Đường nội đô Hà Nội giảm tốc mạnh, có nơi chỉ di chuyển được 12km/h

TPO - Kết quả khảo sát tốc độ đi lại nội đô giảm, có nơi chỉ còn hơn 12km/h vào giờ cao điểm là cơ sở thực tiễn để Hà Nội thẩm định nhiệm vụ quy hoạch giao thông 100 năm, xác lập bước chuyển dịch sang mạng lưới vận tải công cộng khối lượng lớn.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa hoàn tất thẩm định nhiệm vụ Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô tầm nhìn 100 năm để trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt.

1791161317712-6322327827166143632-g2404696114225229938-b8014aa9850c8889b3c888bf8d0dc3a9.jpg
Dòng xe cá nhân tập trung đông trên các trục xuyên tâm, trong khi mạng lưới vận tải hành khách công cộng Hà Nội mới đáp ứng khoảng 4,8% nhu cầu.

Đáng chú ý, hồ sơ thẩm định lần này công bố số liệu khảo sát thực trạng giao thông nội đô với mức độ sụt giảm tốc độ lưu thông đáng báo động, tạo cơ sở thực tiễn để thành phố quyết định thay đổi căn bản tư duy phát triển hạ tầng.

Cụ thể, tốc độ đi lại bình quân toàn khu vực nội đô trong giờ thấp điểm đạt 21,02km/h, nhưng vào giờ cao điểm đã rơi xuống mức 15,54km/h. Tình trạng giảm tốc nghiêm trọng nhất xuất hiện trên các tuyến huyết mạch: trục Trần Duy Hưng giảm từ 21,5km/h xuống còn 12,2km/h; đường Vành đai 3 - Phạm Hùng giảm từ 18,6km/h xuống 12,7km/h; Vành đai 2 - Láng giảm từ 20,5km/h xuống 14,4km/h; đường Giải Phóng giảm từ 22,5km/h xuống 15,8km/h.

Áp lực lưu thông bắt nguồn từ sự phụ thuộc quá lớn vào giao thông đường bộ và phương tiện cá nhân. Xe máy hiện chiếm 82,3% lưu lượng phương tiện và 52,5% mức độ chiếm dụng diện tích mặt đường; ô tô con chiếm 12,2% lưu lượng và 26% diện tích chiếm dụng.

Trong khi đó, với hai tuyến đường sắt đô thị và một tuyến buýt nhanh BRT, vận tải hành khách công cộng mới chỉ đáp ứng khoảng 4,8% nhu cầu đi lại. Thực trạng này cho thấy việc chỉ tập trung mở rộng mặt cắt đường bộ không còn đủ khả năng giải quyết dứt điểm ùn tắc.

Từ bức tranh áp lực thực tế trên, nhiệm vụ Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô tầm nhìn 100 năm được lập nhằm cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô (đã được phê duyệt tại Quyết định số 2512/QĐ-UBND ngày 13/5/2026), thay thế cho nhiệm vụ quy hoạch đến năm 2045, tầm nhìn 2065 trước đây. Phạm vi nghiên cứu bao trùm toàn bộ diện tích tự nhiên gần 3.360km² của Hà Nội và tính toán kết nối liên vùng với các địa phương lân cận.

Mạng lưới giao thông mới được gắn chặt với mô hình phát triển đô thị đa tầng, đa lớp, định hình theo 9 trục không gian hành lang kinh tế, 9 cực tăng trưởng và 9 trung tâm lớn. Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng, quy hoạch không dừng lại ở việc bổ sung thêm các công trình hạ tầng đơn lẻ mà hướng tới tổ chức lại toàn bộ cấu trúc phát triển không gian và phương thức di chuyển của người dân.

Trọng tâm chuyển dịch mang tính quyết định là đưa đường sắt đô thị làm trục xương sống của toàn bộ hệ thống vận tải công cộng, tổ chức theo các tuyến hướng tâm, đường vành đai và tuyến ngang, gắn trực tiếp với các đầu mối trung chuyển lớn như sân bay, nhà ga. Mạng lưới xe buýt và các tuyến gom sẽ đóng vai trò kết nối đưa đón hành khách tiếp cận đường sắt, kết hợp đồng bộ với giải pháp đi bộ, xe đạp, phương tiện chia sẻ và bãi đỗ chuyển tiếp.

Về giao thông đường bộ, quy hoạch phân định rõ chức năng từng cấp đường: các tuyến vành đai tập trung phân luồng từ xa kết nối các cực tăng trưởng, còn các trục hướng tâm thực hiện nhiệm vụ kết nối với lõi trung tâm.

Toàn bộ hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch đã được 12/12 thành viên Hội đồng thẩm định thành phố thông qua, tạo tiền đề pháp lý để triển khai các phương án mạng lưới chi tiết trong giai đoạn tiếp theo.

Cùng chuyên mục

Những tuyến phố Hà Nội rợp bóng cổ thụ

Những tuyến phố Hà Nội rợp bóng cổ thụ

TPO - Từ những gốc sao đen trên phố Lò Đúc đến hàng xà cừ ở Kim Mã, nhiều cây cổ thụ đã tồn tại qua các giai đoạn phát triển của Hà Nội, trở thành một phần cảnh quan và ký ức đô thị.

Hà Nội có thể trở thành ‘chảo lửa’ của Việt Nam

Hà Nội có thể trở thành ‘chảo lửa’ của Việt Nam

TPO - Sự kết hợp giữa biến đổi khí hậu và hiệu ứng đảo nhiệt đô thị có thể đẩy khu vực nội đô Hà Nội trở thành “chảo lửa” mới ở Việt Nam với nhiệt độ cao nhất và số ngày nắng nóng tăng mạnh.

Hình hài cầu Thượng Cát sau một năm khởi công

Hình hài cầu Thượng Cát sau một năm khởi công

TPO - Đạt hơn 16% giá trị hợp đồng sau một năm khởi công, dự án cầu Thượng Cát đang được đẩy nhanh thi công các hạng mục cầu chính và đường dẫn, phấn đấu về đích vào tháng 7/2027.

Tái thiết đô thị Vĩnh Hưng: Cần tính sẵn sinh kế cho người dân

Tái thiết đô thị Vĩnh Hưng: Cần tính sẵn sinh kế cho người dân

TPO - Liên quan đến tái thiết đô thị Vĩnh Hưng (phường Vĩnh Hưng, Hà Nội), chuyên gia đề xuất phương án tái định cư cần tính đến điều kiện kinh tế và nhu cầu nhà ở của từng nhóm dân cư. Quy hoạch cần có những lựa chọn phù hợp với nhiều mức thu nhập, trong đó có các hộ thu nhập thấp và sinh kế cần được tính toán ngay trong quá trình xây dựng phương án tái thiết.

Bài học từ hoa sữa

Bài học từ hoa sữa

TPO - Trước những ý kiến đưa hoa sữa ra khỏi thành phố, KTS Nguyễn Khánh Huy - chuyên gia quy hoạch kiến trúc đô thị - đề nghị thận trọng với việc chặt bỏ cây. Ông dẫn kinh nghiệm một số quốc gia từng phải điều chỉnh cây trồng do ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, để có một tán cây rộng, đô thị phải chờ nhiều năm, nên mọi quyết định thay thế cần được nghiên cứu kỹ.

Vành đai 2,5 vừa thông xe kỹ thuật, nút giao Cầu Giấy đã ùn ứ

Vành đai 2,5 vừa thông xe kỹ thuật, nút giao Cầu Giấy đã ùn ứ

TPO - Sau khi thông xe kỹ thuật, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) ghi nhận lưu lượng phương tiện lớn vào giờ cao điểm sáng và chiều. Một số hạng mục chưa hoàn thiện, việc tổ chức giao thông tại các nút giao còn bất cập khiến người dân gặp khó khăn khi di chuyển.

Hà Nội ban hành danh mục quản lý cây xanh: Không còn cây hoa sữa

Hà Nội ban hành danh mục quản lý cây xanh: Không còn cây hoa sữa

TPO - UBND Thành phố Hà Nội vừa chính thức ban hành quy định về công tác quản lý công viên, cây xanh và mặt nước trên địa bàn. Trong đó có danh sách 33 loại cây xanh được phép trồng trên đường phố và khu vực công cộng, cùng với 18 loại cây không được phép trồng.