Quét mã QR, nghe người trẻ kể chuyện quê hương

TPO - Không chỉ giúp tra cứu thông tin, những mã QR trước các di tích ở xã Hòa Vang (TP. Đà Nẵng) còn mở ra một bản đồ số về các điểm đến lịch sử - văn hóa trên địa bàn. Đó cũng là cách người trẻ kể chuyện về quê hương: Vừa sưu tầm tư liệu, sáng tạo video, vừa là người lưu giữ ký ức trên không gian số.

Đưa di tích trăm tuổi lên không gian số

Nhiều ngày nay, trước Đình làng Túy Loan (xã Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) có gắn thêm một tấm bảng với mã QR. Người dân và du khách khi ghé nơi này chỉ cần dùng điện thoại quét mã, bản đồ trực quan với hình ảnh, video và những câu chuyện về ngôi đình trăm năm tuổi sẽ hiện ra.

tp-a2-gan-ma-qr.jpg
Mã QR được gắn ở các di tích trên địa bàn để giới thiệu đến người dân và du khách về giá trị lịch sử - văn hóa của từng điểm đến. Ảnh: Giang Thanh

Từ đây, hành trình khám phá lịch sử Hòa Vang không còn bó hẹp trong những trang sách hay các chuyến tham quan truyền thống mà được mở ra ngay trên không gian số.

Bản đồ số di tích lịch sử - văn hóa xã Hòa Vang là công trình thanh niên ứng dụng chuyển đổi số do Đoàn xã Hòa Vang triển khai, nhằm số hóa và lan tỏa các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử và văn hóa trên địa bàn. Phiên bản đầu tiên của bản đồ số đã cập nhật 13 địa điểm lịch sử - văn hóa của địa phương sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Trên nền bản đồ trực quan, người dùng có thể dễ dàng xác định vị trí từng điểm đến, tìm hiểu lịch sử hình thành, giá trị văn hóa, hình ảnh, video và các tư liệu liên quan. Hệ thống cũng tích hợp chức năng chỉ đường, giúp việc tham quan trở nên thuận tiện hơn.

Theo anh Đinh Ngọc Hiếu - Bí thư Đoàn xã Hòa Vang, ý tưởng về bản đồ số xuất phát từ mong muốn đưa lịch sử đến gần hơn với đoàn viên, thanh thiếu nhi, người dân và du khách thông qua nền tảng số.

tp-a1-ban-do-so-hoa-vang-2.jpg
Anh Đinh Ngọc Hiếu - Bí thư Đoàn xã Hòa Vang ấp ủ đưa các di tích lịch sử - văn hóa địa phương lên không gian số để quảng bá.

Theo đó, thay vì chỉ đọc vài dòng giới thiệu ngắn gọn tại di tích, người xem có thể tiếp cận lượng thông tin phong phú hơn ngay trên điện thoại hoặc máy tính. Mỗi điểm đến được giới thiệu bằng cả thông tin, hình ảnh và video sinh động, giúp người dân và du khách hiểu rõ hơn giá trị văn hóa – lịch sử của từng di tích.

Ít ai biết, phía sau bản đồ số ấy là nỗ lực tự học lập trình, thiết kế giao diện và số hóa dữ liệu của Bí thư Đoàn xã Đinh Ngọc Hiếu. Từ ý tưởng ban đầu đến khi vận hành, hầu hết các khâu đều do anh trực tiếp thực hiện.

Để người trẻ kể chuyện quê hương

Theo Bí thư Đoàn xã Hòa Vang, toàn bộ nội dung về các điểm đến được đoàn viên, thanh niên chủ động thu thập từ các nguồn tư liệu chính thống, sách báo, kết hợp phỏng vấn các bậc cao niên, nhà nghiên cứu để kiểm chứng thông tin trước khi biên tập thành bài viết và video.

tp-ban-do-so.png
Bản đồ số di tích lịch sử - văn hóa Hòa Vang.

"Chúng tôi mong muốn mỗi địa điểm không chỉ được đánh dấu trên bản đồ mà còn có một câu chuyện để kể. Khi người trẻ trực tiếp tìm hiểu, ghi hình và kể lại lịch sử bằng ngôn ngữ của mình, giá trị truyền thống sẽ được lan tỏa tự nhiên và gần gũi hơn", anh Hiếu chia sẻ

Song song với việc ra mắt bản đồ số, Đoàn xã Hòa Vang đã phát động cuộc thi "Mỗi tuần một điểm đến – Mỗi video một câu chuyện về quê hương Hòa Vang" để đoàn viên, thanh niên tìm hiểu các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và những nét đẹp văn hóa trên địa bàn.

tp-a1-ban-do-so-hoa-vang-1.jpg
tp-a3-ban-tre-ke-chuyen.jpg
Các bạn trẻ cùng tìm hiểu, xây dựng các video quảng bá điểm đến văn hóa – lịch sử Hòa Vang.

Mỗi video dự thi không đơn thuần là sản phẩm giới thiệu điểm đến mà còn là kết quả của quá trình tự tìm hiểu, khảo cứu tư liệu và khám phá lịch sử địa phương. Từ những góc quay mộc mạc, những câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ gần gũi của người trẻ, các di tích trở nên gần gũi hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Với nguồn video từ cuộc thi, Đoàn xã đang tiếp tục mở rộng các điểm đến trên bản đồ số, đồng thời, triển khai gắn mã QR tại các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử và văn hóa để người dân, học sinh và du khách có thể dễ dàng tra cứu thông tin ngay khi đến tham quan.

"Mỗi video của các bạn trẻ, mỗi mã QR được gắn tại một di tích là những viên gạch nhỏ để góp phần xây kho tàng ký ức của quê hương. Chúng tôi kỳ vọng người trẻ sẽ không chỉ dừng lại ở việc quét mã để xem thông tin, mà sẽ tiếp tục viết thêm những câu chuyện mới về Hòa Vang, để bản đồ số này ngày càng đầy đặn và trở thành bảo tàng sống” của vùng đất giàu truyền thống".

Anh Đinh Ngọc Hiếu - Bí thư Đoàn xã Hòa Vang, nói.

Cùng chuyên mục

Khởi nghiệp là biến lợi thế sẵn có thành giá trị cạnh tranh

Khởi nghiệp là biến lợi thế sẵn có thành giá trị cạnh tranh

TPO - Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho rằng, khởi nghiệp trên quê hương không phải là chọn con đường dễ dàng hơn, mà là biết biến những lợi thế sẵn có thành giá trị có sức cạnh tranh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp đoàn đại biểu T.Ư Đoàn TNNDCM Lào

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp đoàn đại biểu T.Ư Đoàn TNNDCM Lào

TPO - Chiều 21/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, do anh Thongly Sisoulith - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào làm trưởng đoàn.

"Liền chị" Gen Z say mê giữ lửa di sản quan họ

Gen Z say mê giữ lửa di sản quan họ

TPO - Từ những buổi theo ông đi nghe hát đến khi tự tin biểu diễn trên sân khấu, những liền chị tuổi đôi mươi đang dùng tiếng hát của mình để giữ lửa dân ca quan họ – di sản văn hóa thế giới của quê hương Bắc Ninh.

Gặp chàng trai Đắk Lắk bán món lạ gây sốt với clip gần 8 triệu lượt xem

Gặp chàng trai Đắk Lắk bán món lạ gây sốt với clip gần 8 triệu lượt xem

TPO - Từ những chuyến rong ruổi trên chiếc xe máy cũ chở đầy vếch bò Tây Nguyên, anh Nguyễn Văn Dũng (29 tuổi, trú xã Ea Ktur, Đắk Lắk) bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội với clip gần 8 triệu lượt xem. Mỗi lần xuất hiện, chàng trai lại được nhiều người nhận ra, vây quanh mua hàng và vui vẻ chụp ảnh lưu niệm.

Tuổi trẻ Nghệ An vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào

Tuổi trẻ Nghệ An vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào

TPO - Từ các hoạt động tình nguyện quốc tế, dạy tiếng Việt đến hỗ trợ lưu học sinh, tuổi trẻ Nghệ An đang góp phần bồi đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Thanh niên Việt - Lào đổi mới sáng tạo, tham gia giải bài toán thực tiễn hai nước

Thanh niên Việt - Lào đổi mới sáng tạo, tham gia giải bài toán thực tiễn hai nước

TPO - Tổ chức thường niên các chương trình đổi mới sáng tạo cho thanh niên Việt Nam – Lào; khóa bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho cán bộ Đoàn và thanh niên Lào... là những đề xuất để hợp tác giữa tuổi trẻ hai nước được đo bằng những kết quả cụ thể.

Thúc đẩy cơ chế đặt hàng và trọng dụng nhân tài

Thúc đẩy cơ chế đặt hàng và trọng dụng nhân tài

TPO - Tại Thông báo kết luận Chương trình đối thoại với thanh niên năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Bộ, ngành. Trong đó, có việc sớm ban hành chính sách phát triển nguồn nhân lực trẻ trong các lĩnh vực tiên phong như trí tuệ nhân tạo, hàng không vũ trụ và năng lượng nguyên tử.

Mở rộng hợp tác thanh niên Việt Nam - Lào, đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước

Mở rộng hợp tác thanh niên Việt Nam - Lào, đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước

TPO - Tại hội đàm cấp cao với lãnh đạo T.Ư Đoàn TNNDCM Lào, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đề xuất tiếp tục đổi mới, mở rộng mở rộng hợp tác về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp… để tạo ra giá trị thiết thực, đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước; góp phần vun đắp, phát triển quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào.