Khu dân cư ở Lâm Đồng chưa hoàn thiện đã sạt lở, ai chịu trách nhiệm?

TPO - Khu dân cư Đưng K’Nớ 5 ở xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng được đầu tư hàng chục tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025 nhưng hiện đã bị sạt lở. Dự án được xây trên sườn đồi nhưng không có hạng mục kè chắn hay biện pháp gia cố phần đồi còn lại.

Khu dân cư Đưng K’Nớ 5 (thuộc xã Đưng K’Nớ, huyện Lạc Dương cũ, nay thuộc xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng) có tổng vốn đầu tư hơn 35 tỷ đồng, kỳ vọng là nơi ở mới ổn định cho 73 hộ dân vùng đặc biệt khó khăn. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Lạc Dương cũ làm chủ đầu tư (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng khu vực Lạc Dương). Thế nhưng chỉ sau vài mùa mưa, đất đá sạt lở, nhiều hộ buộc phải di dời khẩn cấp khi dự án còn dang dở.

z7133243155769-54450b0f2577adb28cedefb9c63e21fd.jpg
Toàn cảnh dự án khu dân cư Đưng K’Nớ 5.

Đáng chú ý, dự án khu dân cư Đưng K’Nớ 5 được bố trí trên sườn đồi dốc nhưng không có hệ thống kè chắn hay biện pháp gia cố. Dư luận đặt ra câu hỏi, cơ quan nào đã đề xuất vị trí, thẩm định và phê duyệt khu dân cư này?

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án khu dân cư Đưng K’Nớ 5 được duyệt quy hoạch theo Quyết định số 322/QĐ-UBND ngày 24/02/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng (cũ) về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể bố trí dân cư tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

z7133212567065-74a6b0e34501683a520ae205a0fcbe45.jpg
Khu dân cư Đưng K’Nớ 5 được bố trí trên sườn đồi dốc.

Đến tháng 12/2020, UBND huyện Lạc Dương (cũ) có quyết định 1456/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch bố trí dân cư vùng đặc biệt khó khăn thôn Đưng K’Nớ 5, tiểu khu 74, xã Đưng K’Nớ. Chủ đầu tư là UBND xã Đưng K’Nớ và đơn vị lập nhiệm vụ, dự toán quy hoạch là Công ty TNHH Kiến trúc và Quy hoạch Kiến Thiết.

Vị trí khu vực quy hoạch thuộc địa phận xã Đưng K’Nớ, huyện Lạc Dương (cũ) và được xác định ranh giới các phía như sau: phía Bắc, phía Nam và phía Tây giáp rừng; phía Đông giáp đường DT 722. Quy mô diện tích trên 15,4ha, dự báo dân số khu vực lập quy hoạch 400-600 người.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng của huyện Lạc Dương (cũ) và UBND xã Đưng K’Nớ (cũ) chịu trách nhiệm toàn diện đối với các nội dung thẩm định, trình phê duyệt tại quyết định này. Chủ đầu tư, các đơn vị liên quan có trách nhiệm căn cứ nội dung tại quyết định này triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, đúng nội dung phê duyệt và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Chủ đầu tư nói gì?

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Trần Xuân Cường - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Lạc Dương khẳng định, trong hồ sơ thi công cả 2 giai đoạn (từ 2018 - 2025) không có hạng mục nào liên quan đến hạng mục kè chắn hay biện pháp gia cố phần đồi còn lại và khu vực xảy ra sạt lở thuộc phạm vi giai đoạn 1 của dự án.

z7133243205238-beb86e2c9de6ae2ca36fe1f823c3fcfe.jpg
Dự án đã có 63/73 hộ xây nhà và chuyển đến ở.

Ông Cường cho hay, giai đoạn 1 (từ năm 2018 - 2020), đơn vị đã hoàn thành thi công các hạng mục và bàn giao cho xã Đưng K’ Nớ tiếp quản hạ tầng, bố trí cho người dân. Giai đoạn 2 (từ năm 2020 - 2025), dự án được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tại Quyết định 1061/QĐ-UBND ngày 30/5/2023, với tổng mức đầu tư gần 24 tỷ đồng và đang triển khai các hạng mục: san nền, giao thông, thoát nước, cấp điện nước và chiếu sáng.

Theo ông Cường, sau ảnh hưởng của bão số 3 (bão WIPHA), nhiều mái taluy phía sau khu dân cư đã sụt lún, trượt đất, làm hư hỏng công trình phụ. Ngoài ra, 4 ngôi nhà khác cũng có dấu hiệu sụt lún, nứt tường, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản người dân. Báo cáo của UBND xã Đam Rông 4 cũng xác nhận, đến trước ngày 30/6/2025, có 63/73 hộ đã xây nhà và chuyển đến ở. Trong đó có 15 hộ đang chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi sạt lở, 48 hộ khác nằm trong vùng có nguy cơ cao.

z7133212564059-be6a41270daee6bf95d3b25c1d859dc6.jpg
Khu dân cư được xây trên sườn đồi nhưng không có hạng mục kè chắn hay biện pháp gia cố phần đồi còn lại.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra văn bản khẩn, yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương triển khai biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân, hoàn thành báo cáo đánh giá, đề xuất phương án xử lý trước ngày 30/10/2025. Tỉnh yêu cầu di dời khẩn cấp 15 hộ dân bị ảnh hưởng đến nơi ở tạm an toàn. Còn các hộ trong vùng cảnh báo phải được vận động di dời, lập phương án ứng phó cụ thể.

UBND xã Đam Rông 4 được giao phải giám sát 24/24h, lắp đặt biển cảnh báo và rào chắn tại các điểm nguy hiểm. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh chủ trì công tác phòng, chống sạt lở; Sở Xây dựng tỉnh rà soát hạ tầng, hệ thống thoát nước và đề xuất giải pháp khắc phục.

Cùng chuyên mục

Cô gái 22 tuổi tử vong sau tai nạn xe buýt ở Hà Nội: ‘Sao con lại về như thế này hả con?’

Cô gái 22 tuổi tử vong sau tai nạn xe buýt ở Hà Nội: ‘Sao con lại về như thế này hả con?’

TPO - Dự định làm việc hết tháng để nhận lương, mua quà tặng mẹ rồi về quê tìm việc làm gần nhà, thế nhưng vụ tai nạn thương tâm tại đường Xuân Thuỷ, Hà Nội sáng 20/10 khiến cô gái 22 tuổi ở Thanh Hóa không qua khỏi. Nỗi đau mất con khiến người mẹ khóc ngất khi đón con trở về trong quan tài.

Ảnh minh hoạ: Cục Thuế

Bị mạo danh lập doanh nghiệp: Cần xử lý nhanh để bảo vệ quyền lợi người dân

TPO - Một luật sư đề xuất cơ quan công an, cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế xây dựng cơ chế phối hợp xử lý nhanh, song song với quá trình xác minh. Nếu có căn cứ cho thấy người dân có khả năng bị mạo danh, cơ quan công an có thể thông báo cho bên thuế để xem xét xử lý việc tạm hoãn xuất cảnh trong thời gian chờ kết luận chính thức.

Thực hư thông tin rao bán mỏ vàng trữ lượng 290 kg ở Tuyên Quang

Thực hư thông tin rao bán mỏ vàng trữ lượng 290 kg ở Tuyên Quang

TPO - Thông tin rao bán mỏ vàng tại khu vực Hà Giang cũ với diện tích 89 ha, được quảng cáo có trữ lượng tương đương 290 kg vàng và đầy đủ pháp lý đang lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, chính quyền địa phương cho biết, các thủ tục liên quan đến mỏ vàng này chưa hoàn tất.

Vì sao giới trẻ vẫn liều lĩnh leo núi Đá Chồng ở Quảng Ninh?

Vì sao giới trẻ vẫn liều lĩnh leo núi Đá Chồng ở Quảng Ninh?

TPO - Bất chấp địa hình hiểm trở, nhiều người vẫn tìm cách leo lên những khối đá chênh vênh cạnh vực sâu tại núi Đá Chồng, TP Quảng Ninh để chụp ảnh, quay clip. Đáng chú ý, khu vực này đã được cảnh báo nguy hiểm từ nhiều năm trước nhưng hoạt động leo núi tự phát vẫn tiếp diễn.

Cận cảnh công trường dự án 130 tỷ đồng chậm tiến độ ở Đà Nẵng

Cận cảnh công trường dự án 130 tỷ đồng chậm tiến độ ở Đà Nẵng

TPO - Dự án thoát nước gần 130 tỷ đồng trên đường Trưng Nữ Vương (hai phường Bàn Thạch và Tam Kỳ, TP Đà Nẵng) chậm tiến độ, khiến nhiều đoạn đường nham nhở, hố đào sâu ngập nước. Tình trạng thi công kéo dài không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại, kinh doanh mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão.