản hiện đại hóa của dòng máy bay chiến đấu - ném bom siêu âm Su-34, được Nga phát triển nhằm nâng cao khả năng tác chiến và thay thế dần các máy bay Su-24M cũ hơn.

Phiên bản nâng cấp được trang bị hệ thống điện tử hàng không, liên lạc, dẫn đường và điều khiển vũ khí cải tiến, cùng các thiết bị trinh sát và tác chiến điện tử. Máy bay có khả năng mang nhiều loại bom, tên lửa và vũ khí chính xác, phục vụ các nhiệm vụ tấn công mặt đất và trên biển.

Trong xung đột Nga - Ukraine, dòng Su-34 đóng vai trò quan trọng trong các đợt tập kích bằng bom lượn có gắn bộ cánh và hệ thống dẫn đường UMPK. Trang bị này giúp bom có thể bay xa hơn sau khi được thả, cho phép máy bay tấn công mục tiêu từ khoảng cách tương đối an toàn trước một số hệ thống phòng không Ukraine.

Hiện phía Nga vẫn chưa bình luận về các thông tin trên.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, từ đêm đêm ngày 14 đến sáng 15/10, Nga đã phóng hơn 850 máy bay không người lái (UAV) vào Ukraine. Các đợt tập kích kéo dài gần như liên tục suốt ngày và đêm, khiến hệ thống phòng không Ukraine bị quá tải.

Đáng chú ý, gần 360 UAV Nga đã tập kích tỉnh Kirovohrad, trong cuộc tấn công mà giới chức địa phương mô tả là lớn nhất nhằm vào khu vực này kể từ khi xung đột bùng phát.

Nhà lãnh đạo Ukraine tiếp tục kêu gọi các đối tác tăng cường hỗ trợ Ukraine, đặc biệt là năng lực phòng không, đồng thời thúc giục các bên đưa ra những quyết định mạnh mẽ nhằm chấm dứt cuộc chiến.

Cùng chuyên mục

Nối dài vòng tay tri ân cựu chiến sĩ Trường Sơn

Nối dài vòng tay tri ân cựu chiến sĩ Trường Sơn

TPO - Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam phát động chiến dịch tri ân năm 2026, hướng tới mục tiêu vận động trên 1 tỷ đồng nhằm hỗ trợ xây sửa nhà, chăm lo đời sống cho các cựu chiến binh, thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn.

Giờ phút tiễn đưa 120 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ tại Cần Thơ

Giờ phút tiễn đưa 120 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ tại Cần Thơ

TPO - Sáng 15/10, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Cần Thơ, Ban Chỉ đạo 515 Thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 120 hài cốt liệt sĩ được quy tập trên địa bàn trong Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Tướng Cảnh sát biển yêu cầu nắm chắc tình hình tội phạm trên biển Tây Nam

Tướng Cảnh sát biển yêu cầu nắm chắc tình hình tội phạm trên biển Tây Nam

TPO - Thiếu tướng Trần Văn Lượng - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam, yêu cầu Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển; quyết liệt ngăn chặn tàu cá khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định.

Đại tướng Campuchia khẳng định ủng hộ Việt Nam và Lào tại ADMM, ADMM+

Đại tướng Campuchia khẳng định ủng hộ Việt Nam và Lào tại ADMM, ADMM+

TPO - Tại cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng ở Hà Nội, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia khẳng định ủng hộ Việt Nam và Lào tại các diễn đàn đa phương, nhất là ADMM và ADMM+; đồng thời cam kết thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa ba nước trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia và lợi ích của nhân dân mỗi nước.