Ngày 17/5, tại thôn Háng Gàng, xã Lao Chải, tỉnh Lào Cai, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt phối hợp cùng Báo Tiền Phong, Tỉnh đoàn Lào Cai và chính quyền địa phương tổ chức lễ khánh thành cầu Háng Gàng - Vì Tầm Vóc Việt sau gần 5 tháng thi công.
Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân thôn Háng Gàng cùng cán bộ địa phương đã có mặt tại khu vực cây cầu để dự lễ khánh thành.
Công trình được xây dựng từ sự chung tay của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt thông qua Báo Tiền Phong và Tỉnh đoàn Lào Cai, cùng sự tham gia đóng góp ngày công, vật liệu tại chỗ của chính quyền và người dân địa phương.
Cầu Háng Gàng - Vì Tầm Vóc Việt có chiều dài 16m, rộng 4m, tải trọng hơn 10 tấn, với tổng kinh phí hơn 1,173 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt hỗ trợ 780 triệu đồng, phần còn lại do địa phương đối ứng và huy động nguồn lực từ nhân dân, đoàn viên thanh niên.
Có mặt tại lễ khánh thành, nhiều người dân bày tỏ niềm vui khi cây cầu mới hoàn thành sau nhiều năm mong đợi.
Ông Giàng A Châu, người dân thôn Háng Gàng cho biết, trước đây cây cầu gỗ bắc qua suối thường xuyên bị nước lũ cuốn trôi hoặc hư hỏng mỗi khi mưa lớn. Việc đi lại của người dân vì thế gặp rất nhiều khó khăn, không ít người bị ngã khi qua cầu, còn việc vận chuyển nông sản, đưa trẻ em đến trường hay ra trung tâm xã đều phụ thuộc vào thời tiết.
“Giờ có cầu mới, bà con chúng tôi rất phấn khởi. Đi lại an toàn hơn, không còn cảnh thấp thỏm mỗi mùa mưa lũ như trước nữa”, ông Châu nói.
Em Giàng Thị Linh, học sinh lớp 6, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Kim Nọi cho biết, trước đây vào mùa mưa, học sinh trong bản nhiều hôm phải nghỉ học vì cầu bị nước cuốn trôi, không thể qua suối. Từ khi có cầu mới, việc đến trường thuận tiện và an toàn hơn.
“Giờ em và các bạn không phải nghỉ học mỗi khi mưa lớn nữa. Em sẽ cố gắng học thật tốt để sau này góp sức xây dựng quê hương”, Linh chia sẻ.
Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Sùng A Lù, Phó Chủ tịch UBND xã Lao Chải bày tỏ sự cảm ơn tới Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, Báo Tiền Phong, Tỉnh đoàn Lào Cai cùng các đơn vị đồng hành đã hỗ trợ địa phương xây dựng cây cầu dân sinh.
Theo ông Lù, đây là công trình mà người dân thôn Háng Gàng mong mỏi suốt gần 10 năm qua, song địa phương chưa thể triển khai do thiếu kinh phí. Sau khi nhận được sự hỗ trợ từ các đơn vị tài trợ, chính quyền và người dân địa phương đã cùng chung tay đóng góp ngày công, vật liệu để hoàn thiện công trình.
Ông Lù cho biết, cầu đã được thông xe kỹ thuật từ tháng 2/2026. Những chuyến xe đầu tiên chở sơn tra, su su của bà con đã thuận lợi đi qua cầu để đưa ra ngoài tiêu thụ. Việc đi lại, học tập của người dân và trẻ em trong bản cũng thuận tiện hơn nhiều so với trước.
Hiện thôn Háng Gàng có hơn 10 ha su su. Theo quy hoạch đến năm 2030, địa phương dự kiến mở rộng lên hơn 100ha vùng trồng su su hàng hóa. Cây cầu mới được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển nông sản, kết nối giao thương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương.
Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Như Trang - Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Vì Tầm Vóc Việt khẳng định: "Cây cầu hôm nay không chỉ được xây bằng đá, bằng xi măng hay thép, mà còn được xây bằng niềm tin và tinh thần sẻ chia của rất nhiều con người. Chúng tôi tin rằng, từ hôm nay, hành trình đến trường của các em nhỏ sẽ an toàn hơn; việc đi lại, giao thương của bà con sẽ thuận lợi hơn; và những mùa mưa lũ tới đây sẽ bớt đi phần nào nỗi lo bị cô lập".
"Nhưng hơn cả một công trình giao thông, chúng tôi hy vọng cây cầu này sẽ trở thành một “cây cầu kết nối” - kết nối người dân với cơ hội phát triển, kết nối trẻ em với con đường học tập, kết nối sự quan tâm của cộng đồng xã hội với những vùng còn nhiều khó khăn”, bà Trang chia sẻ.
Đại diện Quỹ cho biết thêm, để một đứa trẻ có thể đi xa hơn trong tương lai, đôi khi điều cần bắt đầu lại rất giản dị: một cây cầu an toàn để đến trường, một con đường thuận tiện để kết nối với thế giới bên ngoài. Chính vì vậy, mỗi công trình dân sinh mà Quỹ thực hiện không chỉ nhằm giải quyết nhu cầu trước mắt, mà còn hướng tới tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của cộng đồng.
Phát biểu tại chương trình, nhà báo Trần Công Hùng, Ủy viên Ban Biên tập Báo Tiền Phong, Tổng Thư ký Tòa soạn Báo điện tử Tiền Phong bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc tới Quỹ Vì Tầm Vóc Việt là đơn vị tài trợ, Tỉnh Đoàn Lào Cai cùng Đảng ủy, chính quyền xã Lao Chải, các đơn vị thi công và người dân đã nỗ lực, góp phần hoàn thành cây cầu.
Nhà báo Trần Công Hùng cho biết, trong quá trình hình thành và phát triển, Báo Tiền Phong luôn tâm niệm, báo chí không chỉ phản ánh cuộc sống mà còn phải góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.
"Tôi tin rằng từ hôm nay, cây cầu Háng Gàng sẽ không chỉ giúp những chuyến xe chở nông sản vào bản thuận lợi hơn; không chỉ giúp bà con yên tâm hơn mỗi mùa mưa lũ; mà còn giúp những bước chân đến trường của các em nhỏ được an toàn hơn, vững vàng hơn trên hành trình chinh phục tri thức. Một cây cầu nhỏ giữa vùng núi non khó khăn này nhưng có thể mở ra những con đường rất lớn cho tương lai", nhà báo Trần Công Hùng nói.
Nhân dịp này, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt trao tặng thêm hệ thống dẫn nước lên Trường Mầm non Háng Gàng trị giá 5,6 triệu đồng, đây là công trình có ý nghĩa thiết thực đối với sinh hoạt hằng ngày của thầy cô và các em học sinh giữa điều kiện địa hình còn nhiều khó khăn.
Tại chương trình, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt đã trao 31 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 31 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Háng Gàng.