Trung Quốc ba lần ra tối hậu thư, 'tứ đại gia tộc' lừa đảo vẫn bất chấp

TPO - Theo bộ phim tài liệu vừa được phát sóng, Trung Quốc đã ba lần thuyết phục các gia tộc quyền lực ở miền bắc Myanmar chấm dứt hoạt động lừa đảo nhưng không thành.

lua-dao.jpg
Hình ảnh cắt từ phim tài liệu của CCTV về chiến dịch phá bốn gia tộc lừa đảo ở Myanmar

Bộ phim tài liệu gồm ba phần, do Bộ Công an Trung Quốc phối hợp với đài truyền hình nhà nước CCTV sản xuất, bắt đầu phát sóng từ hôm 5/10.

Bộ phim cho thấy những trở ngại mà chính quyền Trung Quốc phải đối mặt trong quá trình truy quét các mạng lưới tội phạm và lừa đảo hoạt động ở miền bắc Myanmar, phía kia biên giới.

Giới chức Trung Quốc khẳng định phần lớn các nhóm tội phạm ở miền bắc Myanmar đã bị triệt phá và các vụ án của Trung Quốc đã được khép lại trong năm nay. Khoảng 15 thành viên cốt cán của các băng nhóm đã bị hành quyết với nhiều tội danh, từ giết người đến lừa đảo và buôn người. Một đối tượng bị tuyên án nhưng đã chết trước khi án tử được thi hành.

Hoạt động lừa đảo viễn thông và trực tuyến trở thành vấn đề nghiêm trọng tại Trung Quốc từ những năm 2010, trong bối cảnh phát triển bùng nổ điện thoại di động, internet và các hình thức thanh toán trực tuyến.

Bộ phim cho biết 80% các vụ án lừa đảo viễn thông và trực tuyến nhằm vào công dân Trung Quốc được thực hiện ở nước ngoài, trong đó miền bắc Myanmar chiếm tỷ lệ đáng kể.

Theo bộ phim, vấn đề thẩm quyền là một trở ngại lớn đối với nỗ lực chống các hoạt động lừa đảo xuyên biên giới, buộc giới chức Trung Quốc phải sử dụng nhiều phương thức khác nhau. Các cuộc đàm phán với 4 gia tộc lớn ở Kokang là một trong những nỗ lực lần đầu tiên được tiết lộ trong chương trình.

Bốn gia tộc, gồm Bạch (Bai), Ngụy (Wei), Lưu (Liu) và Minh (Ming), đã xây dựng những mạng lưới chính trị, kinh doanh và vũ trang rộng lớn tại Kokang - khu vực chủ yếu có người gốc Hoa, giáp tỉnh Vân Nam của Trung Quốc.

Đoạn video về Bạch Ứng Thương (Bai Yingcang) - thành viên cấp cao của gia tộc Bạch bị hành quyết vào tháng 2 năm nay, cho thấy ông nói rằng các quan chức Trung Quốc đã nhiều lần cảnh báo các nhóm này phải xóa bỏ hoạt động lừa đảo “vô điều kiện”.

Trong một cuộc gặp, đại diện của 4 gia tộc và phái đoàn Trung Quốc đã đàm phán trong 3 giờ trong ngôi nhà tạm bợ ở vùng biên giới phía Myanmar. Tuy nhiên, cuộc đàm phán kết thúc mà không đạt được tiến triển rõ ràng.

Bạch dẫn lời Minh Tuyết Xương (Ming Xuechang) - người đứng đầu gia tộc Minh, nói tại thời điểm đó: “Nếu chúng tôi dừng lại thì lấy gì mà ăn?”

Minh đã tự sát vào tháng 11/2023, trong lúc đang bị chính quyền Myanmar truy bắt.

Tân Hoa Xã dẫn nguồn Bộ Công an Trung Quốc cho biết, tội phạm liên quan đến gia tộc Bạch đã tạo ra khoản lợi nhuận hơn 20 tỷ nhân dân tệ (2,9 tỷ USD) từ hoạt động lừa đảo và cờ bạc. Gia tộc Ngụy liên quan đến hơn 5 tỷ nhân dân tệ tiền thu được từ các hoạt động lừa đảo.

Xâm nhập vùng lõi để tìm chứng cứ

Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc năm 2023, ít nhất 120.000 người trên khắp Myanmar có thể đang bị giam giữ trong tình trạng bị cưỡng ép, thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến. Những người bị mắc kẹt trong các trung tâm lừa đảo thường bị đánh đập, ngược đãi, thậm chí bị đánh chết.

Theo bộ phim, vào thời điểm căng thẳng nhất, cảnh sát Trung Quốc nhận được 40 yêu cầu mỗi ngày từ người thân, đề nghị giúp giải cứu nạn nhân bị tội phạm giam giữ.

Bộ phim cho biết việc thu thập chứng cứ ở nước ngoài để truy tố thủ phạm cũng là thách thức lớn, trong khi cuộc xung đột ở Myanmar có thể khiến chứng cứ bị phá hủy.

Cảnh sát Trung Quốc đã thu hồi một số thi thể mỗi ngày, sau các cuộc đàm phán với phía Myanmar.

Sau đó, điều tra viên Trung Quốc tiến vào vùng lõi của các khu lừa đảo để thu thập chứng cứ. Theo bộ phim, những thông tin liên quan đến các vụ giết người, cờ bạc và lừa đảo được thu thập qua nhiều đợt để đưa về Trung Quốc.

Theo giới chức Trung Quốc, các chiến dịch phối hợp giữa chính quyền Trung Quốc và Myanmar dẫn tới việc 59.000 nghi phạm lừa đảo trực tuyến bị dẫn về Trung Quốc.

Theo cổng thông tin Myawady của quân đội Myanmar, trong giai đoạn từ tháng 10/2023 - 9/2026, tổng cộng 76.486 người bị bắt trong các chiến dịch dẹp nạn lừa đảo trực tuyến và cờ bạc bất hợp pháp tại quốc gia này.

Cùng chuyên mục

Hàn Quốc nói Ukraine đã xin lỗi, nhưng ‘chưa thỏa đáng’

Hàn Quốc nói Ukraine đã xin lỗi, nhưng ‘chưa thỏa đáng’

TPO - Ngày 6/10, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun cho biết đã nhận được thông điệp xin lỗi từ Ukraine về việc tiết lộ thông tin chuyển giao hai tù binh Triều Tiên, nhưng Seoul cho rằng lời xin lỗi đó chưa đúng mong muốn của Hàn Quốc.

Liên minh 'NATO Hồi giáo' kích hoạt chế độ phòng thủ tập thể, dồn lực yểm trợ Ả-rập Xê-út

Liên minh 'NATO Hồi giáo' kích hoạt chế độ phòng thủ tập thể, dồn lực yểm trợ Ả-rập Xê-út

TPO - Một liên minh quân sự gồm ba quốc gia, được mệnh danh là “khối NATO Hồi giáo", đã kích hoạt các cam kết phòng thủ tập thể và ra lệnh triển khai nhanh chóng lực lượng cũng như năng lực quân sự tới Ả-rập Xê-út trong bối cảnh căng thẳng leo thang với lực lượng Houthi tại Yemen.

Mỹ sơ tán hàng loạt máy bay ném bom vì máy bay không người lái Iran

Mỹ sơ tán hàng loạt máy bay ném bom vì máy bay không người lái Iran

TPO - Quân đội Mỹ đã sơ tán hàng chục máy bay ném bom B-1 khỏi căn cứ không quân RAF Fairford ở Anh vào cuối tuần qua, sau khi nhận được thông tin tình báo cho thấy có khả năng xảy ra một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran, các quan chức Mỹ cho biết.

Mỹ theo dõi ca tử vong bí ẩn trong phòng thí nghiệm Nga

Mỹ theo dõi ca tử vong bí ẩn trong phòng thí nghiệm Nga

TPO - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang theo dõi sát các thông tin về ca tử vong có khả năng liên quan đến bệnh dịch hạch thể phổi tại Nga, trong khi vẫn còn nhiều điều chưa được làm rõ về trường hợp này.