Mang rác... đi chợ mua hàng ở Hội An

TPO - Không cần tiền mặt, người dân và du khách có thể mua hàng bằng rác đã phân loại tại “Chợ cộng đồng giảm rác” diễn ra sáng thứ Bảy hằng tuần ở phường Hội An (TP. Đà Nẵng). Các loại rác được quy đổi thành nông sản, đặc sản, các chế phẩm sinh học từ rác....

tp-phien-cho-mua-hang-bang-rac-8.jpg
Nép mình dưới những bóng cây cổ thụ, đều đặn mỗi sáng thứ 7, “Chợ cộng đồng giảm rác” được tổ chức trong khuôn viên UBND xã Cẩm Kim (cũ), tấp nập người mua kẻ bán.
Ảnh: Giang Thanh
tp-phien-cho-mua-hang-bang-rac-1.jpg
Từ sáng sớm, các hộ trồng trọt, sản xuất trên địa bàn đã có mặt, bày những mặt hàng nông sản, đồ thủ công, thực phẩm địa phương trên những chiếc bàn được kê ngay ngắn hay chiếc chiếu cói trải dưới bóng râm. Các mặt hàng được bày bán đều là các sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường.
tp-phien-cho-mua-hang-bang-rac-7.jpg
Chợ bắt đầu mở cửa từ 8h sáng, khách hàng là người dân địa phương cũng như du khách. Điểm đặc biệt của phiên chợ này đó là người dân có thể dùng rác đã phân loại để mua sắm hàng hóa, đổi vật phẩm.
tp-phien-cho-mua-hang-bang-rac-15.jpg
Tại đây, rác thải hữu cơ, rác thải nhựa, sách báo cũ, vỏ lon… được tiếp nhận, cân đo và quy đổi thành các sản phẩm như: Rau củ nhà trồng, mật mía, bia gừng, đường bát hoặc các loại dung dịch tẩy rửa sinh học...
tp-phien-cho-mua-hang-bang-rac-6.jpg
Biết đến phiên chợ, bà Nguyễn Thị Liễu (người dân phường Hội An) mang theo các loại rác hữu cơ trong sinh hoạt hằng ngày như vỏ củ, quả, lá cây… đến để mua sắm. Bà được hỗ trợ đổi các loại dung dịch nước tẩy rửa sinh học được lên men từ chính các loại rác hữu cơ thu gom trong cộng đồng.
tp-phien-cho-mua-hang-bang-rac-11.jpg
“Trước đây, rác sinh hoạt tôi thường để chung, nhưng sau khi biết đến phiên chợ, tôi tập phân loại rác tại nhà, vỏ lon, chai nhựa có thể đem bán ve chai, còn phế phẩm nông nghiệp, rác thực phẩm có thể dùng ủ phân hoặc mang rác đến đổi trực tiếp tại đây”, bà Liễu nói.
tp-phien-cho-mua-hang-bang-rac-14.jpg
Địa điểm diễn ra phiên chợ cũng là trụ sở của Hoi An Eco Hub – nơi đang triển khai các mô hình xử lý rác thải đã được phân loại trong cộng đồng. Bởi vậy, bên cạnh mua hàng hóa bằng rác, người tham gia có thể tham quan các khu vực xử lý rác thải, tìm hiểu quy trình biến rác hữu cơ thành phân bón, dung dịch tẩy rửa, nuôi trùn quế…
tp-phien-cho-mua-hang-bang-rac-13.jpg
Các thành viên của Hoi An Eco Hub trực tiếp hướng dẫn người dân và du khách cách phân loại rác tại nguồn và cách xử lý phù hợp với từng loại rác để tạo ra các sản phẩm hữu ích.
tp-phien-cho-mua-hang-bang-rac-4.jpg
Bởi vậy, không chỉ có người dân địa phương, phiên chợ còn thu hút du khách quốc tế đến tham quan và trải nghiệm các mô hình độc đáo từ rác. “Tôi muốn xem và thử cách cộng đồng ở đây đang xử lý rác, đó là trải nghiệm rất thú vị”, anh Mark Jensen (du khách đến từ Đan Mạch) nói.
tp-phien-cho-mua-hang-bang-rac-5.jpg
Theo chị Vũ Mỹ Hạnh – Sáng lập và Giám đốc điều hành Hoi An Eco Hub, hiện, Chợ Cộng đồng giảm rác được tổ chức đều đặn vào sáng thứ Bảy hằng tuần. Đây là nơi người tiêu dùng gặp trực tiếp các nông hộ, nhà sản xuất quy mô nhỏ, đại diện các sáng kiến bền vững tại địa phương.
tp-phien-cho-mua-hang-bang-rac-2.jpg
“Chợ giúp giảm bao bì, rút ngắn khoảng cách giữa người sản xuất và người tiêu dùng, hỗ trợ sinh kế quy mô nhỏ, đồng thời, tạo ra một không gian gặp gỡ, học hỏi và truyền cảm hứng về lối sống bền vững cho gia đình, thanh niên và du khách”, chị Hạnh nói.