Liên kết chuỗi giá trị, hình thành hệ sinh thái sản xuất có sức cạnh tranh quốc tế

TPO - Muốn doanh nghiệp tư nhân lớn lên, phải xây dựng hệ sinh thái để doanh nghiệp lớn kéo doanh nghiệp nhỏ, logistics kết nối các công đoạn và thể chế kết nối toàn vùng. Sau đó hình thành một hệ sinh thái sản xuất có sức cạnh tranh quốc tế.

Ngày 21/8, tại TPHCM, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2026 - Vòng bàn tròn kết nối nội lực cấp miền: Phiên bàn tròn khu vực phía Nam.

1787310644990-2237786196314155887-2237786196314155887-c1722937040a9462d561efaaf855f47d.jpg
Anh Đặng Hồng Anh - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

Hiệu quả đo bằng khả năng DN lớn lên và giá trị gia tăng

Phát biểu tại phiên bàn tròn, anh Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho rằng, khu vực phía Nam đang sở hữu nguồn lực lớn về hạ tầng, công nghiệp, cảng biển, cửa khẩu, vùng nguyên liệu, thị trường và cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là khả năng tổ chức, kết nối và chuyển hóa những nguồn lực này thành năng suất, thị trường và năng lực cạnh tranh thực sự của doanh nghiệp Việt Nam.

Theo anh, “hợp lực công - tư” cần đi xa hơn câu chuyện huy động vốn xã hội. Nguồn lực công cần mở đường, hoàn thiện môi trường và hạ tầng; khu vực tư nhân tham gia đầu tư, vận hành và đổi mới; còn hiệu quả cuối cùng phải được đo bằng khả năng doanh nghiệp lớn lên và giá trị gia tăng được tạo ra trong nền kinh tế.

1787312765657-2151371512137825466-5774599745020004674-92a55857ae40f6646ac2d9603091cb43-8990.jpg
Anh Phan Tấn Đạt (đứng giữa, hàng đầu) nhận nghi thức chuyển giao chức Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TPHCM từ người tiền nhiệm.

Anh Phan Tấn Đạt - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TPHCM cho biết, qua các phiên đối thoại, doanh nghiệp vẫn phản ánh nhiều khó khăn liên quan đến thông tin quy hoạch, thủ tục, logistics, vốn, tiêu chuẩn, nhân lực, công nghệ và kết nối thị trường.

Miền Nam không thiếu nguồn lực, nhưng điểm nghẽn nằm ở khả năng kết nối và chuyển hóa thành năng suất, thị trường và năng lực cạnh tranh. Hạ tầng chưa kết nối hết chuỗi hàng hóa, vốn chưa dễ đến các khoản đầu tư nâng cấp, công nghệ khó hấp thụ, đào tạo chưa sát nhu cầu và doanh nghiệp nhỏ chưa dễ bước sâu vào chuỗi.

“Nếu những điểm nghẽn này tiếp tục được xử lý riêng lẻ theo từng địa phương, từng ngành và từng chương trình hỗ trợ, miền Nam vẫn có thể tăng trưởng nhanh, nhưng năng lực của doanh nghiệp nội địa chưa chắc lớn lên tương xứng” – ông Đạt cho biết.

Xây dựng hệ sinh thái

Theo TS.Trần Du Lịch, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế TPHCM, Chủ tịch Hội đồng tư vấn triển khai cơ chế đặc thù của TPHCM, việc liên kết doanh nghiệp không nên dừng ở lời kêu gọi chung chung mà cần được tổ chức theo từng ngành, từng cụm ngành và từng chuỗi sản phẩm, đặc biệt là logistics. Đây là điều kiện vật chất để liên kết có thể vận hành.

1787310467531-2237786196314155887-2237786196314155887-699177320aaf5e43892f563660e5675a.jpg
Các chuyên gia chia sẻ tại Phiên bàn tròn khu vực phía Nam

Bên cạnh đó, Nhà nước cần đóng vai trò kiến tạo, xây dựng hạ tầng, dữ liệu và tiêu chuẩn chung, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, đồng thời hình thành cơ chế điều phối vùng và một chương trình hỗ trợ liên kết.

“Muốn doanh nghiệp tư nhân lớn lên không thể chỉ hỗ trợ từng doanh nghiệp, mà phải xây dựng hệ sinh thái để doanh nghiệp lớn kéo doanh nghiệp nhỏ, logistics kết nối các công đoạn và thể chế kết nối toàn vùng. Sau đó hình thành một hệ sinh thái sản xuất có sức cạnh tranh quốc tế” – ông Lịch nói.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Linh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh An Giang cho rằng, đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, muốn bước vào hệ thống phân phối lớn, chuỗi FDI hoặc thị trường xuất khẩu, doanh nghiệp phải đồng thời đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc, yêu cầu xanh, chứng nhận, công nghệ, quản trị và năng lực cung ứng.

Ở không gian Đông Nam bộ, anh Nguyễn Duy Khương - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.Đồng Nai cho biết, nhiều doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo vẫn chịu áp lực về vốn, công nghệ và nhân lực tay nghề cao. Các dự án hạ tầng chiến lược như Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Cảng Phước An, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Vành đai 3 và Vành đai 4 chỉ thực sự tạo động lực kinh tế khi rút ngắn thời gian luân chuyển, giảm chi phí logistics và nâng độ tin cậy của chuỗi cung ứng.

Dịp này, Hội Doanh nhân trẻ TPHCM ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác nhằm mở rộng thêm các kênh kết nối nguồn lực và hợp tác cho cộng đồng doanh nghiệp.

Các ý kiến, sáng kiến và kiến nghị tại Bàn tròn khu vực miền Nam sẽ tiếp tục được Ban Tổ chức VPSF 2026 tổng hợp, sàng lọc và hoàn thiện để đưa vào các nội dung đối thoại, kiến nghị chính sách tại Phiên Toàn thể Cấp cao.