Thí sinh có chiều cao vượt trội ở Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Trong hàng trăm hồ sơ gửi về cho ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026, nhiều thí sinh có chiều cao vượt trội. Bên cạnh sắc vóc, các cô gái cũng có học vấn, trình độ ngoại ngữ và nhiều tài lẻ, hứa hẹn về một mùa giải Hoa hậu Việt Nam nhiều màu sắc.

thai-thanh-1.jpg
thai-thanh-2.jpg
Bùi Thị Thái Thanh, sinh năm 2006, có chiều cao ấn tượng 1,78 m, là sinh viên năm hai chuyên ngành Thuế tại Học viện Tài chính. Chia sẻ lý do đăng ký tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, Thái Thanh cho biết: “Với những nhiệt huyết của tuổi trẻ, tôi muốn có cơ hội cống hiến, sáng tạo, khám phá bản thân thông qua cuộc thi”.
cao-tran-tu-anh-1.jpg
cao-tran-tu-anh-3.jpg
Cao Trần Tú Anh, sinh năm 2004, đến từ Vĩnh Long, cao 1,77 m, là sinh viên năm tư chuyên ngành Việt Nam học (Du lịch và Quản lý Du lịch) tại Đại học Tôn Đức Thắng. “Gắn bó với việc nghiên cứu văn hóa, con người Việt Nam, tôi hiểu rằng vẻ đẹp của người phụ nữ Việt không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở tâm hồn, trí tuệ và cách họ cống hiến cho cộng đồng. Đó cũng chính là điều tôi cảm nhận về chủ đề Miền hương sắc năm nay, nơi vẻ đẹp được nhìn nhận qua chiều sâu nội tại chứ không dừng lại ở hình thức bên ngoài”, cô chia sẻ.
cao-tran-tu-anh-2.jpg
Tú Anh cho biết cô từng bỏ lỡ cơ hội tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vì thiếu tự tin. Hiện tại, cô nhận ra rằng điều đáng sợ nhất không phải là thất bại, mà là nhìn lại tuổi trẻ và tiếc nuối vì đã không dám thử.
669655815-2256785894850319-7636812819673772918-n.jpg
670868025-2256785854850323-7296466943447909653-n.jpg
Lê Trần Bảo My sinh năm 2005, đến từ Hà Nội, cao 1,76 m đang theo học cùng lúc tại Đại học Ngoại thương và Đại học Công đoàn. “Tôi hiểu rằng nhan sắc rồi sẽ phai nhạt theo thời gian, tri thức là bệ phóng cho chúng ta, nhưng chính sự chân thành và lòng nhân ái mới là thứ ở lại lâu nhất”, cô chia sẻ.
nguyen-bao-yen-1.jpg
nguyen-bao-yen-2.jpg
Nguyễn Bảo Yến, sinh năm 2004, đến từ Cao Bằng. Đến với Hoa hậu Việt Nam, cô cho biết sẵn sàng học hỏi, thử thách và cống hiến để mỗi bước đi của mình không chỉ là hành trình khẳng định bản thân mà còn là cơ hội lan tỏa những giá trị tích cực đến mọi người.
dang-thanh-hong-1.jpg
dang-thanh-hong-2.jpg
dang-thanh-hong-3.jpg
Đặng Thanh Hồng, sinh năm 2006, đến từ Ninh Bình, sinh viên năm hai ngành Báo chí tại Đại học Văn hóa Hà Nội. Cô yêu thích truyền thông và các hoạt động vì cộng đồng. “Tôi đã tham gia hai cuộc thi sắc đẹp và vinh dự đạt top 20 ở cả hai cuộc thi. Với tôi, những hành trình ấy không chỉ là cơ hội để hoàn thiện bản thân về ngoại hình mà còn giúp tôi rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng giao tiếp và sự tự tin để không ngừng trưởng thành mỗi ngày”, Thanh Hồng chia sẻ.
6wdgayrtn9nix4aw9vl2n34almuta6oc0zykxerg.jpg
truong-khanh-kieu-anh.jpg
Phạm Vân Hà (trái), sinh năm 2008, cao 1,75 m, đến từ Hải Phòng, là thí sinh nhỏ tuổi nhất Hoa hậu Việt Nam 2026. Trương Khánh Kiều Anh (phải), sinh năm 2007, đến từ TPHCM, cao 1,75 m. Năm 15 tuổi, cô sang Mỹ theo học nội trú và vừa hoàn thành chương trình trung học. Năm 2027, cô tiếp tục học tập tại Đại học New York (NYU).
vo-ngoc-yen-nhi-1.jpg
nguyen-thuc-uyen-nhi.jpg
Võ Ngọc Yến Nhi (trái) sinh năm 2006, cao 1,75 m, đến từ Lâm Đồng, sinh viên năm hai khoa Kinh doanh Quốc tế tại Học viện Hàng không Việt Nam. Nguyễn Thục Uyên Nhi (phải) sinh năm 2004, cao 1,75 m, đến từ Hà Nội, sinh viên năm tư khoa Truyền thông Đa phương tiện tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
nguyen-hong-ha-nghi-1.jpg
nguyen-hong-ha-nghi-4.jpg
Nguyễn Hồng Hạ Nghi, sinh năm 2006, cao 1,74 m, đến từ Quảng Nam, sinh viên năm hai chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc tại Đại học Nguyễn Tất Thành. Người đẹp có năng khiếu hát, múa.
nguyen-hong-ha-nghi-3.jpg
“Với tôi, Hoa Hậu Việt Nam 2026 không chỉ là cuộc thi sắc đẹp mà còn là hành trình giúp tôi hoàn thiện bản thân, trưởng thành. Tôi hy vọng có thể dùng tiếng nói và sức trẻ của mình để lan tỏa giá trị tích cực đến với cộng đồng”, Hạ Nghi chia sẻ.
dinh-hoang-gia-linh-1.jpg
dinh-hoang-gia-linh-2.jpg
dinh-hoang-gia-linh-3.jpg
Đinh Hoàng Gia Linh, sinh năm 2006, cao 1,74 m, đến từ TPHCM, sinh viên năm hai ngành Truyền thông Chuyên nghiệp tại Đại học RMIT Việt Nam. Cô có sở thích chơi tennis, đọc sách, chơi piano và ca hát. Gia Linh cho biết cô là người luôn cố gắng duy trì lối sống tích cực.
nguyen-bui-mai-linh-2.jpg
nguyen-bui-mai-linh-3.jpg
nguyen-bui-mai-linh-1.jpg
Nguyễn Bùi Mai Linh, sinh năm 2004, cao 1,74 m, đến từ Hà Tĩnh, sinh viên năm tư chuyên ngành Tài chính Ngân hàng tại Đại Học Mở Hà Nội. Đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, Mai Linh mang theo niềm tự hào về truyền thống quê hương và tri thức từ giảng đường, mong muốn lan tỏa vẻ đẹp của lòng nhân ái.
nguyen-thi-kim-chau-3.jpg
vu-thi-hang-nga.png
Nguyễn Thị Kim Châu (trái) sinh năm 2006, cao 1,74 m, là sinh viên năm hai chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng tại Đại học Văn Hiến. Kim Châu đạt danh hiệu á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025. Vũ Thị Hằng Nga (phải) sinh năm 2005 đến từ Hà Nội, cao 1,74 m. Hằng Nga tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026 để vượt qua sự tự ti và giới hạn của chính mình.
nguyen-ngoc-ha-1.jpg
nguyen-ngoc-ha-2.jpg
Nguyễn Ngọc Hà, sinh năm 2005, đến từ TPHCM, sinh viên năm ba chuyên ngành Truyền thông Đa phương tiện tại trường Đại học Văn Lang. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất đầy nắng và gió Quảng Trị, cô luôn tự hào về vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc văn hóa và tinh thần vươn lên của con người quê hương mình.
bui-mai-linh-3.jpg
dang-thi-ngoc-lan-3524.jpg
Bùi Mai Linh (trái), sinh năm 2006, đến từ Hải Phòng, cao 1,73 m, sinh viên năm hai ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Đặng Thị Ngọc Lan (phải) sinh năm 2007, sinh viên Học viện Ngân hàng, cao 1,73 m, từng tự ti vì chiều cao nổi bật. Chính những mặc cảm đó trở thành động lực để Ngọc Lan rèn luyện bản thân, học cách yêu chính mình và mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn.