Kiểm soát an toàn ra sao khi kết nối thanh toán xuyên biên giới?

TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng cho rằng: "An toàn và niềm tin phải là điều kiện xuyên suốt. Công nghệ có thể thay đổi rất nhanh, nhưng nguyên tắc bảo vệ người sử dụng, phân định rõ trách nhiệm, kiểm soát rủi ro và duy trì khả năng chống chịu của hệ thống phải luôn được đặt ở vị trí trung tâm”.

Kết nối hạ tầng chỉ là điểm khởi đầu

Tại Hội thảo “Thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới qua mã QR: Động lực mới cho bán lẻ và du lịch” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức chiều 25/9, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng cho biết, Việt Nam đã đạt những bước tiến rõ nét trong thanh toán không dùng tiền mặt. Hạ tầng thanh toán ngày càng hiện đại, trong khi mã QR trở thành phương thức quen thuộc đối với người dân và doanh nghiệp.

Theo ông Dũng, đây là nền tảng quan trọng để Việt Nam tiếp tục mở rộng khả năng kết nối thanh toán với các quốc gia, vùng lãnh thổ.

Tuy nhiên, Phó Thống đốc lưu ý, câu chuyện không chỉ nằm ở một công nghệ hay một mã QR. “Điều quan trọng hơn là làm thế nào để những kết nối thanh toán đó tạo ra giá trị thực cho nền kinh tế”, ông Dũng nói.

p.jpg
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng (ảnh: Trí Phong).

Một khách du lịch quốc tế đến Việt Nam có thể sử dụng ứng dụng thanh toán quen thuộc để chi trả tại khách sạn, nhà hàng, cửa hàng hay hộ kinh doanh. Ngược lại, người Việt Nam khi ra nước ngoài có thể thanh toán bằng ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử của mình.

Theo ông Dũng, phát triển thanh toán bán lẻ xuyên biên giới qua mã QR cần được nhìn nhận rộng hơn, từ kết nối hạ tầng thanh toán đến kết nối người dân, doanh nghiệp; từ kết nối hệ thống đến hỗ trợ dòng chảy của du lịch, bán lẻ, thương mại và dịch vụ.

“Nói cách khác, kết nối hạ tầng là điểm khởi đầu, còn kết nối kinh tế mới là mục tiêu cần hướng tới”, ông Dũng nhấn mạnh.

Phó Thống đốc cho rằng việc mở rộng kết nối thanh toán xuyên biên giới trong giai đoạn tới cần xuất phát từ nhu cầu kinh tế thực, gắn với dòng chảy du lịch, thương mại, đầu tư và nhu cầu thanh toán giữa Việt Nam với từng quốc gia, vùng lãnh thổ. Đặc biệt, trọng tâm cần chuyển từ “kết nối được” sang “sử dụng được và sử dụng hiệu quả”.

“An toàn và niềm tin phải là điều kiện xuyên suốt. Công nghệ có thể thay đổi rất nhanh, nhưng nguyên tắc bảo vệ người sử dụng, phân định rõ trách nhiệm, kiểm soát rủi ro và duy trì khả năng chống chịu của hệ thống phải luôn được đặt ở vị trí trung tâm”, ông Dũng nói.

Khách du lịch có thể chi tiêu nhiều hơn

Ông Phạm Văn Thủy - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam - cho rằng, thanh toán số đang trở thành một yếu tố quan trọng trong việc nâng cao trải nghiệm và mức chi tiêu của du khách. Theo ông Thủy, đây cũng là một trong những yếu tố góp phần chuyển dịch mô hình tăng trưởng du lịch từ chú trọng số lượng sang chất lượng và giá trị gia tăng.

Du khách hiện không chỉ quan tâm đến cảnh quan hay giá cả mà còn đánh giá mức độ thuận tiện của toàn bộ hành trình, từ tìm kiếm thông tin, đặt vé, phòng lưu trú đến thanh toán, mua sắm và chăm sóc sau chuyến đi. Các yêu cầu nổi bật đối với thanh toán gồm tỷ giá, chi phí, hóa đơn.

tc.jpg
Toàn cảnh hội thảo chiều 25/9.

Đặc biệt, việc mở rộng thanh toán xuyên biên giới cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về an toàn, bảo mật, phòng chống gian lận, phòng chống rửa tiền, bảo vệ dữ liệu và quyền lợi khách hàng.

Theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước, khả năng tương tác và chuẩn hóa giữa các hệ thống cần tiếp tục được cải thiện để tạo ra trải nghiệm đơn giản ở phía người dùng, đồng thời bảo đảm cơ chế vận hành phía sau an toàn, minh bạch và hiệu quả.

Ông Nguyễn Đăng Hùng - Phó Tổng Giám đốc NAPAS - cho biết, dòng khách hai chiều giữa Việt Nam với thế giới tăng trưởng ổn định đang tạo thêm dư địa cho hệ sinh thái du lịch - thanh toán - dịch vụ.

Theo ông Hùng, trước năm 2018, thanh toán QR mới bắt đầu manh nha xuất hiện trên thị trường. Sau khi Ngân hàng Nhà nước ban hành tiêu chuẩn QR cơ sở năm 2018, phương thức này ngày càng phổ biến. Từ năm 2021, NAPAS ban hành VietQR NAPAS 247 trên cơ sở QR cơ sở.

Theo Phó Tổng Giám đốc NAPAS, QR thanh toán xuyên biên giới giúp đơn giản hóa thanh toán quốc tế khi du khách có thể thanh toán nhanh ngay trên ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử quen thuộc.

Người dùng có thể thanh toán bằng đồng nội tệ, với tỷ giá ưu đãi mà không phải qua bên quy đổi thứ ba. Điều này giúp giảm chi phí triển khai và vận hành, đồng thời nâng cao hiệu quả thanh toán.

Mục tiêu tiếp theo của NAPAS là phối hợp trong hệ sinh thái thanh toán Việt Nam để nhanh chóng mở rộng độ phủ chấp nhận thanh toán xuyên biên giới tại Việt Nam, thông qua các ngân hàng, trung gian thanh toán và mạng lưới bán hàng.

Cùng chuyên mục

Sầu riêng Gia Lai chết hàng loạt

Sầu riêng Gia Lai chết hàng loạt

TPO - Ông Ngô Anh Tuấn - chuyên viên Phòng Nông nghiệp - hạ tầng xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai - cho biết tình trạng sầu riêng chết hàng loạt ghi nhận tập trung tại hai thôn Hoàng Yên và làng Bạt, với diện tích kiểm đếm sơ bộ đã vượt 10 ha. Đây không phải hiện tượng đơn lẻ, quanh khu vực xã Chư Prông ước tính có hàng nghìn ha sầu riêng.

Doanh nghiệp Việt trước 'luật chơi' mới của thị trường quốc tế

Doanh nghiệp Việt trước 'luật chơi' mới của thị trường quốc tế

TPO - "Những yêu cầu mới về phát triển bền vững, truy xuất nguồn gốc, phát thải carbon và minh bạch dữ liệu đang trở thành 'luật chơi' mà doanh nghiệp Việt phải đáp ứng nếu muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu", đó là chia sẻ của chuyên gia tại diễn đàn 'Thực hành ESG và Quản trị số: Vé thông hành vào chuỗi giá trị toàn cầu'.

Chuyến tàu đầu tiên từ Nam Ninh đến Cần Thơ mở ra tuyến vận tải quốc tế sông biển, thúc đẩy giao thương, nâng cao năng lực logistics khu vực ĐBSCL.

Chuyến tàu đầu tiên qua 'kênh đào thế kỷ' Trung Quốc về Cần Thơ

TPO - Chuyến tàu chở container đầu tiên từ cảng Nam Ninh, Trung Quốc qua kênh đào Bình Lục ra biển đã cập bến cảng Cái Cui, Cần Thơ, đánh dấu chính thức hình thành tuyến vận tải tàu container quốc tế bằng đường sông pha biển giữa 2 cảng và giữa Trung Quốc tới thẳng khu vực miền Tây.

Bí thư Quảng Trị kiểm tra trung tâm điện lực ngay sau nhậm chức

Bí thư Quảng Trị kiểm tra trung tâm điện lực ngay sau nhậm chức

TPO - Trong chuyến kiểm tra Trung tâm Điện lực Quảng Trạch ngày 24/9, tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẩn trương hoàn tất thủ tục, phấn đấu phát điện thương mại Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I vào ngày 20/10/2026. Mốc này sớm hơn tiến độ EVN dự kiến.

Nhu cầu vốn để đầu tư nguồn điện và lưới điện sắp tới của EVN rất lớn.

Đề xuất tính giá điện sinh hoạt theo giờ, hóa đơn sẽ thay đổi thế nào?

TPO - Nếu giá điện sinh hoạt được tính theo thời gian sử dụng, hóa đơn của mỗi gia đình sẽ không chỉ phụ thuộc vào số điện tiêu thụ mà còn vào thời điểm dùng điện. Cơ chế này có thể giúp giảm áp lực giờ cao điểm, song đặt ra vấn đề về thói quen sinh hoạt, công tơ, hạ tầng dữ liệu và khả năng lựa chọn của người dân.

Điều chỉnh nhiều dự án điện mặt trời tại Điện Biên

Điều chỉnh nhiều dự án điện mặt trời tại Điện Biên

TPO - Bộ Công Thương phê duyệt điều chỉnh, cập nhật Quy hoạch điện VIII trên địa bàn tỉnh Điện Biên, trong đó tách 4 dự án điện mặt trời có tổng công suất 550 MW thành 8 dự án. Các dự án dự kiến vận hành trong giai đoạn 2026-2030.

Tài xế công nghệ, shipper sẽ phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc?

Tài xế công nghệ, shipper sẽ phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc?

TPO - Chính phủ đề xuất cơ chế để mở rộng diện tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc đối với người làm việc không có quan hệ lao động và người làm việc trên nền tảng số, song cơ quan thẩm tra cho rằng cần xác định rõ đối tượng và đánh giá kỹ lưỡng trước khi áp dụng.

Vì sao phải chọn Ngọc Hồi, Gia Lâm là đầu mối đường sắt quốc gia?

Vì sao phải chọn Ngọc Hồi, Gia Lâm là đầu mối đường sắt quốc gia?

TPO - Theo PGS, TS. Bùi Quang Tuấn - Phó Chủ tịch Hội Khoa học kinh tế Việt Nam, việc chuyển đầu mối đường sắt quốc gia về Ngọc Hồi và Gia Lâm phù hợp với định hướng phát triển dài hạn của Hà Nội, mở ra dư địa tổ chức lại giao thông, không gian đô thị và các cực tăng trưởng.

Phó Thủ tướng: Đưa logistics trở thành ngành kinh tế dịch vụ quan trọng

Phó Thủ tướng: Đưa logistics trở thành ngành kinh tế dịch vụ quan trọng

TPO - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho rằng, khu vực Đồng bằng sông Hồng có nhiều lợi thế để trở thành cửa ngõ logistics quan trọng của phía Bắc. Tuy nhiên, cần khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, chuyển mạnh từ tư duy quản lý, hỗ trợ sang kiến tạo, phục vụ và phát triển, đưa logistics trở thành ngành kinh tế dịch vụ quan trọng.

Ngành tôm cần đổi mới mô hình sản xuất, giảm phát thải, nâng cao hiệu quả tài nguyên để đáp ứng yêu cầu thị trường quốc tế và phát triển bền vững.

Ngành xuất khẩu hàng tỷ USD trước áp lực môi trường, biến đổi khí hậu

TPO - Áp lực chi phí, thách thức từ môi trường, tác động của biến đổi khí hậu, thị trường quốc tế ngày càng khắt khe về giảm phát thải và phát triển bền vững đang ngày càng đè nặng lên ngành tôm Việt Nam. Những điều đó đòi hỏi ngành tôm phải tiếp tục đổi mới mô hình sản xuất theo hướng thân thiện môi trường, tuần hoàn và xanh.

Đề xuất áp dụng giá bán lẻ điện theo khung giờ

Đề xuất áp dụng giá bán lẻ điện theo khung giờ

TPO - Chính phủ đề xuất bổ sung cơ chế áp dụng giá bán lẻ điện theo khung giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường đối với khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt khi điều kiện kỹ thuật cho phép.