Xử lý thế nào với mũ bảo hiểm biến tướng?

Xử lý thế nào với mũ bảo hiểm biến tướng?
TP - Trên thị trường xuất hiện tràn lan các loại mũ bảo hiểm biến tướng với tên gọi: Mũ thời trang cho người đi bộ, chơi thể thao. Cảnh sát giao thông, Quản lý thị trường đang rất lúng túng khi xử phạt người đội loại mũ này.

Dự thi: “Văn hóa giao thông - Ứng xử của bạn”:

Xử lý thế nào với mũ bảo hiểm biến tướng?

> Lộn xộn trên đại lộ hiện đại nhất Việt Nam
> Hà Nội: Dân khổ vì đường Lĩnh Nam xuống cấp

Nhiều cửa hiệu ở cả nông thôn và thành thị đang bày bán công khai các loại mũ bảo hiểm xe máy với kiểu dáng, chất liệu, kích cỡ, màu sắc đa dạng. Chất lượng của các loại mũ này không đạt quy chuẩn; không rõ nguồn gốc, với giá siêu rẻ từ 20.000 đến 50.000 đồng/ chiếc.

Người mua và đội loại mũ này tham gia giao thông chỉ để đối phó với cảnh sát là chính.

Đi trên các tuyến đường ở thành phố Vinh (Nghệ An), dễ dàng bắt gặp hàng trăm người sử dụng các loại mũ bảo hiểm thời trang. Bà Hà, chủ một cửa hàng chuyên bán mũ bảo hiểm trên đường Quang Trung, gần chợ Vinh (Nghệ An) cho biết: “Thanh niên rất chuộng loại mũ này. Mỗi ngày, tôi bán được hàng chục chiếc”.

Bên cạnh ý thức của người dân, việc quản lý lực lượng chức năng còn lúng túng. Các văn bản hướng dẫn xử lý việc sử dụng sai chức năng sản phẩm mũ bảo hiểm đối với người tham gia giao thông chưa có. Vì vậy lực lượng cảnh sát giao thông chưa thể xử lý đối với các trường hợp sai phạm .

Ông Trần Văn Diên - Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An cho biết: “Việc xử lý loại mũ này rất khó, bởi các nhà sản xuất dùng chiêu thức đăng ký sản phẩm là mũ bảo hiểm dành cho người đi bộ, đi xe đạp, hay người chơi thể thao. Vì chưa có một quy định nào bắt buộc cấm sản xuất, mua bán các loại mũ này nên chúng tôi không thể xử lý được”.

Trên thị trường còn xuất hiện các loại mũ bảo hiểm kém chất lượng và không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ông Diên cho biết thêm: Trong thời gian qua, chúng tôi đã bắt giữ và tịch thu nhiều lô hàng mũ bảo hiểm kém chất lượng nhập lậu. Tháng 4-2011, Đội quản lý thị trường số 3 thuộc Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An tịch thu 1.250 chiếc mũ bảo hiểm nhập lậu được vận chuyển từ Nam ra Bắc tiêu thụ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có tem chứng nhận hợp quy”.

Hiện nay, tai nạn giao thông ở Nghệ An đang có chiều hướng tăng. Bác sỹ Hồ Sỹ Dương, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Nghệ An cho biết, khoa tiếp nhận nhiều ca bị chấn thương sọ não do đội mũ bảo hiểm kém chất lượng hoặc không đúng chức năng bảo vệ.

Cùng chuyên mục

10 năm nợ đọng tại Đề án cầu treo dân sinh: Cầu nối bờ vui, nhà thầu buồn cả thập kỷ

10 năm nợ đọng tại Đề án cầu treo dân sinh: Cầu nối bờ vui, nhà thầu buồn cả thập kỷ

TPO - Những cây cầu treo thuộc Đề án 186 cầu treo dân sinh sau 10 năm đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả rõ rệt, giúp người dân vùng cao đi lại an toàn và phát triển kinh tế. Thế nhưng, đối với nhiều nhà thầu thi công, đằng sau niềm vui đó là những câu chuyện buồn kéo dài suốt một thập kỷ do phải gánh chịu hậu quả tài chính nặng nề chỉ vì chưa được thanh toán đầy đủ.

Sống dưới đồi sạt lở, hễ mưa là thấp thỏm lo thoát thân

TPO - Gần một năm qua, hàng chục hộ dân thôn Lạc Thiện 2, xã D’Ran, tỉnh Lâm Đồng sống trong cảnh thấp thỏm sau khi đồi Trảng Bằng xảy ra sạt lở. Đến nay, khu vực này vẫn chưa được xử lý và gia cố, trong khi mỗi khi trời mưa lớn, đất đá tiếp tục trôi xuống phía nhà dân.

Tháo dỡ loạt công trình trái phép 'bao vây' nhà thờ đổ ở Ninh Bình

Tháo dỡ loạt công trình trái phép 'bao vây' nhà thờ đổ ở Ninh Bình

TPO - Hàng loạt nhà hàng, công trình xây dựng tự phát quanh khu vực Nhà thờ đổ Hải Lý, xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình đang được tháo dỡ, di dời, trả lại không gian cảnh quan ven biển. Chính quyền địa phương cho biết, công tác di dời, giải phóng đang được khẩn trương triển khai và dự kiến hoàn tất trong đầu tháng 10/2026.