Hết năm sau, cơ bản chặn được gà lậu

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân Ảnh: Hồng Vĩnh
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân Ảnh: Hồng Vĩnh
TP - Chính phủ đang xây dựng đề án và đến hết 2013 tập trung ngăn chặn cơ bản gà nhập lậu vào nước ta và Hà Nội đã đi đầu trong lĩnh vực này. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân báo cáo Quốc hội sáng 14-11.

> Phát hiện 11 đường dây vận chuyển gia cầm lậu

Ăn gà nhập lậu rất nguy hiểm

Theo Phó Thủ tướng, chưa thể trả lời cụ thể bao giờ các loại cây, loại con an toàn trên mặt chợ. Cách đây 10 ngày, Bộ NN&PTNT báo cáo 20% số gà nhập lậu có lượng tồn thuốc kháng sinh vượt mức cho phép.

Như vậy, ăn gà nhập lậu về ngắn hạn chưa thấy làm sao, nhưng dài hạn rất nguy hiểm. Tuần trước, lãnh đạo TP Hà Nội trình bày đề án trong vòng 1 năm, người dân Hà Nội cơ bản không phải ăn gà nhập lậu, không rõ nguồn gốc.

Phó Thủ tướng cho biết, thời gian tới sẽ làm quyết liệt hơn nữa, riêng đối với Hà Nội, phấn đấu từ nay đến Tết, bữa ăn của người dân, đặc biệt liên quan gà nhập lậu, cơ bản sẽ khắc phục được. Phó Thủ tướng đề nghị người dân, đại biểu Quốc hội gương mẫu không ăn gà nhập lậu.

Chốt lại sau phần chất vấn Bộ trưởng Y tế và phát biểu của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói: “Năm nay, theo cam kết của Bộ Y tế và Chính phủ, sẽ tạo ra chuyển biến tích cực và đến Tết, cơ bản, một số thực phẩm chính chúng ta sẽ được hưởng an toàn. Đại biểu Quốc hội chắc cũng không biết con gà nào là gà không an toàn. Đồng chí Phó Thủ tướng yêu cầu đại biểu không ăn gà, là gà mất vệ sinh nhưng cũng khó biết vì gà rán, gà nướng, gà nấu cháo rồi làm sao biết được”.

Chủ tịch Quốc hội hy vọng vệ sinh an toàn thực phẩm được quản lý từ đầu, kiểm tra chặt chẽ.

“Bộ Y tế chỉ là khâu cuối cùng cho nên tôi cho rằng, Bộ Nông nghiệp, Bộ Công Thương, Bộ Công an phải có trách nhiệm cao hơn trong việc quản lý này. Sẽ có cải thiện, theo lời hứa của Bộ trưởng như vậy, tôi cũng xin nói mạnh dạn trước cử tri như vậy, đây cũng là lời hứa, trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Y tế”, Chủ tịch Quốc hội chốt lại.

Sau gà, sẽ xử lý hoa quả lậu…

Theo Phó Thủ tướng, có thể ngăn chặn được gà nhập lậu. Bộ Công Thương cho biết, cả nước hiện có không quá 20 chủ hộ chuyên kinh doanh gà nhập lậu. Cần khẳng định tính trái pháp luật, đặt vấn đề phải chuyển đổi ngành nghề, nếu không sẽ xử lý.

Xe chở gà nhập lậu là xe chuyên dụng, phải có đóng tầng, không thì gà sẽ chết, chạy trên đường nhìn là biết chỉ có chở gà, có thể theo dõi được. Gà phải có điểm tập kết ở các tuyến đường, bến phà, đầu chợ, chúng ta tổ chức kiểm chốt việc này.

Có một số nơi, gà nhập lậu được trộn vào gà bình thường, những người nuôi gà bình thường, chính quyền biết hết. Cấp xã phải xác định là không tiếp tay cho việc này thì có thể sẽ làm được. Luật pháp phải nghiêm hơn, xử lý kiên quyết hơn, xử phạt mạnh hơn nữa.

“Chính phủ đang làm đề án 1 năm, chúng tôi muốn chọn con gà để làm rồi rút kinh nghiệm và sau đó sẽ mở rộng dần sang loại khác như con heo, như hoa quả... để khắc phục vấn đề này”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho biết: Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các địa phương phải có quy hoạch về hệ thống giết mổ gia súc. Hầu hết địa phương phía Nam đã có quy hoạch và 80% nguồn thực phẩm tiêu thụ ở TPHCM được kiểm soát và an toàn. Ở các tỉnh phía Bắc, khả năng kiểm soát dưới 10% Chính phủ đã yêu cầu các tỉnh đang làm quy hoạch, phải xong trước 31-12, còn tỉnh nào chưa xong thì trước 31-1-2013 phải xong.

Cùng chuyên mục

Miền Trung mưa lớn đỉnh điểm, Huế - Đà Nẵng rủi ro cấp 2

Miền Trung mưa lớn đỉnh điểm, Huế - Đà Nẵng rủi ro cấp 2

TPO - Dự báo từ sáng nay (7/10) đến đêm 8/10 là đỉnh điểm đợt mưa lớn đang diễn ra ở khu vực miền Trung với lượng mưa lớn nhất có thể vượt 600mm. Dự báo mưa lớn ở miền Trung còn kéo dài đến hết tuần với diễn biến rất phức tạp.

Huế yêu cầu phản hồi hiến kế của dân trong 2 ngày

Huế yêu cầu phản hồi hiến kế của dân trong 2 ngày

TPO - Với chuyên mục Hiến kế trên ứng dụng Hue-S, TP. Huế quy định cơ quan được giao xử lý phải nghiên cứu, cập nhật phản hồi cho người gửi trong thời hạn 2 ngày kể từ khi tiếp nhận trên hệ thống.

Tư chất gì, thước đo nào để đánh giá cán bộ trong thời kỳ mới (?)

Tư chất gì, thước đo nào để đánh giá cán bộ trong thời kỳ mới (?)

TPO - Để hiện thực hóa khát vọng phú cường, vấn đề trung tâm, mang tính lịch sử đặt ra là: Tư chất của người cán bộ hiện nay phải được định hình như thế nào? Thước đo nào đủ độ chuẩn xác để đánh giá họ? Và cơ chế nào đủ hiệu lực, hiệu quả để kiểm soát quyền lực, giữ gìn sự trong sạch và nâng cao sức mạnh của đội ngũ ấy?

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Tổng thống Panama tìm hiểu trang phục dân tộc thiểu số

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Tổng thống Panama tìm hiểu trang phục dân tộc thiểu số

TPO - Chiều nay (6/10), bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và bà Maricel Cohen de Mulino - Phu nhân Tổng thống Panama, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Lễ hội truyền thống 158 năm ngày giỗ của Anh hùng Nguyễn Trung Trực

Lễ hội truyền thống 158 năm ngày giỗ của Anh hùng Nguyễn Trung Trực

TPO - Chiều 6/10, tỉnh An Giang tổ chức dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, nhân Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm ngày ông hy sinh (1868-2026). Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực là một trong những thủ lĩnh tiêu biểu của phong trào kháng Pháp ở Nam Bộ nửa cuối thế kỷ XIX. Tên tuổi của ông gắn với tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường chống giặc ngoại xâm và trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng dân tộc.