Lũ lụt chia cắt nhiều khu vực ở Cao Bằng, hàng chục héc-ta hoa màu mất trắng

TPO - Trận mưa lớn rạng sáng 26/6 tại Cao Bằng đã gây sạt lở, ngập úng nghiêm trọng, nhấn chìm hàng trăm nhà dân và hàng chục héc-ta hoa màu. Tình trạng ngập lụt dự báo sẽ càng diễn biến phức tạp, đe dọa trực tiếp khu vực trung tâm thành phố khi Thủy điện Bạch Đằng chính thức xả lũ vào chiều cùng ngày.

Video nước sông Bằng qua đô thị trung tâm Cao Bằng dâng cao gây ngập lụt ven bờ.
15.jpg
Từ đêm ngày 25/6 và rạng sáng ngày 26/6, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có mưa diện rộng, nhiều khu vực có mưa to, mưa rất to. Lượng mưa tại một số điểm vượt 100 mm, có nơi hơn 200 mm. Mưa lớn đã làm nước trên các sông, suối dâng cao, gây ngập úng cục bộ tại một số xã, phường; bước đầu đã ghi nhận thiệt hại, ảnh hưởng đến nhà ở, sản xuất nông nghiệp, giao thông, điện lực và một số công trình công cộng.
10.jpg
Nước từ thượng nguồn đổ về, trên địa bàn xã Hòa An đã xảy ra ngập úng cục bộ, gây thiệt hại nghiêm trọng về nông nghiệp. Tính đến 11h, tổng diện tích hoa màu bị ngập ước tính khoảng 57 ha, 133 nhà bị ngập dưới 1m tập trung ở các xóm Nà Tẻng, Mã Quan, Thái Cường, Xóm 9 Bế Triều, Xóm 6 Bế Triều.
7.jpg
Nhiều tuyến đường xóm bị ngập, giao thông đi lại khó khăn, ảnh hưởng đến công tác di dời tài sản.
5.jpg
Sạt lở taluy gây đổ cột điện, hư hỏng nền đường huyết mạch dẫn đến các phường xã.
14.jpg
Nước sông dâng cao khiến nhiều thiết bị, tài sản của người dân, doanh nghiệp không kịp di dời.
17.jpg
Nước dâng cao khiến hoa màu của người dân bị hư hỏng hoàn toàn.
13.jpg
Ghi nhận của PV Báo Tiền Phong, nước sông Bằng đi qua trung tâm đô thị phường Thục Phán (TP Cao Bằng cũ) dâng cao.
19.jpg
Tuyến đường đi ven bờ sông tại vị trí thấp bị nước sông dâng cao tràn lên phần đường đi. Cùng với đó, củi và rác thải theo dòng nước cuốn về gây tắc nghẽn, phá hủy khu vực bờ kè ven sông.
2.jpg
Trao đổi với PV Báo Tiền Phong, ông Nghiêm Anh Tuấn - Phó Giám đốc Công ty CP thủy điện Bạch Đằng cho biết, do lưu vực thượng lưu tại hồ chứa nước của nhà máy thủy điện Bạch Đằng có mưa rất to khiến nước dâng nhanh. Lúc 11h18 phút, mực nước trên hồ chứa là 239,98 mét, lưu lượng nước đổ về hồ là 190 m3/s. Để đảm bảo an toàn vận hành hồ chứa, công ty tiến hành xả từ 13h30 với lưu lượng 180 m3/s và sẽ gây ảnh hưởng khu vực hạ du các xã Bạch Đằng nước sông dâng cao 1 - 1,5 mét. Đến khoảng 16h30 cùng ngày sẽ ảnh hưởng đến khu vực đô thị thuộc TP Cao Bằng cũ.
18.jpg
Các địa phương khẩn trương rà soát các hộ dân đang sinh sống tại ven sông, ven suối, vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất, khu vực taluy nguy hiểm. Chủ động tổ chức sơ tán, di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn, đặc biệt là người già, trẻ em, phụ nữ, người khuyết tật, hộ neo đơn, hộ có hoàn cảnh khó khăn.
1.jpg
UBND xã đã thành lập ngay 4 Sở Chỉ huy tiền phương, chỉ đạo lực lượng xung kích tại chỗ phối hợp với các xóm tập trung toàn bộ nhân lực, phương tiện để hỗ trợ các hộ dân trong vùng nguy hiểm di dời người và vật nuôi đến nơi an toàn. Hiện tại, công tác bảo đảm an toàn cho tính mạng và tài sản của nhân dân đang được ưu tiên hàng đầu.