TPHCM: Hàng loạt trường bổ nhiệm hiệu trưởng, hiệu phó mới sau sắp xếp trường học

TPO - Sau khi thực hiện phương án sắp xếp mạng lưới trường học, nhiều phường tại TPHCM đã công bố quyết định thành lập trường mới, đồng thời kiện toàn ban giám hiệu, nhằm ổn định hoạt động trước thềm năm học 2026-2027.

Tại phường Thới An, sau sắp xếp, địa phương còn 9 trường, giảm 4 trường so với trước. Trong đó, 3 trường mầm non và 1 trường THCS được tổ chức lại trên cơ sở sắp xếp các trường hiện hữu.

Cụ thể, Trường mầm non Họa Mi 1 được thành lập trên cơ sở sắp xếp Trường mầm non Sơn Ca 9 và Trường mầm non Họa Mi 1. Trường mầm non Hoa Đỗ Quyên được thành lập từ Trường mầm non Hoa Đỗ Quyên và Trường mầm non Mai Vàng. Trường mầm non Hồng Yến được thành lập trên cơ sở sắp xếp Trường mầm non Hồng Yến và Trường mầm non Sơn Ca 2. Trường THCS Lương Thế Vinh được thành lập từ Trường THCS Tô Ngọc Vân và Trường THCS Lương Thế Vinh. Các trường sau sắp xếp tiếp tục sử dụng trụ sở chính và phân hiệu tại cơ sở của các trường trước đây nhằm tận dụng cơ sở vật chất hiện có.

cong-tac-can-bo.jpg
Lãnh đạo phường Thới An trao quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng và hiệu phó Trường THCS Lương Thế Vinh. Ảnh: UBND phường cung cấp

Ban giám hiệu 4 trường cũng được kiện toàn với 4 hiệu trưởng và 8 phó hiệu trưởng. Các hiệu trưởng gồm bà Ngô Thanh Tâm, Trường mầm non Họa Mi 1; bà Phạm Thị Thanh Thúy, Trường mầm non Hoa Đỗ Quyên; bà Nguyễn Thị Hồng Trang, Trường mầm non Hồng Yến và bà Võ Ngọc Nương, Trường THCS Lương Thế Vinh.

Bên cạnh đó, UBND phường Thới An trao quyết định điều động, bổ nhiệm 5 cán bộ quản lý tại các trường tiểu học. Ông Bùi Tiến Dũng giữ chức Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Quốc Toản; bà Trần Khánh Vân giữ chức Phó hiệu trưởng trường này. Bà Mai Thị Việt Hân giữ chức Hiệu trưởng Trường tiểu học Quới Xuân; bà Vũ Thị Thanh Trúc giữ chức Phó hiệu trưởng trường này. Bà Lê Thị Thúy Bình giữ chức Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Thệ.

phuong.jpg
Ông Nguyễn Đức Hiệp - Chủ tịch UBND phường Thới An trao quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng, hiệu phó Trường mầm non Hồng Yến. Ảnh: UBND phường cung cấp

Ông Lê Tấn Tài, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thới An, ghi nhận tinh thần trách nhiệm của UBND phường, các cơ quan chuyên môn và các cơ sở giáo dục trong quá trình thực hiện phương án sắp xếp trường học.

Việc sắp xếp trường học và kiện toàn đội ngũ quản lý được kỳ vọng giúp phường Thới An tổ chức lại mạng lưới trường học phù hợp với thực tế, khai thác hiệu quả đội ngũ, cơ sở vật chất và các nguồn lực hiện có.

Ông Tài đề nghị các trường sau sắp xếp nhanh chóng ổn định tổ chức, bảo đảm hoạt động dạy và học diễn ra liên tục, không bị gián đoạn. Các trường cần tập trung chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để sẵn sàng cho năm học 2026-2027.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Võ Ngọc Nương, Hiệu trưởng Trường THCS Lương Thế Vinh, cho biết tập thể nhà trường sẽ đoàn kết, nhanh chóng ổn định tổ chức, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học.

Tại phường Sài Gòn, sau sắp xếp, địa phương còn 5 trường. Trường THCS Võ Trường Toản, Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trường tiểu học Hòa Bình và Trường mầm non 30-4 được giữ nguyên.

Riêng Trường mầm non Hoa Lư và Trường mầm non Lê Thị Riêng được sáp nhập thành Trường mầm non Sài Gòn.

UBND phường Sài Gòn cũng công bố các quyết định về công tác cán bộ tại trường mới. Bà Trần Thị Trang, nguyên Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Lư, được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường mầm non Sài Gòn trong thời hạn 5 năm.

Bà Trần Thị Ngọc Dung, nguyên Hiệu trưởng Trường mầm non Lê Thị Riêng, được bổ nhiệm giữ chức Phó hiệu trưởng đến thời điểm nghỉ hưu. Bà Vũ Thảo My, nguyên Phó hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Lư, được bổ nhiệm giữ chức Phó hiệu trưởng trong thời hạn 5 năm.

3 hiệu phó còn lại được điều động làm giáo viên và tiếp tục hưởng chế độ như thời kỳ giữ chức hiệu phó cho đến khi hết thời hạn bổ nhiệm của nhiệm kỳ hiện tại.

Việc kiện toàn tổ chức, nhân sự được các địa phương thực hiện nhằm sớm ổn định hoạt động của các trường sau sắp xếp, sử dụng hiệu quả đội ngũ, cơ sở vật chất và các nguồn lực, chuẩn bị cho năm học 2026-2027.