TPO - Nghi lễ “mừng cơm mới” được đồng bào dân tộc Thái, Khơ Mú tổ chức để tạ ơn thần núi, thần sông đã cho bà con có vụ mùa lúa đầy kho, thơm ngon, có lương thực cho cả năm không lo bị đói.
TPO - Tại TP. HCM, nhiều hình ảnh đẹp và đầy cảm xúc xuất hiện tại nhiều ngôi chùa khi những người trẻ thành kính dâng hương, cầu nguyện bình an cho cha mẹ và gia đình.
TPO - Sáng 20/8, Đoàn Nghi lễ Quân đội thuộc Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (20/8/1945 - 20/8/2025) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Chủ tịch nước Lương Cường gửi lẵng hoa chúc mừng; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ kỷ niệm và trao Huân chương tặng đơn vị.
TPO - Lễ hội đình Chèm (Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) diễn ra trong ba ngày 14-16/5 âm lịch (9-11/6 dương lịch), để tưởng nhớ đến công lao của Đức Thánh Lý Ông Trọng. Điểm đặc biệt của lễ hội là trai tráng mặc váy thực hiện nghi lễ rước nước.
TPO - Hàng nghìn người dân, phật tử đã về chiêm bái, tham dự Đại lễ Phật đản tại chùa Phúc Lạc (xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) trong không khí trang nghiêm, hân hoan.
TPO - Lịch tre của người dân tộc Mường (hay còn gọi lịch đoi/roi) có vai trò đặc biệt trong cuộc sống văn hóa, tâm linh. Mọi hoạt động đời sống, sản xuất, phong tục, nghi lễ của người Mường đều dựa vào cách tính cát, hung của bộ lịch tre.
TPO - Lễ cúng bến nước của người M'nông Gar diễn ra bên bến sông, bến suối. Ngày nay, cuộc sống đã có nhiều thay đổi, nước máy đã được dẫn về từng buôn, nhưng người M'nông Gar ở huyện Lắk (tỉnh Đắk Lắk) vẫn lấy nước từ bến nước để chế rượu cần và thờ cúng thần linh.
TPO - 23 thiếu nữ tuổi đời từ 14-18 tuổi có ngoại hình xinh xắn, phẩm chất đạo đức tốt được ban tổ chức chọn xếp vào đội Nữ quan cầm đao và bảo kiếm dẫn đoàn rước kiệu trong Lễ Cầu ngư Đền Cờn.
TPO - PGS.TS Bùi Xuân Đính - nguyên Trưởng phòng Nghiên cứu các dân tộc nhóm ngôn ngữ Việt - Mường, Viện Dân tộc học - nêu những lưu ý khi đi lễ vào dịp đầu năm. "Nhiều người cầu, xin vô tội vạ. Vào chùa không thể xin thăng quan tiến chức được", PGS.TS Bùi Xuân Đính nêu.
TPO - Lễ Thướng tiêu (dựng cây nêu) là nét văn hóa cổ truyền mang hơi thở cung đình diễn ra mỗi năm một lần trong Đại nội - Hoàng cung Huế, qua đó báo hiệu ngày Tết Nguyên đán đã đến.
TPO - Ngày 23 tháng Chạp Âm lịch mỗi năm, trong cảm thức dân gian, luôn là thời điểm đặc biệt, khi ông Công, ông Táo lên chầu trời, mang theo những câu chuyện trong năm của từng gia đình. Phong tục này không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn là dịp để mỗi người Việt gắn kết với cội nguồn văn hóa. Nhưng trong guồng quay hiện đại, giới trẻ nhìn nhận và duy trì phong tục này như thế nào?
TPO - Tháng Giêng này, sinh viên cả nước sẽ bước vào một sự kiện đặc biệt, nơi kết nối tinh thần tuổi trẻ và đánh dấu hành trình 75 năm đầy tự hào của học sinh, sinh viên Việt Nam: Kỷ niệm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2025). Chuỗi hoạt động kéo dài từ ngày 4 - 6/1 hứa hẹn sẽ là khoảng thời gian ý nghĩa, đáng nhớ với mỗi người trẻ.
TPO - Đến hẹn lại lên, vào những ngày rằm, mùng Một Âm lịch hàng tháng, chùa Phước Tường (phường Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức, TPHCM) lại tất bật đón đông đảo bà con về chùa thưởng thức bữa chay. Riêng tháng Giêng và tháng Bảy Âm lịch, bếp chùa "đỏ lửa" làm cơm suốt cả tháng, mỗi ngày hai buổi trưa, tối.
TPO - Nghi lễ Mông sơn thí thực tại chùa Quán Sứ bắt đầu lúc 19h ngày 16/8 (13 tháng 7 Âm lịch). Hàng trăm Phật tử sửa soạn lễ từ sớm để thực hiện nghi lễ quan trọng trong dịp Rằm tháng 7. Một số du khách nước ngoài theo dõi suốt quá trình các chư tăng thực hiện nghi lễ.
TPO - Khi người con trai từ 13 tuổi trở lên, sẽ được gia đình tổ chức lễ cấp sắc. Sau khi trải qua nghi lễ này, người đàn ông Dao Tiền được trao quyền làm thầy, được cấp âm binh và được thờ cúng tổ tiên.
TPO - Theo quan niệm dân gian, ngày Tết Đoan Ngọ mang ý nghĩa phòng bệnh, giữ gìn sức khỏe và bảo vệ mùa vụ. Một trong những nét đặc trưng của ngày Tết Đoan Ngọ là việc thực hiện nghi thức cúng tổ tiên và thần linh. Ý nghĩa lớn nhất và sâu sắc nhất của Tết Đoan Ngọ là ngày “y dược toàn dân”.
TPO - Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa diều Việt Nam thực hiện lễ rước diều cổ hơn 300 tuổi từ thời Lê với mong muốn tái hiện một phong tục Tết cổ truyền của người Việt. Lễ rước diều độc đáo này diễn ra ngày 25/1 tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long.
TPO - Người Mnông ở huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk còn lưu giữ nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống. Trong đó “Tập quán xã hội và tín ngưỡng Lễ mừng thọ của người Mnông huyện Lắk” là một trong 3 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia của tỉnh Đắk Lắk.