‘Giải cứu’ khu đầm danh thắng ở Huế từng bị vỏ lốp cao su bủa vây

TPO - TP. Huế dự kiến đầu tư 13,8 tỷ đồng phục hồi hệ sinh thái đầm Lập An - danh thắng nổi tiếng nằm cạnh vịnh đẹp thế giới Lăng Cô, thay thế 100% vật liệu nuôi hàu tại đây, sắp xếp lại vùng nuôi và đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái.

Thông tin từ UBND TP. Huế cho biết, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh vừa ban hành kế hoạch khơi thông, phục hồi hệ sinh thái đầm Lập An (xã Chân Mây - Lăng Cô) gắn với ổn định sinh kế cộng đồng và phát triển du lịch bền vững.

tp-c_1-dam-lap-an.jpg
Đầm Lập An sở hữu cảnh quan thiên nhiên đặc sắc bên vịnh đẹp thế giới Lăng Cô nhưng chịu áp lực từ hoạt động nuôi trồng thủy sản tự phát, tình trạng bồi lấp. Ảnh Ngọc Văn

Theo kế hoạch, thành phố sẽ tập trung khơi thông dòng chảy, xử lý các điểm bồi lấp, sắp xếp lại vùng nuôi thủy sản và phục hồi nguồn lợi tự nhiên. Các hoạt động nuôi trồng, khai thác thủy sản được tổ chức lại theo hướng giảm tác động đến môi trường, gắn với các tổ hợp tác, hợp tác xã và chuỗi giá trị.

Điểm đáng chú ý là TP. Huế đặt mục tiêu chuyển đổi 100% diện tích nuôi hàu sang sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, thay thế các loại giá thể gây ảnh hưởng cảnh quan, hệ sinh thái như nuôi hàu bằng vỏ lốp cao su, đóng cọc dày đặc. Người dân sẽ được hỗ trợ chuyển vào vùng nuôi được quy hoạch, tập huấn kỹ thuật sử dụng giá thể mới và từng bước chuyển sang mô hình nuôi trong lồng bè di động.

tp-2-dam-lap-an-2.jpg
tp-2-dam-lap-an-1.jpg
Những cọc nuôi hàu dày đặc tạo nên hình ảnh nhếch nhác, gây mất mỹ quan trên mặt nước khu đầm danh thắng Lập An. Ảnh Ngọc Văn

Theo tìm hiểu của phóng viên, trước đây, nghề nuôi hàu bằng vỏ lốp cao su từng phát triển mạnh tại thị trấn Lăng Cô cũ (nay là xã Chân Mây – Lăng Cô, TP. Huế). Hàng chục nghìn vỏ lốp xe được thả xuống đầm Lập An mỗi năm làm giá thể cho hàu bám, sinh trưởng, gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng môi trường. Phương thức nuôi “đầu độc” nguồn nước này hiện đã được hạn chế đáng kể tại Lăng Cô nhưng vẫn chưa chuyển đổi triệt để.

tp-c_vo-lop-dung-nuoi-haub.jpg
Một thời, vỏ lốp cao su được người dân sử dụng phổ biến để làm giá thể nuôi hàu tại đầm Lập An gây nguy cơ ô nhiễm môi trường nguồn nước. Ảnh Ngọc Văn

Theo phương án mới, các hộ nuôi hàu sẽ được kiểm kê, tháo dỡ cọc hiện trạng, cắm mốc và phân chia lại vùng nuôi có diện tích dự kiến khoảng 100 ha. Thành phố định hướng giảm mật độ cọc giá thể, hạn chế chiếm dụng mặt nước; các lồng cá được di chuyển đến khu vực có độ sâu và điều kiện dòng chảy phù hợp.

TP. Huế cũng sẽ khảo sát môi trường nước, nguồn lợi thủy sản, hệ sinh thái thủy sinh, thảm cỏ, rừng ngập mặn và nguồn xả thải. Công nghệ GIS, drone, ảnh vệ tinh, AI và flycam được ứng dụng để xây dựng bản đồ số, phục vụ quản lý vùng nuôi và giám sát môi trường.

tp-3-dam-lap-an.jpg
Cảnh quan đầm Lập An nhìn từ trên cao, nơi hoạt động nuôi trồng thủy sản đan xen với không gian thiên nhiên. Ảnh Ngọc Văn

Các khu vực bồi lấp gây cản trở dòng chảy sẽ được nghiên cứu, xử lý; đồng thời triển khai khơi thông, nạo vét và xây dựng đê, kè chống sạt lở tại khu vực cửa biển Lăng Cô.

Một số vùng phù hợp được khoanh lại để cộng đồng nuôi tự nhiên các loài thủy sản bản địa, góp phần phục hồi nguồn lợi và tạo thêm thu nhập. Thành phố cũng định hướng giảm mật độ ngư cụ, tổ chức lại nghề khai thác và thành lập khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại đầm Lập An, kết nối với Khu bảo tồn biển Bắc Hải Vân.

tp-4-dam-lap-an-2.jpg
tp-4-dam-lap-an-1.jpg
Đầm Lập An với hệ thống cọc giá thể, lồng nuôi thủy sản dày đặc trên nhiều vùng mặt nước cần được sắp xếp nhằm phục hồi môi trường sinh thái, cảnh quan. Ảnh Ngọc Văn

Đi đôi với phục hồi môi trường, đầm Lập An sẽ được định hướng phát triển các mô hình kinh tế xanh, sinh kế xanh và du lịch sinh thái. Các hoạt động nuôi trồng, ẩm thực, trải nghiệm cộng đồng được kỳ vọng trở thành sản phẩm du lịch, giúp người dân hưởng lợi từ việc bảo vệ hệ sinh thái.

tp-5-dam-lap-an.jpg
Đầm Lập An hướng tới phát triển du lịch sinh thái bền vững, gắn với bảo vệ cảnh quan, môi trường, sắp xếp nuôi trồng thủy sản. Ảnh Ngọc Văn

Tổng kinh phí thực hiện theo kế hoạch là 13,8 tỷ đồng trong giai đoạn 2027-2030. Trong đó, kinh phí năm 2027 dự kiến 5,15 tỷ đồng, năm 2028 là 5,67 tỷ đồng; phần còn lại bố trí trong hai năm tiếp theo.

Đến năm 2030, thành phố đặt mục tiêu ít nhất 70% vùng nuôi tại đầm Lập An được quản lý bằng GPS, 100% được quản lý trên cơ sở dữ liệu số và giám sát môi trường trực tuyến.