Tổng thống Zelensky: 'Mỹ cảnh báo có thể dừng chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine'

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Mỹ có thể ngừng chia sẻ thông tin tình báo về các cuộc tấn công nhà máy lọc dầu của Nga. Điều này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang mới giữa Kiev và Washington.

Trong cuộc phỏng vấn với đài NPR, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo có thể ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Kiev, trừ khi Ukraine dừng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) tầm xa nhằm vào nhà máy lọc dầu trên lãnh thổ Nga.

Ông Zelensky khẳng định Ukraine mong muốn chấm dứt xung đột, nhưng sẽ không ngừng các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng và hậu cần của Nga chừng nào lực lượng Nga còn tập kích hạ tầng năng lượng của Ukraine. Theo ông, những đòn đánh này nhằm làm suy yếu năng lực tiến hành chiến dịch quân sự của Điện Kremlin.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa đáp lại các nỗ lực ngoại giao theo kỳ vọng của Kiev và các đối tác.

tong-thong-ukraine.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Cuộc phỏng vấn diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Trump gia tăng sau khi Washington nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với xuất khẩu dầu diesel của Nga. Ông Zelensky chỉ trích đây là “một quyết định yếu kém của các đối tác mạnh”.

Đáp lại, ông Trump tuyên bố đã đến lúc Ukraine cần một tổng thống mới có khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga.

Tổng thống Zelensky cũng bác bỏ nhận định của Tổng thống Trump, rằng Ukraine góp phần khiến giá dầu diesel tăng cao. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, nguyên nhân chính là cuộc xung đột với Iran và tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman.

“Hầu hết mọi người trên thế giới đều biết tại sao giá các loại năng lượng, kể cả dầu diesel, lại tăng lên. Vì eo biển Hormuz. Đúng vậy. Vì việc phong tỏa eo biển Hormuz”, ông Zelensky nói với NPR.

Căng thẳng tiếp tục gia tăng sau khi ông Trump tuyên bố trên mạng xã hội hôm Chủ nhật, rằng Nga và Ukraine được cho là đã đạt thỏa thuận ngừng bắn một phần, nhằm chấm dứt các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau.

Tuy nhiên, tuyên bố này khiến Kiev bất ngờ, vì các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine vẫn đang tiếp diễn.

Cùng chuyên mục

Nga 'căng mình' ứng phó hơn 900 UAV của Ukraine

Nga 'căng mình' ứng phó hơn 900 UAV của Ukraine

TPO - Hơn 900 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine được cho là đã hướng về các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, buộc lực lượng phòng không nước này tăng cường ứng phó, trong khi nhiều sân bay phải tạm dừng hoạt động để đảm bảo an toàn.

Sạc dự phòng bốc cháy trên khoang hành lý, máy bay hạ cánh khẩn cấp

TPO - Một cục sạc dự phòng bất ngờ bốc cháy trong khoang hành lý phía trên, trên chuyến bay của hãng IndiGo tại Ấn Độ, buộc máy bay chở khoảng 180 hành khách phải chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp. Sự cố tiếp tục làm dấy lên lo ngại về nguy cơ cháy nổ từ pin lithium trên máy bay.

Tổng thống Mỹ Trump liên tiếp trao ‘trái ngọt’ cho Nga

Tổng thống Mỹ Trump liên tiếp trao ‘trái ngọt’ cho Nga

TPO - Nga liên tiếp giành được lợi thế, từ thỏa thuận dầu diesel đến việc Mỹ gia tăng sức ép lên Ukraine, trong bối cảnh các vấn đề chính trị trong nước mà Tổng thống Donald Trump phải xử lý ngày càng phù hợp với xu hướng nghiêng về phía Mátxcơva.

Giáo hoàng Leo mắc ung thư phổi

Giáo hoàng Leo mắc ung thư phổi

TPO - Giáo hoàng Leo được chẩn đoán mắc ung thư phổi sau khi các bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ một phần phổi bên phải, Toà thánh Vatican cho biết.

Sóng biển do bão Rachel 'nuốt chửng' loạt biệt thự triệu USD ở Mỹ

TPO - Những đợt sóng khổng lồ tràn qua bán đảo Alamitos, phá hủy lối đi dạo ven biển, cuốn nước biển vào nhà dân và đường phố Long Beach. Ít nhất 8 căn nhà bị cảnh báo đỏ, buộc người dân phải sơ tán, bất lực nhìn tài sản trị giá hàng triệu USD đứng trước hiểm họa.