Thông tin trên được chỉ huy Lực lượng phòng không Nga, Thiếu tướng Alexander Golovko tiết lộ trong bài trả lời phỏng vấn của tờ Ria Novosti (Nga).
![]() |
| Hệ thống phòng không S-500 có tính năng vượt xa S-400 hiện đang sử dụng . |
Theo Thiếu tướng Alexander Golovko, hiện hãng Almaz-Antei đang tiến hành nhiều đợt thử nghiệm riêng biệt với các bộ phận của hệ thống tên lửa S-500.
Trước đây, có thông tin cho rằng tổ hợp này sẽ được đưa vào biên chế từ năm 2017-2018. Nghĩa là việc chế tạo tổ hợp này sẽ hoàn thành vào năm 2015. Sau đó, S-500 sẽ phải trải qua nhiều cuộc thử nghiệm, trước khi chính thức "nhập ngũ".
S-500 sẽ là một tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại và năng động hơn so với S-400. Nó được trang bị loại radar mạnh hơn, có khả năng phát hiện được mục tiêu cách xa từ 800-900 km.
S-500 có thể tiêu diệt được liền lúc 10 mục tiêu đạn dạo, trong đó có cả tên lửa hành trình siêu âm.
Theo nhiều nguồn tin, S-500 có thể được tích hợp vào hệ thống phòng thủ tên lửa Moscow A-135.
Theo Lenta
