Viện dưỡng lão bán trú ở Hà Nội 'cháy chỗ', người cao tuổi phải đăng ký chờ tới lượt

TPO - Sáng đi chiều về quây quần bên con cháu, mô hình dưỡng lão bán trú vừa thí điểm tại Hà Nội đã nhanh chóng rơi vào cảnh quá tải khi nhiều người cao tuổi phải "xếp hàng" chờ đến lượt.

Hơn nửa tháng nay, nếp sinh hoạt mỗi ngày của ông Trần Xuân Song (76 tuổi, trú tại Tây Hồ, Hà Nội) đã hoàn toàn thay đổi. Thay vì quanh quẩn một mình trong bốn bức tường khi con cháu đi làm vắng, mỗi sáng ông lại háo hức đến cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày của phường như một đứa trẻ đi học.

1791278705409-3835646742181897401-3835646742181897401-b6cf4d1fdacec1d6557521b4c93a6336.jpg
Ông Trần Xuân Song (76 tuổi, Tây Hồ) thấy sự thay đổi tích cực của bản thân sau hơn nửa tháng tham gia mô hình dưỡng lão bán trú.

Theo lời ông Song, ở nhà nhiều lúc rất buồn vì thiếu người chuyện trò, giao lưu. Từ ngày vào cơ sở, ông được gặp gỡ những người bạn cùng thế hệ: từ cựu thủy thủ đoàn tàu không số năm xưa, cán bộ ngành xây dựng,... Những câu chuyện thời trai trẻ, chuyện đời sống được chia sẻ cởi mở giúp tinh thần các cụ phấn chấn hẳn lên.

Không chỉ có chỗ trò chuyện, các cụ ở đây còn được bố trí lịch trình khoa học: sáng tập dưỡng sinh ngoài trời, ngồi thiền, ngâm chân thảo dược lưu thông khí huyết, chiều tham gia học vẽ tranh, đọc sách, hát karaoke.

"Trước ở nhà cứ đau mình mẩy, khớp gối, vào đây có cả y bác sĩ theo dõi, hỗ trợ điều trị nên người khỏe khoắn, vui vẻ hẳn ra. Đây là chủ trương thí điểm rất đúng đắn của Nhà nước, mong sao tiếp tục được nhân rộng để người cao tuổi có thêm niềm vui những năm tháng cuối đời", ông Song bộc bạch.

1791279067422-3835646742181897401-3835646742181897401-94233f855dd406b27e0c9cefb37df436.jpg
Ông Trần Xuân Song cùng các bạn già ăn trưa tại cơ sở chăm sóc ban ngày phường Tây Hồ.

Tại cơ sở, các cụ được chia theo 5 nhóm mục tiêu chăm sóc: từ theo dõi sức khỏe định kỳ, thực đơn dinh dưỡng riêng biệt theo bệnh lý (tiểu đường, gút, cao huyết áp) thay đổi liên tục trong hai tuần, đến phục hồi chức năng và kết nối tinh thần. Nhịp sinh hoạt rộn ràng từ các lớp vẽ, góc thưởng trà đến những buổi sinh hoạt văn nghệ khiến không gian dưỡng lão luôn đầy ắp tiếng cười.

Liên tục "cháy chỗ"

Bà Trần Thị Thủy, phụ trách cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày phường Tây Hồ, cho biết với quy mô tối đa 20 giường, nơi đây liên tục rơi vào cảnh "cháy chỗ" từ ngày mở cửa.

"Cơ sở tối đa 20 giường và từ ngày khai trương đến bây giờ thì liên tục kín giường. Ngày nào chúng tôi cũng đón tiếp người nhà hoặc chính các cụ đến hỏi thăm và đăng ký dự phòng để nếu có ai ra thì mời vào tiếp", bà Thủy thông tin.

Chia sẻ về công việc của đội ngũ trạm y tế khi tiếp nhận nhiệm vụ mới, bà Thủy trải lòng: "Chăm các cụ phải bằng tình yêu thương chứ không thể chỉ bằng trách nhiệm công việc. Có yêu thương thật lòng thì các cụ có khó tính, cáu gắt hay đau ốm mình mới kiên trì giúp đỡ tận tình được".

1791278732659-3835646742181897401-3835646742181897401-cdfcdb7e2ac0f8e62900f654029c4795.jpg
Với quy mô 20 giường bệnh kết hợp phòng trị liệu và khu sinh hoạt chung, cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày phường Tây Hồ luôn trong tình trạng kín chỗ từ ngày đi vào vận hành.

Theo bà Thủy, nhiều cụ già khi mới đến mang tâm lý tự vệ, ánh mắt lườm lườm đề phòng, dễ cáu gắt vì từng trải qua thời gian dài lủi thủi trong bốn bức tường chung cư chỉ có tivi và điện thoại. Nhờ được chăm sóc chu đáo từ giấc ngủ, bữa ăn đến các bài tập chống ngã, chống sa sút trí tuệ, các cụ dần cởi bỏ vỏ bọc, biết cười vui và vỗ tay thoải mái. Sự chuyển biến ấy lan tỏa trực tiếp về gia đình: con cái không còn phải canh cánh nhìn camera theo dõi, các cụ bớt bức bối, giúp không khí mỗi tối đoàn tụ trở nên ấm cúng, nhẹ nhõm hơn.

Tình trạng quá tải tại Tây Hồ cũng là thực tế chung ở các điểm thí điểm trên toàn thành phố. Khởi động từ điểm đầu tiên tại phường Long Biên vào tháng 6, đến nay Hà Nội đã mở rộng thêm các cơ sở tại Thạch Thán (Quốc Oai), Quang Trung (Đống Đa), Giang Biên 3 (Việt Hưng), Quảng An (Tây Hồ) và Gia Thụy (Bồ Đề). Dù vậy, quy mô mỗi nơi chỉ khoảng 20 giường nên không thể đáp ứng hết nhu cầu. Đơn cử như tại cơ sở Bồ Đề, đơn vị buộc phải tổ chức đón các cụ theo diện luân phiên trải nghiệm 5 ngày để nhường chỗ cho người mới.

Sự thiếu hụt này xuất phát từ việc Hà Nội hiện có hơn 1,3 triệu người cao tuổi (chiếm 16% dân số), song hệ thống dưỡng lão hiện hữu mới đáp ứng được 3-5% nhu cầu. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ có 70% xã, phường sở hữu điểm chăm sóc ban ngày.

Tuy nhiên, bài toán duy trì bền vững vẫn là thách thức lớn. Nguồn kinh phí hoạt động tại các điểm thí điểm hiện chủ yếu dựa vào nguồn lực xã hội hóa và một phần hỗ trợ từ ngân sách địa phương. Khi chưa có định mức kinh tế kỹ thuật cụ thể từ thành phố, việc chuyển từ giai đoạn thí điểm có trợ lực xã hội hóa sang giai đoạn tính toán thu phí để duy trì dịch vụ lâu dài đang đòi hỏi một cơ chế rõ ràng, đồng bộ từ các cấp quản lý.

Cùng chuyên mục

Hà Nội kích hoạt 'Gian hàng số' và kênh TikTok 'OCOP Hà Nội'

Hà Nội kích hoạt 'Gian hàng số' và kênh TikTok 'OCOP Hà Nội'

TPO - Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và Kênh TikTok “OCOP Hà Nội” nhằm đưa sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề và các sản phẩm đặc trưng của Hà Nội đến gần hơn với người tiêu dùng trên môi trường số.

Chiều 28/8, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 2/9, các bến xe lớn tại Hà Nội ghi nhận lượng hành khách tăng vọt khi đông đảo người dân, sinh viên và người lao động bắt đầu hành trình về quê, đi du lịch dịp nghỉ lễ 2/9.

Giáp Bát, Nước Ngầm dừng nhận tuyến mới

TPO - Nhằm giảm tải áp lực giao thông cửa ngõ phía Nam và khai thác hiệu quả bến xe Yên Sở vừa vận hành, Hà Nội tạm dừng tiếp nhận đăng ký tuyến xe khách liên tỉnh mới tại hai bến Giáp Bát và Nước Ngầm từ 5/10.

‘Chốt hạn’ hoàn thành GPMB bãi đỗ xe 4 mặt tiền giáp Vành đai 1

‘Chốt hạn’ hoàn thành GPMB bãi đỗ xe 4 mặt tiền giáp Vành đai 1

TPO - Dự án bãi đỗ xe - nhà để xe, cây xanh, vườn hoa và khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan tại phần dải đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ được yêu cầu hoàn thành giải phóng mặt bằng trước 10/10.

Sở Tài chính Hà Nội nói về dự án Safari Ba Vì

Sở Tài chính Hà Nội nói về dự án Safari Ba Vì

TPO - Về dự án Safari tại xã Ba Vì, đại diện Sở Tài chính TP. Hà Nội cho biết, quy mô và ranh giới chính xác của dự án sẽ chỉ được xác định chính thức trên cơ sở quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong quá trình lập quy hoạch, các thông tin sẽ tiếp tục được công khai, minh bạch và lấy ý kiến đầy đủ của cộng đồng dân cư.

Hà Nội bắn pháo hoa kết hợp âm nhạc tại Hồ Tây dịp 10/10

Hà Nội bắn pháo hoa kết hợp âm nhạc tại Hồ Tây dịp 10/10

TPO - Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 2 điểm là khu vực Hồ Tây và Hồ Hoàn Kiếm. Điểm khác biệt của màn bắn pháo hoa lần này tại Hồ Tây không chỉ nằm ở quy mô, số lượng mà còn ở cách thức trình diễn mang đậm tính nghệ thuật với các loại pháo hoa nổ tầm cao, pháo hoa nổ tầm thấp, pháo nổ nước và hỏa thuật.

Nông nghiệp an toàn là hướng đi chiến lược của Hà Nội

Nông nghiệp an toàn là hướng đi chiến lược của Hà Nội

Thông qua việc phát triển hơn 5.500 ha rau chuyên canh gắn với ứng dụng quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) và số hóa dữ liệu truy xuất, Hà Nội đang đồng bộ các giải pháp cụ thể để hiện thực hóa chiến lược phát triển nông nghiệp an toàn.

Khai mở không gian kinh tế sáng tạo từ nông thôn

Khai mở không gian kinh tế sáng tạo từ nông thôn

Để khai thác kho tàng 1.350 làng nghề thành các không gian kinh tế sáng tạo, Hà Nội cần sớm ban hành các quy định thí điểm về sử dụng đất dịch vụ và áp dụng quy trình "một cửa" nhằm khơi thông dòng vốn đầu tư trong dân.

Ứng dụng công nghệ số nâng tầm nấm lim xanh

Ứng dụng công nghệ số nâng tầm nấm lim xanh

Bằng việc chủ động làm chủ nguồn giống tự nhiên và phối hợp với các viện nghiên cứu để ứng dụng công nghệ AI, IoT vào sản xuất, mô hình trồng nấm lim xanh của nông dân trẻ Lê Văn Hợp (xã Thiên Lộc) đang mở ra hướng đi triển vọng cho chuỗi nông nghiệp tuần hoàn tại địa phương.