Đòi nợ kiểu ‘khủng bố’ tại bệnh viện gây xôn xao dư luận, bác sĩ phải bỏ tiền túi trả thay

TPO - Không đòi được tiền, nhóm mua bán nợ kéo đến bệnh viện, gửi giấy đòi nợ cho bác sĩ, gọi điện gây áp lực, khiến bác sĩ phải trả tiền.

Như Tiền Phong đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đề nghị truy tố 56 bị can về các tội “Cưỡng đoạt tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Đưa hối lộ”. Vụ án phát hiện vào tháng 12/2025, xảy ra tại TPHCM.

Theo kết luận điều tra, Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai và Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín đã ký các hợp đồng “mua bán nợ” với chủ nợ. Tuy nhiên, một số hợp đồng bị xác định thực chất nhằm hợp thức hóa hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật.

764660740-1315535880421476-2582498559509259885-n.jpg
Bị can Lê Tuấn Phong (tức Phong Lê hay còn gọi là Lê Phong Gia Lai). Ảnh: CACC

Sau khi tiếp nhận các khoản nợ, Lê Tuấn Phong, Giám đốc Công ty Lê Phong Gia Lai, và Hồ Minh Đạt, Giám đốc Công ty Nhất Tín, đã tổ chức, phân công nhân viên đến gặp người mắc nợ để đòi tiền. Những người này bị cáo buộc sử dụng nhiều cách thức gây áp lực, khiến người mắc nợ hoang mang, lo sợ, nhằm buộc họ phải trả tiền.

Trong vụ án này, ngoài các đối tượng trên, một nhóm người núp bóng các công ty mua bán nợ đã sử dụng nhiều phương thức gây sức ép để đòi tiền, trong đó có việc tìm đến nơi làm việc của người liên quan, thậm chí tìm cách giao giấy đòi nợ tại bệnh viện.

Một trong những trường hợp được thể hiện trong hồ sơ là khoản nợ 500 triệu đồng của bà H.T.N.H. với Công ty TNHH DV Bảo vệ - Vệ sĩ - Mua bán nợ 620.

Theo hồ sơ, sau nhiều lần đến nhà bà H. đòi tiền nhưng không đạt kết quả, nhóm của Hồ Thành Được (SN 1991, quê Đồng Tháp) tiếp tục tìm cách gây áp lực đối với những người liên quan. Đáng chú ý, nhóm này hướng đến ông T.M., con trai bà H., là bác sĩ đang công tác tại một khoa thuộc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.

Nhóm đòi nợ liên tục gọi điện, thông báo với bác sĩ M. về khoản nợ 500 triệu đồng. Do bị làm phiền trong quá trình làm việc, ông M. phải chặn số điện thoại của những người gọi đến.

Chưa dừng lại, ngày 18/9/2024, Được chỉ đạo Phạm Hồ Tuấn Kiệt (SN 1999, quê Vĩnh Long) lấy giấy “Thông báo đòi nợ” trong hồ sơ mua bán nợ của bà H., ghi người gửi là “Công ty mua bán nợ 620”, người nhận là “Bác sĩ khoa… T.M.”. Kiệt sau đó mang giấy này đến bệnh viện trên đường Hồng Bàng, TPHCM, nơi bác sĩ M. làm việc, để giao.

Tuy nhiên, bảo vệ bệnh viện không cho Kiệt vào bên trong. Nguyễn Năng Phương (SN 1999, quê Nghệ An), người đi cùng Kiệt, gọi điện cho bác sĩ M. xuống phòng công tác xã hội của bệnh viện để nhận giấy.

Sau khi nhận và đọc thông báo, bác sĩ M. hoang mang khi thấy số tiền nợ được ghi lên tới 500 triệu đồng. Ông M. cho rằng đây không phải khoản nợ của mình nhưng vẫn liên tục bị những người đòi nợ gọi điện, gây ảnh hưởng đến công việc.

Hồ sơ thể hiện, việc bị gọi điện nhiều lần còn khiến ông M. gặp khó khăn khi liên lạc với các bác sĩ khác trong những trường hợp bệnh nhân cần chuyển tuyến hoặc trao đổi chuyên môn. Lo ngại công việc và gia đình tiếp tục bị ảnh hưởng, ông M. tìm gặp bà H. để giải quyết.

Cuối cùng, ông M. đưa cho bà H. 40 triệu đồng từ tiền cá nhân để hỗ trợ trả khoản nợ mà nhóm này đang gây sức ép. Sau đó, số tiền được chuyển cho phía công ty mua bán nợ.

Núp bóng mua bán nợ để cưỡng đoạt

Cơ quan điều tra xác định phương thức hoạt động của nhóm này không đơn thuần là thu hồi nợ theo quy định pháp luật. Các đối tượng lập hợp đồng mua bán nợ nhưng thực chất là hợp đồng “giả cách” nhằm thực hiện hoạt động đòi nợ thuê.

Sau đó, các đối tượng phân công người đến nhà, nơi làm việc của con nợ hoặc người liên quan; sử dụng lời lẽ gây áp lực, tạo đám đông, quay phim, chụp ảnh hoặc đưa thông tin lên mạng xã hội nhằm gây sức ép để buộc người có nghĩa vụ hoặc người liên quan phải trả tiền.

Trong kết luận điều tra, 53 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo Điều 170 Bộ luật Hình sự. Riêng Hồ Thành Được bị xác định phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số tiền hơn 2,2 tỷ đồng; nhiều bị can khác bị xác định có vai trò tổ chức, chỉ đạo hoặc trực tiếp tham gia các vụ đòi nợ bằng thủ đoạn gây sức ép.

Cùng chuyên mục

Người dân gần trại giam A2 ở Khánh Hòa cửa đóng then cài, hạn chế ra đường

Người dân gần trại giam A2 ở Khánh Hòa cửa đóng then cài, hạn chế ra đường

TPO - Đến 13h20 ngày 24/10, lực lượng chức năng Công an tỉnh Khánh Hòa đang ráo riết truy lùng 3 phạm nhân còn lại trong số 4 đối tượng trốn khỏi Trại giam A2 - Bộ Công an ( đóng tại xã Diên Lâm) từ chiều 21/10. Trong khi đó, nhiều gia đình ở địa phương cảnh giác cao độ, thậm chí nhắc nhở con em hạn chế ra ngoài, nhất là vào ban đêm.

Hà Nội: Tòa kêu gọi cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đầu thú trước ngày xét xử vắng mặt

Hà Nội: Tòa kêu gọi cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đầu thú trước ngày xét xử vắng mặt

TPO - Bị cáo Nguyễn Thị Hương Giang (cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng) đã chỉ đạo lập khống hồ sơ tín dụng, tạo điều kiện để ông Nguyễn Hoàng Long chiếm đoạt hơn 14,2 tỷ đồng của ngân hàng. Bị cáo Giang hiện đang bỏ trốn, Tòa quyết định xét xử vắng mặt bị cáo cùng một giám đốc doanh nghiệp.

Ông Ngô Mạnh Quyền phản ánh bị mạo danh thành lập công ty tại Cần Thơ, gây ảnh hưởng đến quyền lợi và danh dự của ông, cần xử lý pháp lý nghiêm minh.

Cuộc truy lùng doanh nghiệp 'ma' và nỗi khổ mang tên 'giám đốc'

TPO - Một ngày, ông Ngô Mạnh Quyền ở Đồng Nai bất ngờ khi thấy tên mình đang làm giám đốc, đại diện theo pháp luật cho một doanh nghiệp thành lập từ 3 năm trước, trụ sở tại Cần Thơ. Ông càng lo lắng hơn khi phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu bất thường về hóa đơn, nên trình báo cơ quan chức năng nhưng vẫn phải chờ để xử lý theo... quy trình.

Vụ khởi tố cả Bí thư, Chủ tịch xã ở Phú Thọ: Trước khi bị bắt, cán bộ xã nói làm 'hợp pháp'

Vụ khởi tố cả Bí thư, Chủ tịch xã ở Phú Thọ: Trước khi bị bắt, cán bộ xã nói làm 'hợp pháp'

TPO - Trước khi Bí thư và Chủ tịch UBND xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ cùng 5 bị can khác bị khởi tố, bắt tạm giam vì tiếp tay cho tình trạng khai thác đất trái phép, Báo Tiền Phong đã có bài phản ánh liên quan. Thời điểm đó, đại diện xã Hợp Kim trả lời phóng viên rằng mọi thứ làm 'hợp pháp', không có sai sót.

Lạng Sơn: Tham ô 6,2 tỷ đồng tiền công đức Đền Bắc Lệ, nguyên phó chủ tịch xã cùng 13 người khác bị đề nghị truy tố

Lạng Sơn: Tham ô 6,2 tỷ đồng tiền công đức Đền Bắc Lệ, nguyên phó chủ tịch xã cùng 13 người khác bị đề nghị truy tố

TPO - Ngày 23/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã hoàn thành kết luận điều tra vụ tham ô tiền công đức xảy ra xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn. Có 14 bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án này, trong đó có nguyên Phó chủ tịch UBND xã và nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Tân Thành.