Hoa khôi Ngoại thương IELTS 7.5, đạt giải quốc gia ở Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Lê Phương Nghi cao 1,72 m, đạt IELTS 7.5, từng giành giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý. Bước vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Hoa khôi Ngoại thương nói cô học thêm cách quản lý thời gian, làm chủ sân khấu và lắng nghe người khác.

img-3350.jpg
img-3351.jpg
Lê Phương Nghi sinh năm 2006, đến từ Gia Lai, cao 1,72 m, là sinh viên ngành Kinh tế đối ngoại tại Cơ sở II Đại học Ngoại thương ở TPHCM. Cô nằm trong Top 25 thí sinh bước vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.
img-3348.jpg
img-3347.jpg
Trước Hoa hậu Việt Nam, Phương Nghi giành danh hiệu Hoa khôi tại cuộc thi FTUCharm 2025. Trải nghiệm ở sân chơi sinh viên giúp cô làm quen với trình diễn và xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, khi đến cuộc thi cấp quốc gia, nữ sinh vẫn phải thích nghi với môi trường và những yêu cầu mới.
img-3963.jpg
img-4079.jpg
img-4080.jpg
Ở vòng Chung kết, catwalk trên cát là trải nghiệm mới với Phương Nghi. Bề mặt lún và trời nắng khiến việc trình diễn khó hơn sàn tập. Cô phải vận dụng kỹ năng đã học, điều chỉnh bước đi và giữ thăng bằng để hoàn thành phần thi.
tp_3.jpg
Bên cạnh ngoại ngữ, Phương Nghi từng giành giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý. Từ học sinh chuyên Anh, cô quyết định thử sức với môn học mới rồi dần yêu thích. Địa lý giúp cô khám phá thiên nhiên, tìm hiểu văn hóa, lịch sử và cuộc sống của con người ở từng vùng miền. Hoạt động làm sạch môi trường biển ở vòng chung kết góp thêm trải nghiệm ý nghĩa trong hành trình ở Hoa hậu Việt Nam.
img-0691.jpg
Những chuyến đi tại cuộc thi giúp Phương Nghi gặp lại kiến thức Địa lý trong đời sống. Khi đến Lai Châu, Tuyên Quang và tìm hiểu văn hóa, lịch sử địa phương, cô thấy những điều từng học qua sách vở trở nên gần gũi. Các cuộc gặp với người dân còn giúp nữ sinh hiểu thêm về sinh hoạt, phong tục của từng nơi.
img-0732.jpg
Sống cùng những cô gái đến từ nhiều vùng miền giúp Phương Nghi học cách lắng nghe. Cô hiểu mỗi người có tính cách, suy nghĩ và câu chuyện riêng. “Điều quan trọng không phải là ai đúng hơn, mà là mọi người có sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu nhau hay không”, cô nói.
img-653.jpg
img-9800.jpg
img-8615.jpg
Phương Nghi có IELTS 7.5, từng là học sinh chuyên Anh. Cô cho biết nền tảng kiến thức giúp việc ôn thi thuận lợi hơn, nhưng để tiến bộ vẫn cần luyện đều cả bốn kỹ năng.
img-8129.jpg
Bước vào Hoa hậu Việt Nam, thử thách khiến Phương Nghi nhận ra mình còn nhiều điều phải học là lịch trình dày đặc. Có ngày cô phải sắp xếp thời gian cho tập luyện, ghi hình, hoạt động tập thể và trau dồi kiến thức. “Danh hiệu hoa khôi là dấu mốc đáng tự hào, nhưng để trưởng thành hơn, em cần giữ tinh thần cầu thị và không ngừng học hỏi mỗi ngày”, cô nói. Phương Nghi thấy thay đổi lớn nhất ở cách đối diện với những điều mới mẻ.
img-4587.jpg
img-4586.jpg
img-4238.jpg
img-4239.jpg
Bên cạnh catwalk, Phương Nghi nhớ phần thi hùng biện và tiết mục múa trước khán giả. Những thử thách này đòi hỏi cô làm chủ sân khấu, diễn đạt suy nghĩ và truyền tải cảm xúc.
img-4580.jpg
img-4581.jpg
“Em nhận ra bản thân có thể thử sức ở nhiều lĩnh vực mới nếu đủ can đảm và nghiêm túc chuẩn bị”, cô nói sau khi tham gia thử thách tài năng ở vòng chung kết.
img-4578.jpg
img-4575.jpg
img-4579.jpg
“Với em, danh hiệu là dấu mốc đáng quý, nhưng quan trọng hơn là sử dụng kiến thức, trải nghiệm và sức ảnh hưởng của mình để tạo ra những giá trị ý nghĩa”, cô chia sẻ. Phương Nghi tỏa sáng trên sân khấu chung khảo để giành suất bước tiếp.
img-4574.jpg
img-4576.jpg
img-4577.jpg
Bước vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Phương Nghi mong tiến xa hơn và thể hiện những giá trị mình theo đuổi: tri thức, bản lĩnh, sự sẻ chia.

Cùng chuyên mục

Câu chuyện xúc động của nữ sinh ngành Quản lý đất đai thi Hoa hậu Việt Nam

Câu chuyện xúc động của nữ sinh ngành Quản lý đất đai thi Hoa hậu Việt Nam

TPO - Bên cạnh học tập và chủ động làm thêm để giúp đỡ gia đình, Nguyễn Thị Thúy Linh tích cực tham gia các hoạt động tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, hỗ trợ thầy cô, bạn bè và các anh chị sinh viên khi có điều kiện. Cô được người thân ủng hộ khi thử sức ở cuộc thi nhan sắc danh giá nhất cả nước.

Cô giáo tương lai ước mơ trở thành Hoa hậu Việt Nam

Cô giáo tương lai ước mơ trở thành Hoa hậu Việt Nam

TPO - Nguyễn Yến Trang (SBD 362), sinh năm 2006, là sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, cô gái cao 1,71 m mong muốn vượt qua giới hạn bản thân, trưởng thành hơn và đóng góp cho cộng đồng.

Cô gái được yêu thích nhất Hoa hậu Việt Nam 2026

Cô gái được yêu thích nhất Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Với Vũ Hồng Hạnh, những kỷ niệm đáng nhớ tại Hoa hậu Việt Nam 2026 là sinh nhật bất ngờ ở nhà chung, khoảnh khắc bà ôm hoa chờ dưới sân khấu và cuộc trò chuyện với em nhỏ ở Làng trẻ em SOS Hải Phòng.

Lời chúc 20/10 từ các cô gái Hoa hậu Việt Nam

TPO - Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 gửi những lời chúc yêu thương tới mẹ, bà. Các cô gái bày tỏ tình yêu và lòng biết ơn với những người luôn yêu thương, động viên mình, đặc biệt là trong hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam: 'Biết ơn các hoạt động tìm về cội nguồn ở cuộc thi'

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam: 'Biết ơn các hoạt động tìm về cội nguồn ở cuộc thi'

TPO - Trong hành trình khám phá miền di sản Hải Phòng, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đến quần thể di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc dâng hương. Hành trình trở về cội nguồn không chỉ giúp các cô gái thêm hiểu về lịch sử, văn hóa dân tộc mà còn bồi đắp hành trang tri thức, bản sắc và trách nhiệm trên chặng đường hướng tới tương lai.

Cô gái Hưng Yên ở Hoa hậu Việt Nam 2026

Cô gái Hưng Yên ở Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Từ cô gái từng rụt rè, ngại thể hiện bản thân, Phạm Lê Ái Linh (SBD 826), sinh năm 2007, quê Hưng Yên, dần trở nên tự tin qua hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026.

Nữ võ sĩ Taekwondo cao 1,74 m tại Hoa hậu Việt Nam 2026

Nữ võ sĩ Taekwondo cao 1,74 m tại Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Từ sàn đấu Taekwondo đến sân khấu sắc đẹp, Nguyễn Thị Kim Châu (SBD 168) cho thấy màu sắc riêng tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô gái sinh năm 2006, cao 1,74 m, từng giành nhiều thành tích võ thuật và danh hiệu á hậu 2 Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025.

Từ múa côn nhị khúc đến hát chầu văn ở Hoa hậu Việt Nam

Từ múa côn nhị khúc đến hát chầu văn ở Hoa hậu Việt Nam

TPO - Hát “Cô đôi Thượng Ngàn”, múa côn, nhảy hiện đại, viết thư pháp… là những màn thể hiện tài năng của Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026. Phần thi tài năng nằm trong thử thách tìm kiếm Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật. Cổng bình chọn các danh hiệu đại sứ đã mở từ 20h ngày 17/10.

'Bông hồng lai' tự hào mặc áo dài

'Bông hồng lai' tự hào mặc áo dài

TPO - Từng học tập, sinh sống và làm mẫu ảnh tại Pháp, Gouband Lisa - Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 - bày tỏ niềm tự hào khi mặc áo dài tại đền Kiếp Bạc. Cô cùng Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên thực hiện thử thách chụp hình trong phần thi Đại sứ Thời trang và Thể thao.