Tìm lời giải cho những ca đột quỵ khó

Mạch máu não liên tục tái tắc sau nhiều lần can thiệp khiến người đàn ông 48 tuổi ở TPHCM phải được đặt stent cứu vãn. Từ ca bệnh này đến kinh nghiệm xử trí xơ vữa nội sọ và nghiên cứu đáp ứng thuốc, các bác sĩ Việt Nam mang những bài toán trong điều trị đột quỵ đến trao đổi tại diễn đàn quốc tế.

Giữ dòng máu nuôi não

Người đàn ông 48 tuổi được đưa đến cấp cứu tại BV đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ sau khoảng 5 giờ xuất hiện yếu nửa người bên phải và khó diễn đạt bằng lời nói. Bệnh nhân trước đó có tiền sử tăng huyết áp. Khi thăm khám, bác sĩ ghi nhận mắt người bệnh nhìn lệch sang trái, yếu mặt, tay chân bên phải và rối loạn ngôn ngữ.

anh-1-bac-si-thao.jpg
Ca bệnh được giới thiệu bằng poster điện tử tại Hội nghị Can thiệp và Điều trị Thần kinh Thế giới lần thứ 18, diễn ra từ ngày 11–15/10/2026 ở Busan, Hàn Quốc, quy tụ chuyên gia từ 62 quốc gia.

Theo báo cáo của BS.CKI Phạm Thị Thu Thảo- Khoa Thần kinh Đột quỵ 2- Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ tại Hội nghị Liên đoàn Can thiệp thần kinh thế giới lần thứ 18 tại Hàn Quốc, cho thấy điểm NIHSS lúc nhập viện của bệnh nhân là 15. Thang điểm này giúp đánh giá mức độ ảnh hưởng của đột quỵ đến chức năng thần kinh và theo dõi sự thay đổi trong quá trình điều trị.

Kết quả chụp MRI cho thấy, bệnh nhân nhồi máu cấp ở bán cầu não trái, nghĩa là một vùng não đã tổn thương do thiếu máu nuôi. Đoạn đầu của động mạch não giữa trái bị tắc. Người bệnh nhanh chóng được đưa đến phòng can thiệp để lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học. Tuy nhiên, diễn biến thủ thuật không thuận lợi. Sau hai lượt lấy huyết khối, dòng máu qua đoạn mạch được khôi phục nhưng chỉ duy trì tạm thời. Vài phút sau, mạch máu lại tắc.

Bác sĩ Thảo cho biết, ê kíp tiếp tục nong bóng, đưa một bóng nhỏ đến vị trí tổn thương rồi bơm để mở rộng lòng mạch. Dù đã thực hiện hai lần, dòng máu vẫn không được duy trì ổn định. Các bác sĩ quyết định chuyển sang đặt stent cứu vãn.

Khác với dụng cụ dạng stent dùng để “bắt giữ” cục máu đông rồi kéo ra ngoài, stent cứu vãn được để lại trong lòng mạch như một khung đỡ. Với người bệnh này, phương án giúp khôi phục hoàn toàn dòng máu qua đoạn mạch tổn thương. “Sau can thiệp, chức năng thần kinh cải thiện rõ. Đến ngày thứ ba kể từ khi khởi phát triệu chứng, điểm NIHSS giảm từ 15 xuống còn 2. Chụp CT ghi nhận một vùng nhồi máu nhỏ ở thùy thái dương–chẩm trái”- Bác sĩ Phạm Thị Thu Thảo cho hay.

90 ngày sau can thiệp, bác sĩ Thảo cho biết, bệnh nhân thực hiện được các hoạt động thường ngày, không bị hạn chế đáng kể.

anh-2-bac-si-hoang-linh.jpg
Bác sĩ CKI Dương Hoàng Linh trình bày tham luận tại WFITN 2026 ngày 12/10 tại Busan.

Nhận diện đoạn hẹp phía sau huyết khối

Tình trạng mạch máu vừa thông đã tắc cũng là vấn đề BS.CKI Dương Hoàng Linh, Đơn vị DSA của Bệnh viện đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, phân tích trong báo cáo tại hội nghị chiều 12/10. Tham luận của bác sĩ Linh tập trung vào tắc mạch lớn cấp tính liên quan đến xơ vữa động mạch nội sọ.

Bác sĩ Linh cho biết, ở nhóm bệnh này, lòng động mạch đã bị thu hẹp bởi xơ vữa, sau đó xuất hiện thêm cục máu đông gây bít tắc. Khi lấy được huyết khối, phần hẹp vẫn còn. Vì vậy, để duy trì dòng máu nuôi não, bác sĩ có thể phải xử trí cả đoạn mạch tổn thương.

Theo bác sĩ Dương Hoàng Linh, tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, khoảng 30–40% bệnh nhân trong nhóm can thiệp được đề cập cần thêm nong bóng hoặc đặt stent nội sọ. Thực tế này cho thấy, vai trò của việc nhận diện xơ vữa từ sớm, thay vì chỉ tập trung vào cục máu đông.

Việc đánh giá bắt đầu ngay trước thủ thuật. Bác sĩ xem xét các yếu tố nguy cơ xơ vữa, triệu chứng có lúc tăng lúc giảm, tổn thương ở những mạch máu khác và hình ảnh vùng não bị nhồi máu.

Trong quá trình can thiệp, hình dạng đoạn mạch tắc, mức độ hẹp và sự thay đổi của dòng máu khi dụng cụ đi qua tiếp tục cung cấp những dấu hiệu gợi ý. Các thông tin này cần được kết hợp để xác định bản chất tổn thương và điều chỉnh cách xử trí. “Đối với những trường hợp tắc mạch liên quan đến xơ vữa động mạch nội sọ, việc nhận diện tổn thương xơ vữa trước khi tiến hành thủ thuật là vô cùng quan trọng”, BS Linh nhấn mạnh.

Những ca lâm sàng trong báo cáo của bác sĩ Linh hội WFITN 2026 cho thấy, cách xử trí thay đổi theo từng tổn thương. Có trường hợp ê kíp phối hợp nong bóng với hút huyết khối, tái lập được dòng máu mà không cần đặt stent.

anh-3-bac-si-minh-truong.jpg
Bác sĩ Ngô Minh Trường- Khoa Hồi sức Cấp cứu- Bệnh viện S.I.S Cần Thơ báo cáo tại hội nghị chiều 13/10.

Trong khi đó, người đàn ông 46 tuổi có tiền sử đột quỵ tái phát lại cần thêm một bước can thiệp. Theo bác sĩ Linh, sau nong bóng, mạch máu được khơi thông tốt ở phút đầu, nhưng đến phút thứ năm đã có xu hướng tắc trở lại buộc ê kíp phải đặt stent tại chỗ để giữ lòng mạch.

Diễn biến ấy cho thấy việc mở mạch phải đi cùng theo dõi khả năng duy trì dòng máu. Khi phương án ban đầu chưa đạt mục tiêu, bác sĩ cần đánh giá lại và lựa chọn bước tiếp theo.

Từ kinh nghiệm được trình bày, bác sĩ Linh nhấn mạnh nhận diện sớm tổn thương xơ vữa và xem xét nong bóng sớm ở trường hợp phù hợp. Tuy nhiên, mỗi ca vẫn cần cân nhắc lợi ích và nguy cơ riêng.

Điều trị tiếp tục sau khi mở mạch

Khi dòng máu đã được khôi phục, người bệnh cần tiếp tục điều trị nhằm hạn chế huyết khối hình thành trở lại. Nghiên cứu của bác sĩ Ngô Minh Trường- Khoa Hồi sức Cấp cứu- Bệnh viện S.I.S Cần Thơ đặt ra câu hỏi: Vì sao cùng dùng một thuốc, khả năng đáp ứng giữa các bệnh nhân có thể khác nhau?

Clopidogrel là thuốc chống kết tập tiểu cầu, giúp hạn chế tiểu cầu kết dính tạo cục máu đông. Để phát huy tác dụng, thuốc cần được cơ thể chuyển thành dạng có hoạt tính. Enzyme do gen CYP2C19 quy định tham gia quá trình này.

Theo bác sĩ Trường, một số biến thể gen có thể làm giảm khả năng hoạt hóa thuốc. Thông tin di truyền vì thế có thể hỗ trợ bác sĩ khi cân nhắc lựa chọn điều trị.

Nghiên cứu mô tả cắt ngang khảo sát 4.926 người bệnh đột quỵ thiếu máu não, tuổi trung bình 62,9, nam giới chiếm 62,5% ở Bệnh viện đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, nhóm nghiên cứu của bác sĩ Trường sử dụng kỹ thuật PCR để xác định các biến thể CYP2C19 liên quan đến giảm chức năng chuyển hóa.

Theo đó, kết quả cho thấy, 45% thuộc nhóm chuyển hóa bình thường, 44,6% chuyển hóa trung gian và 10,4% chuyển hóa kém. Hai nhóm sau chiếm 55% mẫu khảo sát.

Đây là đặc điểm của nhóm bệnh nhân nghiên cứu, không phải tỷ lệ đại diện cho toàn bộ người Việt. Kết quả cũng không đồng nghĩa 55% người bệnh chắc chắn thất bại khi dùng clopidogrel. Nghiên cứu chưa trực tiếp đánh giá mức giảm tái phát đột quỵ nhờ xét nghiệm.

Bác sĩ Trường đề xuất cân nhắc thông tin di truyền để tối ưu lựa chọn thuốc, đặc biệt ở người bệnh đặt stent, đồng thời khuyến cáo người bệnh cần tuân thủ quá trình điều trị, không tự ngừng, tăng liều hoặc đổi thuốc.

Từ phòng can thiệp đến quá trình theo dõi, ba báo cáo của 3 bác sĩ Thu Thảo, Hoàng Linh và Minh Trường cùng hướng đến điều trị phù hợp với từng người bệnh. Giá trị cuối cùng của việc tái thông mạch máu được thể hiện qua khả năng phục hồi, trở lại sinh hoạt và duy trì kết quả ấy lâu dài cho người bệnh.

Cùng chuyên mục

TPHCM 'đỏ mắt' tìm bác sĩ

TPHCM 'đỏ mắt' tìm bác sĩ

TPO - Hơn chục bệnh viện, trung tâm y tế tại TPHCM đăng thông báo tuyển bác sĩ trong tháng 10, với nhu cầu trải rộng từ các chuyên khoa sâu đến tuyến y tế khu vực. Bên cạnh tăng đãi ngộ, ngành y tế đang triển khai thêm chính sách hỗ trợ để thu hút nhân lực về tuyến cơ sở và giữ chân bác sĩ trẻ.

Cảnh báo chứng bệnh khiến người trẻ ăn mất kiểm soát

Cảnh báo chứng bệnh khiến người trẻ ăn mất kiểm soát

TPO - Tự gây nôn, nhịn ăn hay lạm dụng thuốc để giữ cân nặng có thể đẩy người mắc chứng ăn vô độ tâm thần vào tình trạng rối loạn điện giải nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng. Tại Bệnh viện Bạch Mai, các bác sĩ ghi nhận những trường hợp người trẻ rơi vào vòng xoáy ăn uống mất kiểm soát và tìm mọi cách loại bỏ thức ăn khiến sức khỏe ảnh hưởng trầm trọng.

Bé gái tử vong tại bệnh viện sau mũi tiêm

Bé gái tử vong tại bệnh viện sau mũi tiêm

TPO - Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo thành lập hội đồng chuyên môn để làm rõ nguyên nhân một bệnh nhi 34 tháng tuổi tử vong sau khi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn (phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai).

Bệnh viện Quốc tế City ứng dụng IVUS thế hệ mới: Nâng cao độ chính xác trong can thiệp mạch vành

Bệnh viện Quốc tế City ứng dụng IVUS thế hệ mới: Nâng cao độ chính xác trong can thiệp mạch vành

Công nghệ IVUS được ứng dụng tại Bệnh viện Quốc tế City giúp bác sĩ có thể quan sát trực tiếp cấu trúc bên trong lòng mạch, đánh giá mảng xơ vữa, đo kích thước lòng mạch và kiểm tra tình trạng stent sau can thiệp giúp bác sĩ “nhìn thấy rất rõ” những tổn thương mà phương pháp thông thường có thể chưa thể hiện đầy đủ.

Dr.Body – Thương hiệu phát triển giải pháp “dưỡng thân tâm” tại nhà

Dr.Body – Thương hiệu phát triển giải pháp “dưỡng thân tâm” tại nhà

Trong nhịp sống hiện đại, chăm sóc bản thân ngày càng trở thành một phần của đời sống hàng ngày. Không nhất thiết phải dành nhiều thời gian hay chuẩn bị cầu kỳ, đôi khi việc chăm sóc cơ thể có thể bắt đầu từ những lựa chọn nhỏ, đơn giản và thuận tiện. Theo định hướng đó, Dr.Body phát triển các dòng miếng dán chăm sóc cơ thể tại nhà, lấy cảm hứng từ thảo mộc và tinh thần dưỡng sinh phương Đông. Với thương hiệu, đây không chỉ là câu chuyện về một sản phẩm tiện dụng, mà còn là cách đưa thói quen quan tâm đến cơ thể trở nên gần gũi hơn với cuộc sống hiện đại.

4 thập kỷ tiên phong: Hành trình khẳng định vị thế của Bidiphar

4 thập kỷ tiên phong: Hành trình khẳng định vị thế của Bidiphar

Với những quyết sách mang tính tiên phong, đột phá, Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) từng bước xây dựng năng lực khoa học công nghệ trong hơn 4 thập kỷ. Hành trình ấy tạo nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào sản xuất dược phẩm công nghệ cao, hướng tới nâng cao năng lực sản xuất thuốc trong nước.

TPHCM rút công bố 11 cơ sở tiêm chủng

TPHCM rút công bố 11 cơ sở tiêm chủng

TPO - Sở Y tế TPHCM rút công bố 11 cơ sở tiêm chủng thuộc các doanh nghiệp và phòng khám trên địa bàn. Trong đó, 6 cơ sở thuộc hệ thống FPT Long Châu được rút công bố do thu hồi mặt bằng kinh doanh, các cơ sở còn lại đã ngừng triển khai hoạt động tiêm chủng.

Số ca nghi ngộ độc bánh mì tăng lên 135, Quảng Ngãi chỉ đạo khẩn điều tra nguyên nhân

Số ca nghi ngộ độc bánh mì tăng lên 135, Quảng Ngãi chỉ đạo khẩn điều tra nguyên nhân

TPO - Tính đến sáng 12/10, số người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì Bà Được (trên đường Duy Tân, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) đã tăng lên 135 trường hợp. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân, truy xuất nguồn thực phẩm và siết chặt kiểm tra an toàn thực phẩm.