Khoảng 50 quốc gia tham gia Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu tại Hà Nội

Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 16/11 tại Hoàng thành Thăng Long, quy tụ khoảng 200 đại biểu quốc tế cùng đông đảo nghệ nhân, doanh nghiệp trong nước.

Chiều 19/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai công tác phối hợp với đại diện các làng nghề truyền thống gồm Bát Tràng, Sơn Đồng, Chuyên Mỹ và Vạn Phúc để chuẩn bị các điều kiện tổ chức sự kiện.

lang-nghe.jpg
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Đình Hoa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NM

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Đình Hoa cho biết, chương trình được tổ chức nhằm tăng cường phối hợp giữa chính quyền, nghệ nhân và doanh nghiệp, tạo cơ hội mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế và thúc đẩy phát triển nghề truyền thống. Thông qua chuỗi hoạt động, các đơn vị liên quan sẽ đánh giá thực trạng, nhận diện thuận lợi, khó khăn và xác định tiềm năng phát triển của từng ngành nghề gắn với bảo tồn văn hóa.

Về quy mô, chương trình dự kiến thu hút khoảng 200 đại biểu quốc tế đến từ 40 đến 50 quốc gia, vùng lãnh thổ, cùng đại diện các cơ quan, địa phương, nghệ nhân và doanh nghiệp tiêu biểu trong nước.

Sự kiện được bố trí trên diện tích khoảng 10.000m² tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long. Không gian trưng bày phân định thành hai khu vực riêng biệt: một bên dành cho sản phẩm làng nghề Hà Nội, bên còn lại dành cho các tỉnh, thành phố tham gia. Riêng khu vực Hà Nội được thiết kế gồm bốn không gian đồng bộ trưng bày sản phẩm tinh hoa của bốn làng nghề tiêu biểu, cùng hệ thống gian hàng thương mại kết nối giao thương và khu vực trung tâm để nghệ nhân trình diễn kỹ thuật truyền thống. Mỗi làng nghề đăng ký từ 5 đến 10 gian hàng.

Tháo gỡ khó khăn về mặt bằng và lịch trình đón khách

Bên cạnh công tác quy hoạch không gian, hội nghị tập trung giải quyết các kiến nghị thực tế từ cơ sở nhằm bảo đảm tiến độ chuẩn bị.

anh.jpg
Phòng Phát triển Nông thôn (Sở Nông nghiệp và Môi trường) báo cáo công tác chuẩn bị tại hội nghị. Ảnh: NM

Đại diện địa phương có làng nghề khảm trai Chuyên Mỹ đề nghị ban tổ chức sớm cung cấp lịch trình chi tiết về các đoàn khách trong nước và quốc tế về tham quan, trải nghiệm thực tế, làm rõ thời gian, số lượng và thành phần đoàn để cơ sở chủ động chuẩn bị nhân lực, nội dung thuyết minh và hoạt động trình diễn. Đồng thời, việc thống nhất sớm phương án thiết kế không gian và kinh phí sẽ giúp cơ sở triển khai đồng bộ, hạn chế chỉnh sửa phát sinh.

Liên quan đến công tác vận chuyển, đại diện chính quyền địa phương và nghệ nhân làng lụa Vạn Phúc lưu ý việc đưa máy móc, khung dệt cồng kềnh phục vụ trình diễn nghề truyền thống đòi hỏi chi phí và công sức lắp đặt lớn. Các đơn vị đề nghị ban tổ chức thông báo sớm lịch trình, vị trí mặt bằng và hỗ trợ trang thiết bị để cơ sở chủ động phương án di chuyển, tránh phát sinh chi phí và bảo đảm an toàn cho các thiết bị kỹ thuật.

Về phía làng nghề điêu khắc mỹ nghệ Sơn Đồng, đại diện địa phương đề nghị ban tổ chức làm rõ ranh giới các hạng mục trang trí tại không gian rộng khoảng 94m² do ban tổ chức đầu tư và phần việc cơ sở phải tự chuẩn bị. Địa phương cũng kiến nghị sớm chốt lịch trình đón các đoàn khách quốc tế đến chương trình để tránh chồng chéo với các hoạt động khác tại cơ sở.

Kết luận hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Đình Hoa đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những ý kiến đóng góp thiết thực của đại diện các địa phương, nghệ nhân, làng nghề và các đơn vị liên quan trong công tác chuẩn bị Festival. Ông Nguyễn Đình Hoa đề nghị các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, chỉnh trang cảnh quan, bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và an toàn giao thông tại các khu vực đón tiếp khách. Đối với các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương và đơn vị liên quan cần tăng cường phối hợp, phân công nhiệm vụ cụ thể, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ.

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.

Cùng chuyên mục

Những tuyến phố Hà Nội rợp bóng cổ thụ

Những tuyến phố Hà Nội rợp bóng cổ thụ

TPO - Từ những gốc sao đen trên phố Lò Đúc đến hàng xà cừ ở Kim Mã, nhiều cây cổ thụ đã tồn tại qua các giai đoạn phát triển của Hà Nội, trở thành một phần cảnh quan và ký ức đô thị.

Hà Nội có thể trở thành ‘chảo lửa’ của Việt Nam

Hà Nội có thể trở thành ‘chảo lửa’ của Việt Nam

TPO - Sự kết hợp giữa biến đổi khí hậu và hiệu ứng đảo nhiệt đô thị có thể đẩy khu vực nội đô Hà Nội trở thành “chảo lửa” mới ở Việt Nam với nhiệt độ cao nhất và số ngày nắng nóng tăng mạnh.

Hình hài cầu Thượng Cát sau một năm khởi công

Hình hài cầu Thượng Cát sau một năm khởi công

TPO - Đạt hơn 16% giá trị hợp đồng sau một năm khởi công, dự án cầu Thượng Cát đang được đẩy nhanh thi công các hạng mục cầu chính và đường dẫn, phấn đấu về đích vào tháng 7/2027.

Tái thiết đô thị Vĩnh Hưng: Cần tính sẵn sinh kế cho người dân

Tái thiết đô thị Vĩnh Hưng: Cần tính sẵn sinh kế cho người dân

TPO - Liên quan đến tái thiết đô thị Vĩnh Hưng (phường Vĩnh Hưng, Hà Nội), chuyên gia đề xuất phương án tái định cư cần tính đến điều kiện kinh tế và nhu cầu nhà ở của từng nhóm dân cư. Quy hoạch cần có những lựa chọn phù hợp với nhiều mức thu nhập, trong đó có các hộ thu nhập thấp và sinh kế cần được tính toán ngay trong quá trình xây dựng phương án tái thiết.

Bài học từ hoa sữa

Bài học từ hoa sữa

TPO - Trước những ý kiến đưa hoa sữa ra khỏi thành phố, KTS Nguyễn Khánh Huy - chuyên gia quy hoạch kiến trúc đô thị - đề nghị thận trọng với việc chặt bỏ cây. Ông dẫn kinh nghiệm một số quốc gia từng phải điều chỉnh cây trồng do ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, để có một tán cây rộng, đô thị phải chờ nhiều năm, nên mọi quyết định thay thế cần được nghiên cứu kỹ.