Chủ tịch Quốc hội: Phân cấp mạnh nhưng không nới lỏng kỷ cương pháp luật

TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với bảo đảm kỷ cương pháp luật; đồng thời, hoàn thiện chính sách hỗ trợ có chọn lọc, tạo dư địa phát triển cho doanh nghiệp trong nước, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tạo điều kiện phát triển cho doanh nghiệp trong nước

Sáng 24/10, tại phiên thảo luận tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ nhất trí với chủ trương phân cấp, phân quyền mạnh cho Chính phủ, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật.

Theo Chủ tịch Quốc hội, bên cạnh việc tạo thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư hợp pháp, cần giữ nghiêm kỷ cương pháp luật, tăng tính chủ động trong điều hành nhưng không làm mờ ranh giới thẩm quyền. Việc mở rộng ưu đãi, hỗ trợ cần có chọn lọc, đi đôi với kiểm soát nguồn lực và đánh giá hiệu quả thực hiện.

202610241116151547-1792815501523-719754089371649425-719754089371649425-82a08e5444845154755f8b496b47e700.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Như Ý

Nhắc lại quan điểm của cơ quan thẩm tra không đồng tình với đề xuất mở rộng thẩm quyền trong dự thảo Luật, Chủ tịch Quốc hội đề nghị bám sát các quy định tại luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các điều ước quốc tế. Chính phủ không nên được giao quyền tự quyết định việc nới lỏng các điều kiện đã được quy định trong luật hoặc điều ước quốc tế.

Đồng tình với chủ trương phân cấp, phân quyền, Chủ tịch Quốc hội cho rằng những nhiệm vụ có thể giao Chính phủ và chính quyền địa phương thực hiện thì Quốc hội nên phân cấp để các cơ quan chủ động điều hành.

Tuy nhiên, những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội hoặc liên quan đến các cam kết quốc tế phải được quy định và xử lý đúng thẩm quyền.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý chính sách cần tạo điều kiện phát triển cho doanh nghiệp trong nước, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo đó, cần tránh gây khó khăn, tạo thêm áp lực cho nhóm doanh nghiệp này, đồng thời tạo điều kiện để họ có cơ hội phát triển, duy trì hoạt động và từng bước lớn mạnh.

Làm rõ tiêu chí chất lượng đào tạo và đối tượng thụ hưởng

Tại phiên thảo luận, đại biểu Trần Văn Khải (Ninh Bình) đồng tình với việc bổ sung quy định hỗ trợ chi phí đào tạo nhân lực nhằm thu hút đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao và phát triển chuỗi cung ứng.

202610241106277106-1792814566498-6578006162479096613-6578006162479096613-0d8d9b3a3174e95f4b141ff394408beb.jpg
Đại biểu Trần Văn Khải (Ninh Bình). Ảnh: QH

Tuy nhiên, ông đề nghị tiếp tục hoàn thiện quy định theo hướng xác định rõ tiêu chí chất lượng đào tạo, đối tượng thụ hưởng và trách nhiệm ngân sách, qua đó bảo đảm chính sách hỗ trợ mang lại hiệu quả thực chất.

Về chính sách hỗ trợ chi phí đào tạo nhân lực, đại biểu Trần Văn Khải đề nghị bổ sung tiêu chí yêu cầu các cơ sở tham gia liên kết đào tạo đáp ứng quy định về kiểm định chất lượng trong lĩnh vực giáo dục và giáo dục nghề nghiệp.

Theo ông, chính sách hỗ trợ cần tập trung vào các ngành, nghề thuộc lĩnh vực công nghệ cao hoặc phục vụ doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng. Đồng thời, cần làm rõ nguồn kinh phí thực hiện chính sách thuộc ngân sách trung ương hay ngân sách địa phương.

Đại biểu Trần Văn Khải cho rằng việc xác định rõ tiêu chí, đối tượng và điều kiện hỗ trợ sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, đồng thời bảo đảm chính sách hỗ trợ đào tạo nhân lực phục vụ thiết thực mục tiêu thu hút đầu tư và nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong nước.

“Muốn có công nghệ, vượt qua bẫy thu nhập trung bình, chúng ta phải chuyển từ gia công sang làm chủ công nghệ. Muốn vậy, bước chuyển quan trọng nhất là phát triển công nghiệp phụ trợ, từ đó mới dần dần tham gia sâu vào chuỗi giá trị”, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn trao đổi tại phiên thảo luận tại tổ.

Cùng chuyên mục

Thủ tướng Ba Lan tham quan phố cổ Hội An

Thủ tướng Ba Lan tham quan phố cổ Hội An

TPO - Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cùng đoàn đại biểu cấp cao đã đến thành phố Đà Nẵng. Đoàn đã đến tham quan phố cổ Hội An, tìm hiểu những giá trị văn hóa đặc sắc của đô thị di sản.

Lạng Sơn chấm dứt một dự án tại cửa khẩu Cốc Nam

Lạng Sơn chấm dứt một dự án tại cửa khẩu Cốc Nam

TPO - UBND tỉnh Lạng Sơn vừa yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động dự án Nhà kiểm hóa cửa khẩu Cốc Nam, yêu cầu doanh nghiệp dự án di dời tài sản, công trình, hoàn trả mặt bằng trước Tết Nguyên đán 2027.

Xác minh tài sản trong Quân đội: Chọn ai, kiểm tra những gì?

Xác minh tài sản trong Quân đội: Chọn ai, kiểm tra những gì?

TPO - Bộ Quốc phòng vừa ban hành quy trình xác minh tài sản, thu nhập, quy định cách lựa chọn người được xác minh và kiểm tra bản kê khai. Nội dung kiểm tra bao gồm nhà, đất, tiền, tài sản số, các khoản nợ và việc giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm của người kê khai.

Vì sao rác thải ở Đà Nẵng ùn ứ nhiều ngày?

Vì sao rác thải ở Đà Nẵng ùn ứ nhiều ngày?

TPO - Thiếu nhân công, phương tiện thu gom chưa phù hợp, hạ tầng kiệt hẻm chật hẹp và điểm tập kết chưa đồng bộ khiến rác ở một số khu dân cư Đà Nẵng tồn đọng 2-3 ngày, gây ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị.

Chính phủ đề xuất ưu tiên kiểm soát xe xăng, dầu trong vùng phát thải thấp

Chính phủ đề xuất ưu tiên kiểm soát xe xăng, dầu trong vùng phát thải thấp

TPO - Chính phủ đề xuất luật hóa quy định về vùng phát thải thấp, trong đó ưu tiên kiểm soát phương tiện phát thải cao, sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, việc quản lý phương tiện phải có lộ trình phù hợp, gắn với phát triển giao thông công cộng và chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình khảo sát các xưởng đóng tàu nằm trong hành lang đê điều

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình khảo sát các xưởng đóng tàu nằm trong hành lang đê điều

TPO - Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế tại các cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu thủy ở xã Xuân Trường và xã Nghĩa Sơn, đồng thời lắng nghe kiến nghị của doanh nghiệp nhằm tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy ngành công nghiệp đóng tàu phát triển bền vững.