Gần 60ha đất công ở Cà Mau bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích

TPO - Hiện, Trung tâm Phát triển quỹ đất Cà Mau quản lý 523ha đất công (75 khu đất) chưa sử dụng, trong đó có gần 60ha (11 khu đất) bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Cà Mau vừa có báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn. Theo đó, sau sắp xếp, sáp nhập, toàn tỉnh Cà Mau có 335 cơ sở nhà, đất là trụ sở làm việc dôi dư. Tính đến ngày 28/2/2026, tỉnh Cà Mau đã sắp xếp, bố trí sử dụng 323 cơ sở nhà, đất (còn 12 trụ sở).

606938992-2096465044436733-7135438783124939920-n.jpg
Tính đến thời điểm 28/2/2026, tỉnh Cà Mau đã sắp xếp, bố trí sử dụng 323 cơ sở nhà, đất, với tổng diện tích hơn 800.000m2.

Qua rà soát, Trung tâm Phát triển quỹ đất Cà Mau đang quản lý nhưng chưa sử dụng 523ha, tại 75 khu đất công (không bao gồm đất công gắn với trụ sở dôi dư). Trong đó, có gần 60ha (11 khu) bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích.

Điển hình, theo tìm hiểu của phóng viên, tại xã Cái Đôi Vàm (Cà Mau) có 10 khu đất trên hồ sơ thể hiện do UBND xã quản lý, nhưng thực tế người dân đang sử dụng hoặc cho thuê, mượn trái quy định.

Trong đó, địa phương cho Công ty Cadovimex mượn hơn 2.000m2 làm nhà cho cán bộ, nhân viên và công nhân ở. Năm 2018, Công ty Cadovimex cho Công ty T.T mượn 1.400m2 cho cán bộ, công nhân ở. Tháng 6/2024, UBND thị trấn Cái Đôi Vàm (nay là xã Cái Đôi Vàm) làm việc với Công ty T.T để lấy lại đất, nhưng đại diện công ty đề nghị được thuê lại khu này và làm thủ tục thuê đất theo quy định.

Phần diện tích đất còn lại địa phương cho Công ty Cadovimex mượn (khoảng 360m2, làm nhà cho cán bộ công ty), chính quyền thị trấn Cái Đôi Vàm (cũ) đã tuyên truyền, vận động 4 hộ có nhà trên đất di dời, trả lại đất nhưng các hộ không trả.

Tương tự, tại xã Tân Phú, huyện Thới Bình cũ (nay là xã Trí Phải, Cà Mau), trong giai đoạn năm 1996 – 2002, xã cho 6 hộ dân thuê 58ha đất để sản xuất, nộp tiền thuê đất hàng năm (trong đó có nhiều hộ nguyên lãnh đạo xã). Giai đoạn năm 2003 - 2010, sáu hộ gia đình, cá nhân này tự liên kết, phân chia với các hộ khác.

Đến nay, khu đất công trên có 10 hộ, cá nhân sử dụng. Từ năm 2007 - 2010, chính quyền địa phương làm việc với các hộ dân để thanh lý, chấm dứt hợp đồng thuê đất, nhưng các hộ không đồng ý. Trong khi hồ sơ liên quan bị mất, thất lạc. Dẫn tới thực tế, từ năm 2011 tới nay, những hộ sử dụng khu đất trên không trả tiền thuê đất, còn yêu cầu chính quyền xem xét giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mình.

Cùng chuyên mục

Ảnh minh hoạ: Cục Thuế

Bị mạo danh lập doanh nghiệp: Cần xử lý nhanh để bảo vệ quyền lợi người dân

TPO - Một luật sư đề xuất cơ quan công an, cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế xây dựng cơ chế phối hợp xử lý nhanh, song song với quá trình xác minh. Nếu có căn cứ cho thấy người dân có khả năng bị mạo danh, cơ quan công an có thể thông báo cho bên thuế để xem xét xử lý việc tạm hoãn xuất cảnh trong thời gian chờ kết luận chính thức.

Thực hư thông tin rao bán mỏ vàng trữ lượng 290 kg ở Tuyên Quang

Thực hư thông tin rao bán mỏ vàng trữ lượng 290 kg ở Tuyên Quang

TPO - Thông tin rao bán mỏ vàng tại khu vực Hà Giang cũ với diện tích 89 ha, được quảng cáo có trữ lượng tương đương 290 kg vàng và đầy đủ pháp lý đang lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, chính quyền địa phương cho biết, các thủ tục liên quan đến mỏ vàng này chưa hoàn tất.

Vì sao giới trẻ vẫn liều lĩnh leo núi Đá Chồng ở Quảng Ninh?

Vì sao giới trẻ vẫn liều lĩnh leo núi Đá Chồng ở Quảng Ninh?

TPO - Bất chấp địa hình hiểm trở, nhiều người vẫn tìm cách leo lên những khối đá chênh vênh cạnh vực sâu tại núi Đá Chồng, TP Quảng Ninh để chụp ảnh, quay clip. Đáng chú ý, khu vực này đã được cảnh báo nguy hiểm từ nhiều năm trước nhưng hoạt động leo núi tự phát vẫn tiếp diễn.

Cận cảnh công trường dự án 130 tỷ đồng chậm tiến độ ở Đà Nẵng

Cận cảnh công trường dự án 130 tỷ đồng chậm tiến độ ở Đà Nẵng

TPO - Dự án thoát nước gần 130 tỷ đồng trên đường Trưng Nữ Vương (hai phường Bàn Thạch và Tam Kỳ, TP Đà Nẵng) chậm tiến độ, khiến nhiều đoạn đường nham nhở, hố đào sâu ngập nước. Tình trạng thi công kéo dài không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại, kinh doanh mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão.

Ảnh minh hoạ hỗ trợ bởi AI

Bi kịch khi bỗng dưng thành doanh nhân

TPO - Sau chuyến trở về Việt Nam thăm mẹ, chị Trần Thị Nhâm (định cư tại Trung Quốc), bất ngờ bị tạm hoãn xuất cảnh vì nghĩa vụ thuế của một doanh nghiệp mà chị khẳng định chưa từng hay biết đến. Không thể trở về Trung Quốc với các con nhỏ, chị rơi vào tình trạng mắc kẹt nghiêm trọng.