Không thể bắt dân gánh lỗ cho EVN

Không thể bắt dân gánh lỗ cho EVN
TP - Cơ cấu giá điện thì tù mù, trong khi Tập đoàn Điện lực (EVN) đầu tư ngoài ngành nhiều ngàn tỷ chưa biết lỗ lãi ra sao... Nên không thể tăng giá, bắt khách hàng gánh lỗ cho EVN.

> Từ tháng 11, EVN xin tăng 13% giá điện

Giá điện bình quân 1.600 đồng/kWh vẫn rẻ?

Về việc tăng giá điện, trao đổi với PV Tiền Phong, một ủy viên Hội đồng thành viên EVN cho rằng có lúc mình phải thắt lưng buộc bụng để lo cho tương lai. Nếu không, nhãn tiền là vài năm nữa thiếu điện. “Điện luôn luôn bị mang tiếng, điện chưa tăng trong khi giá cả đã tăng rồi. Giá điện bình quân nếu tăng đến 1.600 đồng/kWh vẫn là rẻ”- ông nói.

Trong cuộc trao đổi với PV Tiền Phong mới đây, ông Đào Văn Hưng, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN cho rằng, trong ngành điện, bảo cứ hạch toán treo khoản lỗ mấy nghìn tỷ của năm trước thì nhìn thấy giá có vẻ ổn. Tuy nhiên, nhìn vào bản chất kinh tế nó đã chứa lạm phát trong đó. Nếu nghĩ giá điện rẻ sẽ giúp giảm lạm phát cũng không đúng.

Vì để giá điện thấp mà lãng phí chính là giúp đẩy lạm phát lên. Lạm phát này có độ trễ, đến thời kỳ nào đó sẽ bùng lên. Thực tế giá điện rẻ như hiện nay chỉ là giá ảo. Giá thật đã “chui” vào chi phí sản xuất như than, dầu, mỡ, phụ tùng, vật liệu phục vụ sản xuat.

Không thể bắt khách hàng gánh lỗ

Trao đổi PV Tiền Phong, TS Nguyễn Minh Phong, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội, cho biết đang có bằng chứng cho thấy đáng lẽ giá điện phải hạ nhưng lại xin tăng. Nếu EVN nói tăng vì phải chạy phát điện bằng dầu nhiều thì dầu đang xuống giá, còn thủy điện thì nước về các sông năm nay rất tốt, tại sao phải tăng giá?

Nhiều năm qua EVN Telecom thua lỗ
Nhiều năm qua EVN Telecom thua lỗ.

Theo ông Phong, còn nếu phải tăng giá vì những khoản lỗ, chi phí của năm 2010 chưa được tính vào giá thành điện thì tù mù quá, vì cơ cấu giá thành điện không ai biết. Ngay cả như việc EVN đầu tư ra ngoài ngành mấy nghìn tỉ đồng và giờ lỗ bao nhiêu từ việc đầu tư này cũng chưa được minh bạch.

“Còn nói giá điện thấp khiến người dùng lãng phí và giúp đẩy lạm phát lên như thế là nói bừa. Giá điện tăng khiến chi phí sản xuất tăng, làm lạm phát tăng lên. EVN muốn tăng thì phải có giải trình kèm với số liệu kiểm toán”- ông Phong nói.

TS Lê Đăng Doanh cũng cho rằng đề xuất tăng giá điện vào tháng 11 là không hợp lý, do EVN không công bố được giá thành, chưa làm rõ đầu tư ra ngoài ngành lỗ lãi bao nhiêu. EVN cũng chưa làm rõ tỉ lệ thất thoát, lãng phí của ngành điện. Như vậy có nghĩa, có khả năng người tiêu dùng phải gánh chịu những khoản thua lỗ do EVN đầu tư ra ngoài ngành.

“Chừng nào chưa công khai, làm rõ cơ cấu giá điện thì chưa nên cho tăng giá. Chi phí đầu vào của EVN có tăng nhưng tăng bao nhiêu thì phải làm rõ. Việc tăng giá điện phải có lộ trình”- TS Doanh nói.

Theo ông Phong, nếu đặt trong bối cảnh lạm phát thì việc tăng giá này là chống lại mục tiêu chống lạm phát của Chính phủ. Cái nữa là nếu tăng giá để lấy tiền trả nợ và đầu tư là vi phạm nguyên tắc thị trường.

Anh không thể độc quyền, ép người ta mua giá cao để lấy vốn đầu tư cho chính mình. Trong trường hợp này, anh phải xã hội hóa hoặc phát hành trái phiếu để lấy vốn từ các nhà đầu tư khác. Ở đây có gì đó không trung thực về mặt giá cả.

EVN đầu tư ngoài ngành 2.100 tỷ đồng

Theo báo cáo của Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương công bố giữa tháng 9, EVN đã đầu tư ra ngoài ngành bằng 2,8% vốn điều lệ, tương đương 2.100 tỷ đồng.

Trong các lĩnh vực đầu tư “đình đám” của EVN có đầu tư vào Ngân hàng An Bình, Công ty chứng khoán Hà Thành và EVN Telecom. Hiện EVN Telecom đang làm ăn thua lỗ và là con nợ cước kết nối và nợ phí tần số với số tiền lớn.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hà Thành do EVN góp vốn cũng làm ăn thua lỗ với nghi án chủ tịch HĐQT “ẵm” hàng trăm tỉ đồng của các cổ đông bỏ trốn. Các thương vụ góp vốn vào một số công ty bất động sản của EVN cũng không mấy sáng sủa.

Theo chức năng Thủ tướng cho phép từ tháng 6 năm nay, EVN chỉ được đầu tư ngoài ngành vào lĩnh vực khách sạn, du lịch, kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng, đầu tư vào cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp.

Cùng chuyên mục

Quảng Ngãi tạo đà tăng trưởng, quyết tâm bứt phá những tháng cuối năm

Quảng Ngãi tạo đà tăng trưởng, quyết tâm bứt phá những tháng cuối năm

Với tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng đạt 9,16%, vượt kế hoạch đề ra, Quảng Ngãi đang ghi nhận những chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Kết quả này không chỉ tạo nền tảng để tỉnh hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 mà còn tiếp thêm động lực hiện thực hóa khát vọng trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung trong giai đoạn mới.

Điện lực Lai Châu đưa Nghị quyết 57 vào thực tiễn bằng chuyển đổi số

Điện lực Lai Châu đưa Nghị quyết 57 vào thực tiễn bằng chuyển đổi số

Từ số hóa quy trình quản trị, vận hành lưới điện đến cung cấp dịch vụ trực tuyến, Công ty Điện lực Lai Châu đang từng bước cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Những kết quả bước đầu cho thấy chuyển đổi số không chỉ thay đổi cách làm việc mà còn hướng tới nâng cao chất lượng cung cấp điện, phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi: Chuyển từ báo cáo khó khăn sang trực tiếp giải quyết khó khăn

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi: Chuyển từ báo cáo khó khăn sang trực tiếp giải quyết khó khăn

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư chuyển mạnh từ báo cáo khó khăn sang trực tiếp giải quyết khó khăn, từ theo dõi tiến độ sang chịu trách nhiệm về tiến độ. Đặc biệt, phải thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ”, quyết tâm tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn.

Trình Quốc hội đề xuất đánh thuế đất bỏ hoang cao gấp 7 lần

Trình Quốc hội đề xuất đánh thuế đất bỏ hoang cao gấp 7 lần

TPO - Chính phủ đề xuất bổ sung quy định đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng áp dụng mức thuế suất 0,2% và không áp dụng hạn mức, cao gấp 7 lần mức hiện hữu; miễn thuế đối với dịch vụ cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

An toàn điện gia đình: Bí quyết phòng cháy nổ hiệu quả

An toàn điện gia đình: Bí quyết phòng cháy nổ hiệu quả

Trong sinh hoạt hằng ngày, điện là nhu cầu thiết yếu nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu thiết bị, dây dẫn và hệ thống điện trong gia đình không được sử dụng, kiểm tra đúng cách. Chủ động phòng ngừa từ những thói quen nhỏ là giải pháp quan trọng để hạn chế nguy cơ cháy nổ, bảo vệ tính mạng và tài sản của mỗi gia đình.

Giá vàng 'lình xình' tăng, giảm nhẹ

Giá vàng tiếp tục giảm

TPO - Sáng nay (23/10), giá vàng trong nước tiếp đà giảm. Giá vàng miếng SJC mỗi nơi giảm một mức khác nhau và nới rộng khoảng cách với giá vàng thế giới gần 17 triệu đồng/lượng.

Xuyên đêm thi công Sóng Festival 2026 trước giờ G

Xuyên đêm thi công Sóng Festival 2026 trước giờ G

TPO - Chỉ còn một ngày trước thềm khai mạc Sóng Festival 2026, không khí thi công tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội) trở nên khẩn trương. Các đội ngũ kỹ thuật tất bật hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, sân khấu chính thức lên đèn, hệ thống âm thanh, ánh sáng được kiểm tra, chạy thử. Trong khi đó, không gian lễ hội đang dần thu hút sự chú ý của người dân và du khách.

Giá vàng thế giới lao dốc mạnh nhất từ đầu tháng 8

Giá vàng thế giới lao dốc mạnh nhất từ đầu tháng 8

TPO - Giá vàng thế giới trong phiên giao dịch sáng 23/10 (giờ Việt Nam), giảm mạnh còn 4.003,79 USD/ounce; trong khi đó giá dầu tăng. Điều này làm dấy lên lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng lãi suất Mỹ sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn.

Nghịch lý ưu đãi điện mặt trời: 'Người cần khó với, người có không cần'

Chờ gỡ 'nút thắt' bán điện mặt trời mái nhà

TPO - Cả nước hiện có hơn 134.000 hệ thống điện mặt trời mái nhà, nhưng việc bán điện vẫn vướng ở một số khâu, từ cấp phép đến thủ tục giao dịch. Doanh nghiệp kiến nghị tháo gỡ đồng bộ trong lần sửa Luật Điện lực, tránh lãng phí nguồn điện sạch có thể khai thác tại chỗ.

Lương tăng 40-50% nhưng ngành xây dựng vẫn 'khát' nhân lực

Lương tăng 40-50% nhưng ngành xây dựng vẫn 'khát' nhân lực

TPO - Nhiều doanh nghiệp chủ động nâng thu nhập và mở rộng tuyển dụng trước làn sóng đầu tư hạ tầng, song ngành xây dựng vẫn thiếu hụt nhân sự từ kỹ sư chuyên sâu đến lực lượng lao động trực tiếp tại công trường.

Nền kinh tế Việt Nam đang phụ thuộc nguồn vốn nào?

Nền kinh tế Việt Nam đang phụ thuộc nguồn vốn nào?

TPO - Nhu cầu vốn phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số có thể lên tới 300 tỷ USD mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030. Trong khi tín dụng ngân hàng vẫn chiếm hơn 50% tổng nguồn vốn của nền kinh tế, các chuyên gia cho rằng, Việt Nam cần phát triển mạnh thị trường vốn, đặc biệt là trái phiếu doanh nghiệp, để đa dạng hóa nguồn lực và bảo đảm tăng trưởng bền vững.