Thế giới phát chán tỷ phú công nghệ độc ác

TPO - Những CEO lập dị, các tỷ phú quyền lực và thuật toán vượt khỏi tầm kiểm soát liên tục xuất hiện trên màn ảnh. Sau nhiều năm khai thác hình tượng “tech bro”, Hollywood đứng trước câu hỏi liệu những ông trùm công nghệ còn đủ sức khiến khán giả sợ hãi?

Mười sáu năm trước, bộ phim The Social Network ra mắt, hé lộ những nét phác thảo đầu tiên của hình mẫu phản diện mới trên màn ảnh: những ông trùm công nghệ trẻ tuổi, ngạo mạn và đầy tham vọng, thường được gọi là “tech bro”.

Gọi nhân vật Mark Zuckerberg do Jesse Eisenberg thủ vai là phản diện có vẻ hơi nặng nề. Tuy nhiên, dưới con mắt của đạo diễn David Fincher, ông chủ Facebook cũng mang những nét tiêu cực của kẻ phản anh hùng: thông minh, mong manh về tâm lý, khao khát địa vị, tàn nhẫn và nắm quyền điều hành mạng xã hội có lượng người dùng tăng trưởng chóng mặt.

a1.png
Jesse Eisenberg đóng vai Mark Zuckerberg trong The Social Network.

Vào thời điểm đó, chưa ai thực sự nhận thức được hệ lụy từ sự kết hợp giữa nét tính cách đáng lo ngại ấy và công nghệ có khả năng làm thay đổi xã hội. Với nhiều người, mạng xã hội vẫn được xem là bước tiến tích cực. Dẫu vậy, hình tượng Zuckerberg trên màn ảnh cũng đủ khiến cả những người lạc quan nhất về công nghệ phải chững lại và suy nghĩ.

Thêm kẻ phản diện gán mác tỷ phú công nghệ

Đến năm 2026, khi niềm tin vào mạng xã hội nói riêng và công nghệ nói chung chạm đáy, The Social Reckoning, phần phim nối tiếp The Social Network, đưa câu chuyện đến thời điểm Facebook đã trở thành tập đoàn khổng lồ có giá trị gần 1.000 tỷ USD. Aaron Sorkin đảm nhận cả vai trò biên kịch lẫn đạo diễn.

Phim xoay quanh Frances Haugen (Mikey Madison), kỹ sư dữ liệu có thật ngoài đời, người lo ngại thuật toán Facebook góp phần thúc đẩy sự cực đoan hóa. Cô quyết định tiết lộ tài liệu mật cho nhà báo Jeff Horwitz (Jeremy Allen White), dẫn đến loạt bài điều tra The Facebook Files của The Wall Street Journal.

Một sự kiện nghiêm trọng khác cũng được tái hiện là cuộc bạo loạn tại Điện Capitol Mỹ ngày 6/1/2021. Sau vụ việc, Mark Zuckerberg đình chỉ tài khoản Donald Trump, khi đó là tổng thống sắp mãn nhiệm, trên Facebook. Những diễn biến này đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của nền tảng trước sự lan truyền thông tin sai lệch và nội dung kích động.

Các vấn đề mà The Social Reckoning đề cập vì thế nghiêm trọng hơn nhiều so với phần phim tiền nhiệm. The Social Network chủ yếu xoay quanh những cuộc đấu đá trong một công ty non trẻ đang phát triển nhanh chóng. Đó không phải chuyện nhỏ, nhưng cũng chưa phải cuộc khủng hoảng có nguy cơ làm đảo lộn chính quyền.

Zuckerberg trong phần phim mới cũng thay đổi. Qua diễn xuất của Jeremy Strong, nhân vật hiện lên như phản diện công nghệ điển hình: xa cách, vô cảm, ám ảnh với mục tiêu cá nhân và sẵn sàng phá vỡ các chuẩn mực xã hội miễn là công ty có thể tiếp tục mở rộng.

Vậy tại sao Zuckerberg của Strong lại có vẻ ít đáng sợ hơn phiên bản do Eisenberg thể hiện?

a2.png
Zuckerberg trong The Social Reckoning được xây dựng thành kẻ phản diện nhưng mờ nhạt, thiếu chiều sâu.

Một phần câu trả lời nằm ở diễn xuất. Jeremy Strong vốn có khả năng hóa thân xuất sắc, nhưng hình tượng Zuckerberg của anh lại thiếu chiều sâu một cách kỳ lạ. Những cử chỉ máy móc được thể hiện khá chính xác, song nhân vật dường như chưa đủ sức sống. Đôi lúc, Strong khiến người xem liên tưởng đến Kendall Roy, nhân vật anh từng đóng trong loạt phim Succession, ở trạng thái lạnh lùng và vô cảm nhất, thay vì tạo ra một hình tượng mới mẻ.

Kịch bản của Sorkin có lẽ cũng góp phần tạo nên vấn đề khi đẩy Zuckerberg ra ngoài trung tâm câu chuyện trong phần lớn thời lượng. Anh trở thành thế lực ngầm, con quái vật được khắc họa mơ hồ để các nhân vật chính tìm cách đánh bại.

Tuy nhiên, theo Gwilym Mumford, nhà phê bình phim của The Guardian, có nguyên nhân lớn hơn, không chỉ riêng The Social Reckoning gặp phải: vào năm 2026, những ông trùm công nghệ dường như không còn là hình mẫu phản diện thực sự hấp dẫn trên màn ảnh.

Hình tượng gây nhàm chán

Rõ ràng, họ có đủ lý do để trở thành những nhân vật đáng gờm, xét đến sức ảnh hưởng và những tổn hại mà các cá nhân quyền lực, dường như không phải chịu trách nhiệm trước ai, gây ra cho xã hội. Hollywood cũng nhiều lần khai thác hình tượng này ở các thể loại khác nhau. Có ông trùm đáng sợ trong phim kinh dị Blink Twice, tỷ phú lập dị trong Glass Onion, hay những nhân vật quyền lực của giới công nghệ bị châm biếm trong phim hài đen Don't Look Up.

Hollywood còn liên tục khai thác những nhân vật có thật. Elizabeth Holmes, người sáng lập Theranos bị kết tội lừa đảo, được Amanda Seyfried thủ vai trong loạt phim The Dropout. Câu chuyện về hai nhà sáng lập WeWork, Adam và Rebekah Neumann, cũng được tái hiện qua diễn xuất của Jared Leto và Anne Hathaway trong WeCrashed.

Làn sóng tác phẩm về chủ đề này lớn đến mức năm 2025, The Guardian gọi “tech bro” là hình mẫu phản diện được Hollywood ưa chuộng nhất năm. Trước đó, từ năm 2022, Vulture cũng nhận định gần như mọi nhân vật phản diện trong phim đều là những ông trùm công nghệ.

Trong những tháng tới, khán giả tiếp tục chứng kiến hàng loạt tác phẩm khai thác chủ đề này. Bên cạnh The Social Reckoning là Artificial, bộ phim về OpenAI và CEO Sam Altman, do Andrew Garfield thủ vai. Netflix chuẩn bị ra mắt loạt phim The Altruists, kể về sự sụp đổ của tỷ phú tiền mã hóa Sam Bankman-Fried. HBO có The Audacity, phim hài xoay quanh một CEO công nghệ lập dị, vướng hàng loạt bê bối. Ngoài ra còn có hai phim tài liệu được chú ý là Musk của Alex Gibney và You Can See Everything, tác phẩm về Elizabeth Holmes.

Một số phim trong số này có thể xuất sắc. Artificial đã nhận được những đánh giá tích cực tại Liên hoan phim New York. Tuy nhiên, thật khó phủ nhận khán giả có thể đã bắt đầu mệt mỏi với xu hướng này.

a3a.jpg
a4.png
Elizabeth Holmes và Elon Musk đều bị khai thác dưới hình tượng kẻ phản diện.

Khán giả khó tránh khỏi nhàm chán khi liên tục chứng kiến những ông trùm công nghệ tự cao, ăn mặc bóng bẩy, giao tiếp vụng về và thích dùng thuật ngữ chuyên ngành khó hiểu. Các CEO công nghệ hiếm khi tạo được ấn tượng về mặt thị giác, phần nào bởi phong cách ăn mặc kín đáo, đơn sắc theo xu hướng xa xỉ thầm lặng.

Số phận của họ trên màn ảnh thường đi theo lối mòn: ngồi tù, vướng bê bối hoặc chứng kiến chính phần mềm mình tạo ra vượt khỏi tầm kiểm soát. Cuối cùng, công nghệ cũng trở thành phản diện, không kém gì người tạo ra nó.

Những ai từng xem Mission: Impossible - The Final Reckoning hẳn nhận ra cỗ máy trí tuệ nhân tạo gần như bất khả chiến bại, có khả năng triển khai vũ khí hạt nhân, khó tạo sức hút bằng những kẻ thù mang hình hài con người trong các phần trước. Đó là nhân vật do Henry Cavill thủ vai trong Fallout, với bộ ria mép đặc trưng, hay tên ác nhân mưu mô do Philip Seymour Hoffman thể hiện trong M. Những nhân vật này bị thôi thúc không chỉ bởi tham vọng thống trị thế giới, mà còn bởi bạo lực và lòng thù hận.

So với những cỗ máy vô tri hay các CEO công nghệ có vẻ ngoài máy móc, Hollywood vẫn nên trao cho khán giả những kẻ phản diện bằng xương bằng thịt như vậy.

Ngày 6/1/2021, những người ủng hộ Donald Trump tràn vào Điện Capitol nhằm ngăn cản Quốc hội Mỹ xác nhận chiến thắng của Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Sự kiện làm dấy lên tranh cãi về vai trò của mạng xã hội trong việc lan truyền thông tin sai lệch và nội dung kích động. Ngày 7/1, Mark Zuckerberg thông báo Facebook đình chỉ tài khoản Trump vô thời hạn, trước khi chuyển thành án đình chỉ hai năm vào tháng 6/2021. Đến tháng 9 cùng năm, loạt điều tra The Facebook Files của The Wall Street Journal, dựa trên tài liệu nội bộ do cựu nhân viên Frances Haugen cung cấp, tiếp tục phơi bày những vấn đề trong cách Facebook kiểm soát nội dung và xử lý các tác động tiêu cực của nền tảng.

Cùng chuyên mục

Thằng Cò 'Đất phương Nam' bán lẩu, giao hàng kiếm sống

Thằng Cò 'Đất phương Nam' bán lẩu, giao hàng kiếm sống

TPO - Phùng Ngọc livestream bán hàng, quay video và giao đồ ăn cho một quán lẩu ở TPHCM. Sau biến cố tình cảm và thời gian kinh doanh thua lỗ, Cò của "Đất phương Nam" tìm nguồn thu ổn định để trang trải sinh hoạt, trả dần các khoản nợ.

Cảnh báo từ chiêu trò đập tivi gây sốc của Phạm Thoại

Cảnh báo từ chiêu trò đập tivi gây sốc của Phạm Thoại

TPO - Sau chung kết Miss Grand International 2026, Phạm Thoại gây tranh cãi khi đăng video đập hỏng tivi, được cho là để thể hiện sự thất vọng trước kết quả của đại diện Việt Nam. Từ sự việc này, chuyên gia truyền thông cảnh báo về xu hướng khai thác hành vi gây sốc để thu hút tương tác và những tác động đối với khán giả trẻ.

Nữ diễn viên kêu cứu

Nữ diễn viên kêu cứu

TPO - Viên Lễ Lâm chia sẻ từ khi bước chân vào nghề, cô liên tục bị các đồng nghiệp, phóng viên, đạo diễn quấy rối tình dục, buông lời khiếm nhã. Bài kêu cứu dài 3.000 chữ thu hút sự chú ý của khán giả.

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy ở tuổi 74

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy ở tuổi 74

TPO - Trì Trọng Thụy và tỷ phú Trần Lệ Hoa không có con chung. Nam nghệ sĩ từng chia sẻ các con của vợ rất tôn trọng ông. Mới đây, hiếm có dịp Đường Tăng và con riêng xuất hiện cùng nhau.

Chủ kênh 'Già làng Tây Nguyên' trước khi bị bắt

Chủ kênh 'Già làng Tây Nguyên' trước khi bị bắt

TPO - Đỗ Thành Tín - chủ kênh “Già làng Tây Nguyên” - bị bắt tạm giam trong vụ án liên quan chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh”. Trước đó, Thành Tín đăng hàng nghìn video về đời sống, ẩm thực, đồng thời quảng cáo sản phẩm trên các tài khoản có hàng trăm nghìn người theo dõi.

Sao nhí mới 7 tuổi đã mua 6 căn nhà

Sao nhí mới 7 tuổi đã mua 6 căn nhà

TPO - Từ Mộc Ngôn 7 tuổi sở hữu tài khoản mạng xã hội gần 10 triệu người theo dõi. Cô bé có tính cách hoạt bát, gương mặt xinh xắn được khen "đẹp hơn cả AI".

Một phim Việt rời rạp, lỗ nặng

Một phim Việt rời rạp, lỗ nặng

TPO - "Bóng ma nhà hát" rời rạp với khoảng 2,4 tỷ đồng, nguy cơ thua lỗ lớn khi phát hành ngay thời điểm "Trại buôn người" đang làm mưa làm gió ngoài rạp Việt. Bốn phim lùi lịch để tránh đối thủ mạnh lại đang đứng trước cuộc cạnh tranh khác khi cùng dồn về cuối tháng 10.

Bị tung tin nhắn nói xấu, Á hậu Trịnh Mỹ Anh phải xin lỗi

Bị tung tin nhắn nói xấu, Á hậu Trịnh Mỹ Anh phải xin lỗi

TPO - Á hậu Miss Universe Vietnam Trịnh Mỹ Anh lên tiếng xin lỗi lúc rạng sáng vì bị gọi tên trong ồn ào lộ tin nhắn nhóm trò chuyện. Cô nhận trách nhiệm về những lời nói thiếu cân nhắc, cho rằng cuộc trò chuyện riêng tư không thể là lý do biện minh.

Ban tổ chức concert ở TPHCM xin lỗi vì ca sĩ ngã gãy xương sườn

Ban tổ chức concert ở TPHCM xin lỗi vì ca sĩ ngã gãy xương sườn

TPO - Ngày 12/10, ban tổ chức Sao concert tiếp tục lên tiếng xin lỗi sau sự cố khiến nghệ sĩ Khoai Vũ thuộc nhóm AEONUS bị ngã trên sân khấu. Trước đó, chương trình vướng nhiều tranh cãi liên quan nghệ sĩ rút lui sát ngày biểu diễn, chất lượng âm thanh, thời lượng tiết mục và cách bố trí chỗ ngồi cho khán giả.

Nữ diễn viên bị chỉ trích dữ dội

Nữ diễn viên bị chỉ trích dữ dội

TPO - Tống Giai đạt thành tích vô tiền khoáng hậu trong lịch sử ngành truyền hình Trung Quốc. Tuy nhiên, khán giả không hài lòng, chỉ trích cô trên khắp các trang mạng xã hội.

Đằng sau vận đỏ của 'Trại buôn người'

Đằng sau vận đỏ của 'Trại buôn người'

TPO - Cán mốc hơn 400 tỷ đồng, "Trại buôn người" tiếp tục thắng lớn giữa những tranh luận về kịch bản. Thành tích ấy càng đáng bàn khi "Anh hùng" cũng khai thác đề tài lừa đảo, chỉ thu khoảng 46,7 tỷ đồng. Bên cạnh sức hút của tác phẩm và hoạt động quảng bá, vận may đóng vai trò đến đâu trong cuộc đua phòng vé?

Cô gái nhỏ tuổi nhất Hoa hậu Việt Nam 2026

Cô gái nhỏ tuổi nhất Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Phạm Vân Hà, Mai Thị Yến Nhi, Đặng Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thục Uyên Nhi, Lê Phương Nghi và Tạ Thị Hoa thực hiện thử thách chụp hình ở bể bơi và trên bãi biển. Đây là một trong những hoạt động đầu tiên của các cô gái khi bước vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Lê Dương Bảo Lâm đính chính

Lê Dương Bảo Lâm đính chính

TPO - Màn ứng biến giữa Lê Dương Bảo Lâm và Pháp Kiều trong tập 104 "2 ngày 1 đêm" bị khán giả đánh giá là mạnh tay, bạo lực. Cả hai nghệ sĩ phải lên tiếng trên mạng xã hội, khẳng định không có xích mích.

Vẻ đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba hút 20 triệu USD

Vẻ đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba hút 20 triệu USD

TPO - Địch Lệ Nhiệt Ba xứng danh "nữ hoàng thảm đỏ" của Trung Quốc. Các chỉ số truyền thông của Địch Lệ Nhiệt Ba khi tham gia Tuần lễ thời trang Paris tốt nhất trong giới giải trí Hoa ngữ, thu về tới 20 triệu USD.