Linh thiêng lễ Vọng Nghinh giữa biển

TPO - Hàng chục tàu, thuyền rợp cờ hội nối nhau ra khơi thực hiện nghi thức Vọng Nghinh - điểm nhấn linh thiêng của Lễ hội Phúc Lục Ngoạt đền Yên Lương (Nghệ An). Nghi lễ độc đáo không chỉ thể hiện tín ngưỡng của cư dân vùng biển Cửa Lò mà còn gửi gắm ước vọng về một mùa biển bình yên, bội thu.

tp-2.jpg
Từ ngày 27-29/7 (tức 14-16/6 âm lịch), tại phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) diễn ra Lễ hội truyền thống Phúc Lục Ngoạt đền Yên Lương 2026.
tp-4.jpg
Lễ hội Phúc Lục Ngoạt có lịch sử khoảng 400-500 năm, được khôi phục từ năm 2007 và tổ chức đại lễ 3 năm một lần vào các năm Tý, Ngọ, Mão, Dậu. Năm 2023, lễ hội được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
tp-5.jpg
tp-10.jpg
Điểm nhấn của lễ hội là nghi thức Vọng Nghinh trên biển. Từ sáng sớm, khoảng 70 tàu, thuyền được trang hoàng cờ Tổ quốc, cờ hội và hoa rực rỡ đồng loạt rời bến trong tiếng trống, tiếng kèn náo nhiệt.
tp-8.jpg
Đoàn tàu tiến ra vị trí cách bờ khoảng 2 km để thực hiện nghi thức cung thỉnh các vị thần biển về dự lễ, cầu mong quốc thái dân an, trời yên biển lặng, ngư dân ra khơi thuận buồm xuôi gió.
tp-7.jpg
Giữa không gian biển mênh mang, chủ lễ trang nghiêm đọc văn tế, thực hiện nghi thức cung thỉnh các vị thần. Dù trời có lúc mưa nhẹ, đông đảo người dân vẫn thành kính theo dõi, cầu mong một mùa biển bình an, tôm cá đầy khoang.
tp-1.jpg
tp-14.jpg
Ông Trương Văn Cảnh - đại diện Ban quản lý đền Yên Lương, ngôi đền hiện lưu giữ chân nhang và bát hương được rước từ đền Cờn. Vì vậy, đoàn rước phải di chuyển đúng vị trí đã được xác định ngoài biển để tiến hành nghi thức nghinh thần. "Năm nay là năm Ngọ nên địa phương tổ chức đại lễ. Người dân rất đồng thuận, cùng góp công, góp sức để lễ hội diễn ra thành công. Đây là niềm tự hào của bà con làng biển", ông Cảnh chia sẻ.
tp-13.jpg
Sau nghi lễ trên biển, đoàn rước trở về đất liền, tiếp tục di chuyển bằng khoảng 270 xe điện qua các tuyến đường của phường Cửa Lò trước khi đưa kiệu về đền Yên Lương trong sự thành kính của hàng trăm người dân.
tp-6.jpg
tp-12.jpg
Ông Phùng Đức Nhân - Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Lò - cho hay địa phương tiếp tục chỉnh trang cảnh quan đền Yên Lương, đồng thời kết nối di tích với chợ hải sản và các điểm văn hóa, du lịch trên địa bàn. Mục tiêu là hình thành tuyến tham quan kết hợp nghỉ dưỡng, trải nghiệm đời sống làng biển và khám phá những giá trị văn hóa tâm linh đặc sắc của Cửa Lò.