Bộ nói có gia cầm giống nhập lậu, Hà Nội bảo không

Bộ nói có gia cầm giống nhập lậu, Hà Nội bảo không
TP - Gần đây mỗi tuần có 3-4 xe (hơn 100 nghìn con, loại gà choai) gà giống từ Trung Quốc nhập lậu về Hà Nội, làm náo loạn thị trường gà giống, gây lo ngại bùng phát và lây lan dịch bệnh.

> Bộ Công an vào cuộc điều tra, bắt chủ buôn gà lậu từ Trung Quốc

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Ngày 30-8, theo quan sát của phóng viên Tiền Phong tại chợ gia cầm Đại Xuyên (Phú Xuyên - Hà Nội) - chợ giống lớn nhất Hà Nội, nhiều hộ bán gà 10-15 ngày tuổi, đeo mác “gà ta” và bán giá từ 13-16 nghìn đồng/con.

“Các lò ấp ở Đại Xuyên không ấp nuôi bán gà choai đó, chỉ bán gà một ngày tuổi, khách thường phải đặt trước với chủ lò. Gà choai mà nhiều hộ bán chính là gà lậu từ Trung Quốc” - chị Hoa, chủ một lò ấp tiết lộ.

Ông K., chủ lò ấp có tiếng ở Phú Xuyên, cho biết, ở Đại Xuyên thường có 3-4 đầu nậu chuyên chạy hàng gà, vịt choai, qua đường Lạng Sơn, Móng Cái.

Theo ông K., ở Trung Quốc, họ ấp ra nuôi đàn, sau đó, họ nhặt hết con trống (còn lại trong đàn khoảng 90% là mái), chuyển sang Việt Nam nên giá rất rẻ. Còn gà mái, họ nuôi để lấy trứng. Vì lãi lớn, nên chục chuyến, bị bắt vài chuyến vẫn có tiền đút túi.

“Với gà choai đó, chỉ bán 13 -14 nghìn đồng/con, cao thì 16-17 nghìn đồng/con. Còn gà của Việt Nam, nếu nuôi bằng cỡ đó, phải bán được 17-20 nghìn đồng/con, thậm chí hơn. Vì rẻ hơn 3-4 nghìn đồng/con, nên người dân vẫn mua nhiều, còn so về chất lượng, không thể bì được với các trung tâm giống của ta. Một hình thức nữa, là họ nhập trứng Trung Quốc về để ấp, tuy nhiên, do nhiều rủi ro, nên hiện ít người làm”- ông K. nói.

Nhiều lái buôn gà giống cho biết, ở Trung Quốc có chính sách hỗ trợ, nếu xuất đi thấp hơn giá thành, sẽ được trợ giá.

Theo tìm hiểu của phóng viên, mỗi tuần có khoảng 3-4 xe gà giống lậu từ Trung Quốc, thường chở về Phú Xuyên vào thứ 3 và thứ 6 hằng tuần.

Mỗi xe khoảng 20-30 nghìn con, trong đó gà chiếm tới 90%. Trên xe bao giờ cũng có 3-4 loại biển số, lúc thì 17 (Thái Bình), lúc 99 (Bắc Ninh), lúc biển 30 (Hà Nội), thành xe không có biển số.

Vừa rồi, các cơ quan liên ngành kiểm tra gắt gao, đối tượng buôn lậu không dùng xẻ tải để chở gà, mà dùng xe du lịch 9 chỗ, tháo ghế để chở, để tránh cơ quan liên ngành.

Lo sợ không kiểm soát được dịch bệnh

Dù gia cầm giống lậu vẫn vào Hà Nội, nhưng trao đổi với Tiền Phong, ông Cấn Xuân Bình, Quyền Chi cục trưởng Thú y Hà Nội khẳng định: “Hiện hầu như không có gia cầm, kể cả gia cầm giống nhập lậu vì giá trong nước quá thấp, chăn nuôi thua lỗ”.

Theo ông Bình, trước đây gia cầm giống lậu từ 10- 15 ngày tuổi là chủ yếu. Gần đây, đã hạn chế tình trạng buôn bán vận chuyển gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Trọng, Phó Cục trưởng Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) cho biết, gia cầm giống, kể cả gà loại thải nhập lậu từ Trung Quốc vẫn về Hà Nội.

Ông Trọng cho hay, khi nhập lậu về Việt Nam, gà choai được hợp thức hóa giấy tờ thú y, nên có thể vận chuyển đi khắp cả nước. Nguy hiểm nhất là không kiểm soát được dịch bệnh, nguy cơ lây lan rất lớn.

“Các type virus cúm gia cầm mới xuất hiện ở nước ta, có nguồn gốc từ Trung Quốc, trong khi chưa có vắc-xin hiệu quả. Mặt khác, ta đang phụ thuộc rất lớn vào nguồn vắc-xin do Trung Quốc sản xuất. Do vậy, đây là điều rất phức tạp và nguy hiểm”- ông Trọng lo lắng.

Ông Trọng cho biết, khu vực Phú Xuyên là nơi mất an toàn sinh học nhất miền Bắc hiện nay, không khác gì chợ gia cầm Hà Vỹ (Thường Tín).

Muốn xử lý, thú y của huyện, thành phố, kết hợp với chính quyền xã, công an ở Phú Xuyên tìm ra các đầu nậu thu gom để xử lý triệt để.

Ông Trọng cảnh báo: “Các tỉnh, đặc biệt là Hà Nội làm quyết liệt, thì vùng biên giới sẽ bớt ngay, vì gà lậu muốn sang không biết bán cho ai, thì nhập vào làm gì. Còn nếu không, nguy cơ phát tán dịch bệnh là rất lớn”.

Cùng chuyên mục

Bổ nhiệm nhiều vị trí cán bộ lãnh đạo ở Cà Mau

Bổ nhiệm nhiều vị trí cán bộ lãnh đạo ở Cà Mau

Chiều 23/10, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm 6 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các sở, ngành và cơ quan cấp tỉnh.

Người dân miền Tây mưu sinh trên đồng nước nổi

Người dân miền Tây mưu sinh trên đồng nước nổi

TPO - Khi những dòng nước mùa lũ đổ về cuối nguồn sông Mê Kông, những cánh đồng ở khu vực đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp trở thành những hồ nước mênh mông, đi kèm với cá, tôm giúp người dân địa phương mưu sinh với nghề giăng câu, thả lưới.

Không để sự trì trệ làm lỡ nhịp phát triển

Không để sự trì trệ làm lỡ nhịp phát triển

TPO - “Chức vụ Đảng, Nhà nước trao cho anh như thế, nguồn lực như thế, tài chính như thế, đầu tư như thế mà cuối cùng sản phẩm làm ra bé tí tẹo, không tương xứng thì phải thay. Nếu không sẽ mất thời gian, lãng phí cơ hội phát triển”, ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh.

Núi Một ở Quy Nhơn sẽ ra sao trước đề xuất san phẳng?

Núi Một ở Quy Nhơn sẽ ra sao trước đề xuất san phẳng?

TPO - Trước nguy cơ sạt lở tại núi Một (UBND phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) đang đề xuất di dời 228 hộ dân, san phẳng núi để xử lý nguy cơ sạt lở. Đồng thời, tận thu đất, đá làm vật liệu san lấp, tạo quỹ đất phát triển đô thị.

Áp lực rác thải, Đà Nẵng thúc tiến độ nhà máy xử lý rác mới

Áp lực rác thải, Đà Nẵng thúc tiến độ nhà máy xử lý rác mới

TPO - Lượng rác sinh hoạt gia tăng khiến Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2 đứng trước nguy cơ lấp đầy vào cuối năm 2026. Trước áp lực xử lý rác ngày càng lớn, Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhà máy xử lý chất thải rắn phía nam thành phố, đồng thời tăng cường các giải pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, không để ảnh hưởng đến đời sống người dân.