Trung Quốc áp đảo Asiad 20 nhờ chiều sâu và sức trẻ

TPO - Với 169 HCV, 89 HCB và 83 HCĐ, Trung Quốc đứng đầu bảng vàng Asiad lần thứ 12 liên tiếp, lập kỷ lục về số HCV giành được ở một kỳ đại hội tổ chức ngoài lãnh thổ nước này. Thành tích ấy được tạo nên bởi những môn thế mạnh lâu năm, lực lượng kế cận đã sẵn sàng tranh vàng và hệ thống đầu tư có tính liên tục.

1.png

Trung Quốc khép lại Asiad 20 với 341 huy chương, trong đó có 169 HCV. Con số này cao hơn gấp đôi thành tích 83 HCV của chủ nhà Nhật Bản và vượt kỷ lục 165 HCV mà Trung Quốc từng lập tại Doha năm 2006. Đáng chú ý, đây là lần thứ 12 liên tiếp đoàn thể thao Trung Quốc đứng đầu bảng vàng, tính từ kỳ Á vận hội New Delhi 1982.

HCV trải rộng ở nhiều môn

Khoảng cách của Trung Quốc với các nước trên bảng tổng sắp huy chương chỉ là một phần của câu chuyện. Trung Quốc giành huy chương ở 36 môn và có HCV ở 29 môn trong chương trình gồm 43 môn. Điều đó cho thấy thành tích không phụ thuộc vào một vài ngôi sao hay một môn duy nhất: các môn mũi nhọn tạo ra lượng vàng lớn, trong khi nhiều đội tuyển khác vẫn đóng góp huy chương cho đoàn.

Bơi và nhảy cầu là hai ví dụ rõ nhất về mức độ áp đảo. Trung Quốc giành 30 trong 41 HCV bơi, còn ở nhảy cầu họ đoạt trọn cả 10 HCV. Riêng chiếc vàng cuối cùng của Lian Junjie là HCV nhảy cầu thứ 100 liên tiếp của Trung Quốc tại Asiad. Tính chung, hai môn này đem về 40 HCV, chiếm gần một phần tư tổng số vàng của đoàn.

1-76.jpg
Lian Junjie (giữa) mang về HCV nhảy cầu thứ 100 liên tiếp của Trung Quốc tại Asiad.

Độ dày lực lượng ở nhảy cầu thể hiện qua cả những nhà vô địch Olympic lẫn lớp vận động viên trẻ. Hội đồng Olympic châu Á (OCA) ghi nhận các VĐV Trung Quốc chưa bỏ lỡ HCV nhảy cầu nào kể từ khi môn này ra mắt Asiad năm 1974. Trên đường tới chiếc HCV lịch sử thứ 100, Lian phải chịu sức ép sát sao từ Rikuto Tamai của Nhật Bản, trong khi đồng đội trẻ Zhao Renjie (15 tuổi) giành HCĐ. Chuỗi thành tích kéo dài nhiều thập kỷ đi cùng khả năng đưa người mới vào đội hình cạnh tranh ngay ở sân chơi lớn.

Sức mạnh của Trung Quốc còn lan sang nhiều môn khác. Đoàn giành 17 HCV điền kinh, 16 HCV bắn súng, 7 HCV thể dục dụng cụ và 6 HCV bóng bàn. Ở những môn có thể thống kê kỷ lục, các VĐV Trung Quốc lập 8 kỷ lục thế giới, 11 kỷ lục châu Á và 22 kỷ lục đại hội, trong các môn như bắn súng, bắn cung, điền kinh, bơi, cử tạ và xe đạp lòng chảo. Họ cũng giành vàng ở leo núi tốc độ, BMX tự do và thể thao điện tử, đồng thời lần đầu đoạt huy chương Asiad ở môn lướt sóng.

Lớp kế cận đã sẵn sàng

Những kết quả của Trung Quốc có được bởi sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Đoàn Trung Quốc có 815 VĐV thi đấu ở 38 môn và 369 nội dung, trong đó có 36 nhà vô địch Olympic, cùng độ tuổi trung bình là 24. Có 548 VĐV lần đầu dự Asiad, còn nhóm sinh từ năm 2005 trở đi chiếm 27%.

Trong đội ngũ nhân sự còn có 69 chuyên gia nước ngoài đến từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là những dấu hiệu cho thấy Trung Quốc vừa mang tới đại hội lực lượng giàu kinh nghiệm, vừa tạo cơ hội cho lứa kế tiếp tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

screenshot-2026-10-07-at-153753.png
1-1627.jpg
Zhang Zhanshuo và Yu Zidi trên đường đua xanh Asiad 20.

Các gương mặt trẻ biến tiềm năng ấy thành kết quả cụ thể. Kình ngư 19 tuổi Zhang Zhanshuo giành 7 HCV, trở thành VĐV bơi đầu tiên đoạt bảy HCV tại một kỳ Asiad. Yu Zidi (13 tuổi) giành ba HCV và lập kỷ lục châu Á ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân, cùng các kỷ lục đại hội ở 200m bướm và 400m hỗn hợp cá nhân.

Trên đường chạy, Chen Yujie (17 tuổi) vô địch 100m nữ với thành tích kỷ lục đại hội 11,06 giây. Những tấm HCV của họ cho thấy lực lượng kế cận đã đủ sức tạo ảnh hưởng ngay tại đại hội, thay vì chỉ được chuẩn bị cho tương lai.

Hệ thống đào tạo có chiều sâu

Đằng sau nguồn lực ấy là một quá trình đào tạo được tổ chức theo nhiều tầng. Quyết định của Tổng cục Thể thao Trung Quốc và Bộ Giáo dục xác định mạng lưới đào tạo trẻ gồm các trường thể thao, trường học và câu lạc bộ; các đơn vị thể thao và giáo dục cùng tham gia phát hiện, đào tạo và phát triển VĐV.

Kế hoạch thể thao giai đoạn 2026 - 2030 tiếp tục đặt mục tiêu củng cố thể thao thành tích cao, đồng thời đưa phát triển nhân tài và khoa học công nghệ thể thao vào nhóm nhiệm vụ hỗ trợ. Từ các chính sách này và cơ cấu đoàn dự Asiad, có thể thấy chiều sâu của Trung Quốc gắn với việc tuyển chọn, huấn luyện và bổ sung lực lượng qua nhiều chu kỳ.

1-3678.jpg
1-6307.jpg
Bóng bàn và cử tạ Trung Quốc chịu sức ép cạnh tranh ngày càng lớn.

Trung Quốc không giành chiến thắng ở mọi nội dung. Nhật Bản đánh bại đội nam Trung Quốc ở chung kết đồng đội bóng bàn, còn Triều Tiên giành 7 HCV cử tạ, nhiều hơn 5 HCV của Trung Quốc. Tờ Tân Hoa Xã cho rằng các môn bóng bàn, cầu lông và cử tạ chịu sức ép cạnh tranh ngày càng lớn.

Những kết quả này cho thấy các đối thủ vẫn có thể vượt Trung Quốc ở từng môn, nhưng không làm thay đổi bức tranh chung: đoàn thể thao Trung Quốc có đủ nhiều đội tuyển mạnh để bù đắp và duy trì khoảng cách trên bảng vàng.

Asiad 20 cho thấy Trung Quốc mạnh ở cả khả năng thống trị những môn thế mạnh lẫn độ rộng của lực lượng tranh huy chương. Thành tích 169 HCV là kết quả của các đội tuyển giàu truyền thống, lớp VĐV trẻ đã trưởng thành và một hệ thống chuẩn bị dài hạn. Thử thách tiếp theo là chuyển ưu thế ở châu lục thành thành tích tương xứng tại Olympic Los Angeles 2028.

Cùng chuyên mục

Nhận định Ratchaburi vs Công an TP.HCM, 19h00 ngày 7/10: Chờ dấu ấn của đại diện Việt Nam

Nhận định Ratchaburi vs Công an TP.HCM, 19h00 ngày 7/10: Chờ dấu ấn của đại diện Việt Nam

TPO - Nhận định bóng đá Ratchaburi vs Công an TP.HCM, vòng bảng giải CLB Đông Nam Á 2026/27, lúc 19h00 ngày 7/10. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trước đối thủ giàu kinh nghiệm hơn ở sân chơi khu vực, đại diện Việt Nam cần thể hiện bản lĩnh và tận dụng tốt những thời điểm có lợi trong trận đấu.

Merino ăn mừng bàn thắng

Merino lập cú đúp, Tây Ban Nha ngược dòng ngoạn mục

TPO - Croatia đã có thời điểm khiến Tây Ban Nha gặp rất nhiều khó khăn, nhưng bản lĩnh của nhà vô địch thế giới một lần nữa được thể hiện. Mikel Merino tỏa sáng với cú đúp sau giờ nghỉ, giúp Tây Ban Nha ngược dòng giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân của Croatia.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xem xét hủy miễn nghĩa vụ quân sự sau vụ tuyển thủ U23 vạ miệng

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xem xét hủy miễn nghĩa vụ quân sự sau vụ tuyển thủ U23 vạ miệng

TPO - Niềm vui chiến thắng của đội tuyển U23 Hàn Quốc tại Asiad 2026 chưa kịp trọn vẹn thì một làn sóng phẫn nộ dữ dội đã bùng lên. Tình hình căng thẳng đến nỗi Bộ quốc phòng Hàn Quốc đang cân nhắc hủy cơ chế miễn nghĩa vụ quân sự cho những vận động viên giành huy chương vàng Á vận hội và Thế vận hội.