Không để đặc thù biến thành đặc quyền, lợi ích nhóm, cài cắm, thao túng bóp méo chính sách

TPO - Theo yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phải tăng cường giám sát cơ chế, chính sách đặc thù, không để đặc thù biến thành đặc quyền, lợi ích nhóm, cài cắm, thao túng bóp méo chính sách.

Chiều 17/9, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị thông báo kết quả phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng cho biết, ngày 17/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp của Thường trực Ban Chỉ đạo, đánh giá tình hình, kết quả công tác từ sau phiên họp thứ 30 đến nay.

tienphong-179tbta1.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chiều 17/9. Ảnh: TTXVN.

Theo ông Đặng Văn Dũng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá, từ sau phiên họp thứ 30 (tức từ ngày 18/6 đến nay), các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng, các thành viên Ban Chỉ đạo đã quyết liệt thực hiện chương trình công tác năm của Ban Chỉ đạo với 65 nhiệm vụ cụ thể.

“Đánh giá chung, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, kết quả cho thấy chuyển hướng đúng: xử lý gắn với phòng ngừa, kiểm soát quyền lực với khơi thông nguồn lực, giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương với bảo vệ đổi mới vì lợi ích chung”, ông Dũng nói.

Ông Đặng Văn Dũng cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh 5 kết quả lớn.

Cụ thể, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế được đẩy nhanh; kiểm soát quyền lực, giám sát từ sớm và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số được đẩy mạnh; công tác phòng, chống lãng phí đã gắn với xử lý công trình, dự án, tài sản cụ thể, với khơi thông nguồn lực và xác định trách nhiệm; việc phát hiện, xử lý sai phạm được tiến hành nghiêm minh, đúng pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Từ sau phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo đến nay, Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xử lý kỷ luật 6 cán bộ diện Trung ương quản lý. Việc xử lý bảo đảm đồng bộ, khách quan, kịp thời, nhân văn, thuyết phục, thu hồi tối đa tài sản, từ từng vụ việc chỉ ra trách nhiệm quản lý, lỗ hổng cần khắc phục, không để tái diễn; đặc biệt quan trọng nhất là xử lý để phục vụ phát triển đất nước, để Đảng mạnh thêm, nhân dân thêm tin Đảng và tin chính quyền.

Một kết quả nữa, là tổ chức, cơ chế hoạt động của Ban Chỉ đạo được hoàn thiện theo Quy định số 205 của Bộ Chính trị, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Phòng, chống lãng phí thời gian và cơ hội phát triển

Về nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2026, theo ông Đặng Văn Dũng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải tăng tốc, làm dứt điểm, không bổ sung việc chung chung. Mỗi nhiệm vụ phải rõ cơ quan chủ trì, người chịu trách nhiệm, thời hạn, kết quả đầu ra và cơ chế kiểm tra.

tienphong-179mrdung.jpg
Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng thông tin tại hội nghị. Ảnh: N.T.

Yêu cầu chung là phải trả lời bằng kết quả có thể kiểm chứng được; quyền lực được kiểm soát chặt chẽ hơn; thể chế hoàn thiện nhanh hơn; giám sát bằng dữ liệu thực chất hơn; tài sản thu hồi sớm hơn và trách nhiệm rõ hơn.

Ông Đặng Văn Dũng cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu 5 nhiệm vụ cụ thể.

Thứ nhất, hoàn thành tổng rà soát, xây dựng phương án xử lý và hoàn thiện đồng bộ pháp luật. Thể chế phải kiểm soát quyền lực thực chất, phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình, cải cách thủ tục hành chính và số hóa quy trình.

Nhiệm vụ thứ hai, xử lý dứt điểm các công trình, dự án tồn đọng, cơ sở nhà, đất dôi dư; chuyển mạnh sang phòng, chống lãng phí thời gian và cơ hội phát triển. Phòng, chống lãng phí phải mở rộng từ tiền, đất, tài sản sang thời gian xử lý công việc và cơ hội phát triển. Phải xử lý nghiêm việc né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, không thực hiện hoặc thực hiện chậm chức trách làm đình trệ công việc, bỏ lỡ thời cơ.

Nhiệm vụ thứ ba, là tăng cường kiểm soát quyền lực, giám sát bằng dữ liệu và phòng ngừa từ gốc, từ sớm, từ xa. Phân cấp, phân quyền, cơ chế đặc thù càng mạnh thì trách nhiệm giải trình, kiểm tra, giám sát càng phải chặt chẽ; quyền hạn giao đến đâu, trách nhiệm cá nhân và kiểm soát theo đến đó. Ủy ban Kiểm tra Trung ương phải tăng cường giám sát cơ chế, chính sách đặc thù, không để đặc thù biến thành đặc quyền, lợi ích nhóm, cài cắm, thao túng bóp méo chính sách.

Nhiệm vụ thứ tư, cần hoàn thành xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo theo đúng yêu cầu, kế hoạch; chủ động nhận diện, xử lý vi phạm trong lĩnh vực mới, trọng yếu, then chốt. Các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm phối hợp qua kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự, không để chậm do đùn đẩy hoặc do quan điểm khác nhau kéo dài.

Phấn đấu từ nay đến hết năm 2026 hoàn thành theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo là điều tra, truy tố, xét xử 7 vụ án và xử lý 3 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, nhất là tập trung điều tra, xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc liên quan đến dự án sân bay Long Thành, bảo vệ môi trường, khoáng sản, năng lượng.

Nhiệm vụ thứ năm, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương, ban chỉ đạo cấp tỉnh và các cơ quan chức năng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ban Chỉ đạo phải tập trung định hướng lớn, lĩnh vực rủi ro cao, các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm và các ách tắc liên quan; không dàn trải, không tạo thêm thủ tục, không làm thay nhiệm vụ của các cơ quan có thẩm quyền.

“Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu thực hiện đúng phương châm: "Nói ít làm nhiều, làm đến cùng, việc đã rõ phải làm ngay"; vướng mắc thì báo cáo đúng thẩm quyền, không né tránh. Kết quả phải đo bằng sơ hở được khắc phục, tài sản được thu hồi, nguồn lực được khơi thông, nhũng nhiễu giảm và niềm tin của nhân dân được củng cố, tăng lên”, ông Đặng Văn Dũng nói.

Theo ông Đặng Văn Dũng, tại cuộc họp này, Thường trực Ban Chỉ đạo đã thống nhất đưa vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo để bảo đảm chỉ đạo xử lý đúng thẩm quyền, đúng trình tự, đúng pháp luật và nghiêm minh.

Cùng chuyên mục

Thủ tướng Ba Lan tham quan phố cổ Hội An

Thủ tướng Ba Lan tham quan phố cổ Hội An

TPO - Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cùng đoàn đại biểu cấp cao đã đến thành phố Đà Nẵng. Đoàn đã đến tham quan phố cổ Hội An, tìm hiểu những giá trị văn hóa đặc sắc của đô thị di sản.

Lạng Sơn chấm dứt một dự án tại cửa khẩu Cốc Nam

Lạng Sơn chấm dứt một dự án tại cửa khẩu Cốc Nam

TPO - UBND tỉnh Lạng Sơn vừa yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động dự án Nhà kiểm hóa cửa khẩu Cốc Nam, yêu cầu doanh nghiệp dự án di dời tài sản, công trình, hoàn trả mặt bằng trước Tết Nguyên đán 2027.

Xác minh tài sản trong Quân đội: Chọn ai, kiểm tra những gì?

Xác minh tài sản trong Quân đội: Chọn ai, kiểm tra những gì?

TPO - Bộ Quốc phòng vừa ban hành quy trình xác minh tài sản, thu nhập, quy định cách lựa chọn người được xác minh và kiểm tra bản kê khai. Nội dung kiểm tra bao gồm nhà, đất, tiền, tài sản số, các khoản nợ và việc giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm của người kê khai.

Vì sao rác thải ở Đà Nẵng ùn ứ nhiều ngày?

Vì sao rác thải ở Đà Nẵng ùn ứ nhiều ngày?

TPO - Thiếu nhân công, phương tiện thu gom chưa phù hợp, hạ tầng kiệt hẻm chật hẹp và điểm tập kết chưa đồng bộ khiến rác ở một số khu dân cư Đà Nẵng tồn đọng 2-3 ngày, gây ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị.

Chính phủ đề xuất ưu tiên kiểm soát xe xăng, dầu trong vùng phát thải thấp

Chính phủ đề xuất ưu tiên kiểm soát xe xăng, dầu trong vùng phát thải thấp

TPO - Chính phủ đề xuất luật hóa quy định về vùng phát thải thấp, trong đó ưu tiên kiểm soát phương tiện phát thải cao, sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, việc quản lý phương tiện phải có lộ trình phù hợp, gắn với phát triển giao thông công cộng và chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình khảo sát các xưởng đóng tàu nằm trong hành lang đê điều

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình khảo sát các xưởng đóng tàu nằm trong hành lang đê điều

TPO - Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế tại các cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu thủy ở xã Xuân Trường và xã Nghĩa Sơn, đồng thời lắng nghe kiến nghị của doanh nghiệp nhằm tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy ngành công nghiệp đóng tàu phát triển bền vững.