TPO - Giải leo núi Chinh phục đỉnh Phù Vân do Hội nhà báo tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng phường Yên Tử tổ chức nhằm quảng bá giá trị di sản Yên Tử, thúc đẩy phát triển du lịch và lan tỏa phong trào rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng.
Sáng 19/4, tại Khu vực sân Đình - Làng Nương, Khu di tích, danh thắng Yên Tử, phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh diễn ra giải leo núi Yên Tử năm 2026 - Chinh phục đỉnh Phù Vân. Giải leo núi do phường Yên Tử phối hợp cùng Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh, Công ty CP phát triển Tùng Lâm tổ chức với 2 hạng mục 5 km và 8 km.Đây là hoạt động thiết thực trong chuỗi kích cầu du lịch năm 2026, nhằm quảng bá hình ảnh Di sản văn hóa thế giới Yên Tử, lan tỏa phong trào rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ và góp phần thu hút du khách, hướng tới mục tiêu đón hơn 2,3 triệu lượt khách.Theo đại diện Ban tổ chức, giải quy tụ hơn 1.300 vận động viên, người đam mê leo núi trong và ngoài nước cùng hàng nghìn người dân, khách du lịch tham gia hưởng ứng cổ vũ trên suốt chặng đường đua.Cung đường thi đấu đi qua các địa danh nổi tiếng như: Am Hoa, Am Dược, Đường Tùng trên 700 năm, đường Trúc, vườn Tháp Huệ Quang, Chùa Hoa Yên, An Kỳ Sinh, Tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Chùa Bảo Sái, Chùa Vân Tiêu…, kết hợp giữa thử thách thể lực và trải nghiệm cảnh quan thiên nhiên, văn hóa tâm linh đặc sắc.Các vận động viên được thử thể lực với cung đường đặc biệt nơi ghi dấu bước chân của Phật hoàng Trần Nhân Tông cùng các vị tu sĩ trên núi Yên Tử.Theo nhiều runner đây là lần đầu tiên họ tham gia giải chạy kết hợp cùng với leo núi, tuyến đường có những chỗ bậc thang thẳng đứng như thử độ bền của đôi chân.
Tuy nhiên, việc chạy kết hợp cùng leo bộ giữa lòng di sản Yên Tử, băng qua những ngôi chùa, những đường rừng đã mang lại trải nghiệm thú vị cho các vận động viên.Cùng với đó, các vận động viên được hòa mình vào dòng người băng qua rừng quốc gia Yên Tử hành hương lên đỉnh thiêng chùa Đồng để lễ bái Phật hoàng Trần Nhân Tông."Chúng tôi vừa tham gia chạy vừa được vãn cảnh và có cơ hội đi qua những ngôi chùa cổ hàng nghìn năm trên suốt hành trình mang lại cho chúng tôi thật nhiều cảm xúc", vận động viên trong ảnh chia sẻ.Hoàng Đình Khôi, 9 tuổi tham gia giải chạy với cự ly 5 km, cùng với Khôi nhiều em nhỏ đều tỏ ra quyết tâm chinh phục tuyến đường leo núi.Theo đại diện Ban tổ chức, giải lần này có nhiều vận động viên là những thành viên trong cả gia đình đều cùng tham gia leo núi. Số lượng vận động viên dưới 13 tuổi và trên 60 tuổi tăng cao.
Ngoài tham gia giải, các vận động viên còn được tham gia một số hoạt động bên lề như trải nghiệm văn hóa, thiền, trà đạo, xoa bóp chân bằng thảo dược ngay khu làng nương Yên Tử.Theo Phó Chủ tịch UBND phường Yên Tử - Phạm Xuân Thành, Yên Tử có lợi thế đặc biệt khi hội tụ các giá trị của di sản, thiên nhiên và văn hóa tâm linh, cùng địa hình, cảnh quan thuận lợi để kết hợp phát triển du lịch và thể thao. Tuy nhiên, cần phải có cách làm bài bản, có quy hoạch và kiểm soát tốt tác động môi trường để phát huy hết tiềm năng.Trước hết là xây dựng quy hoạch và hệ thống sản phẩm đặc thù, xác định rõ vai trò của Yên Tử là hạt nhân du lịch thể thao núi gắn với di sản. Các tuyến trekking, leo núi cần được phân cấp độ khó, công bố rộng rãi, kết nối liên vùng với các điểm như hồ Yên Trung, Ngọa Vân, Am Dược... để hình thành tour dài ngày.Theo đánh giá và thống kê sơ bộ của chính quyền phường Yên Tử, hiệu quả kinh tế - xã hội từ du lịch thể thao núi là khá rõ nét. Doanh thu của các cơ sở lưu trú, nhà hàng, dịch vụ vận chuyển và homestay tăng 20-40% trong những ngày diễn ra sự kiện; nhiều thời điểm công suất phòng đạt mức tối đa.Với nền tảng sẵn có và hướng đi phù hợp, du lịch gắn với thể thao leo núi đang mở ra cơ hội lớn để Yên Tử chuyển mình từ một điểm đến tâm linh truyền thống, thành trung tâm du lịch thể thao trải nghiệm đặc sắc của Quảng Ninh và khu vực phía Bắc, góp phần nâng cao giá trị di sản và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.