Mới nhất

Công an Hoàng Mai xác minh tình trạng đổ phế thải, lấn chiếm ao hồ

Công an Hoàng Mai xác minh tình trạng đổ phế thải, lấn chiếm ao hồ

TPO - Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, trên địa bàn quận Hoàng Mai không có bãi tập kết chất thải xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động theo quy định, trong khi đó chất thải xây dựng vẫn phát sinh hàng ngày do hoạt động phá dỡ, thi công các công trình xây dựng...
Yêu cầu dừng khai thác đối với mỏ cát ở Lào Cai

Yêu cầu dừng khai thác đối với mỏ cát ở Lào Cai

TPO - Liên quan đến phản ánh hoạt động hút cát, tập kết cát tại mỏ cát ở thôn Hồng Cam, xã Cam Cọn (Bảo Yên, Lào Cai), trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo UBND huyện Bảo Yên cho biết, huyện yêu cầu đơn vị mỏ dừng hoạt động cho đến khi hoàn thiện đầy đủ thủ tục.
Khánh Hòa không để 'phạt cho tồn tại' trại heo xây trái phép trên đất rừng

Khánh Hòa không để 'phạt cho tồn tại' trại heo xây trái phép trên đất rừng

TPO - UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu không cho để “phạt cho tồn tại” trại heo xây trên đất rừng của ông Lê Văn Dũng (SN 1971, số 72 Hoàng Văn Thụ, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Trong khi đó, UBND thị xã Ninh Hoà đã xử phạt ông Dũng hơn 20 triệu đồng về hành vi huỷ hoại đất và đề xuất UBND tỉnh Khánh Hòa xử phạt ông này 160 triệu đồng về hành vi nuôi heo không có giấy phép môi trường.
Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm trạm bê tông bị đình chỉ vẫn ngang nhiên hoạt động

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm trạm bê tông bị đình chỉ vẫn ngang nhiên hoạt động

TPO - Sau khi Tiền Phong đăng tải bài viết “Cơ quan chức năng có ‘bó tay’ với trạm trộn bê tông không phép ở Hà Nội?”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có chỉ đạo kiểm tra, xử lý; UBND huyện Thường Tín đang họp xem xét kỷ luật đối với lãnh đạo, cán bộ xã để trạm bê tông Việt Phát hoạt động trái phép trên đất nông nghiệp.
Bộ TN&MT công bố thành lập Tổ giám sát môi trường tại CCN làng nghề Mẫn Xá

Bộ TN&MT công bố thành lập Tổ giám sát môi trường tại CCN làng nghề Mẫn Xá

TPO - Bộ TN&MT và UBND tỉnh Bắc Ninh vừa công bố quyết định về việc thành lập Tổ giám sát bảo vệ môi trường cho quá trình tái chế nhôm tại Cụm công nghiệp (CCN) làng nghề Mẫn Xá, xã Văn Môn, huyện Yên Phong. Làng nghề này hiện đang hoạt động với hàng trăm lò cô đúc nhôm, đã thải ra 300 nghìn tấn xỉ thải nhưng chưa có biện pháp giải quyết.
Cơ sở tăng kích thước 'cậu nhỏ' thay tên đổi họ để hoạt động: Quận và phường 'đùn đẩy', trách nhiệm thuộc ai?

Cơ sở tăng kích thước 'cậu nhỏ' thay tên đổi họ để hoạt động: Quận và phường 'đùn đẩy', trách nhiệm thuộc ai?

TPO - Trưởng Phòng Y tế quận Cầu Giấy, Hà Nội khẳng định viện thẩm mỹ Washington ở số 6-8 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội đã dừng dịch vụ làm tăng kích thước bộ phận sinh dục nam trái phép. Tuy nhiên, thực tế tại địa chỉ này, ngoài việc biển bảng đã được thay thì mọi việc bên trong vẫn diễn ra bình thường...
Thâm nhập đường dây tái chế dầu thải: Chấm dứt hoạt động cơ sở nhức nhối ở Củ Chi, TP HCM

Thâm nhập đường dây tái chế dầu thải: Chấm dứt hoạt động cơ sở nhức nhối ở Củ Chi, TP HCM

TPO - Sau khi Tiền Phong có loạt bài “Thâm nhập đường dây tái chế dầu thải” (ra ngày 30/9), UBND huyện Củ Chi, TP HCM nhiều lần kiểm tra, xử lý cơ sở tái chế dầu thải của ông Phan Đình Phương tại Kênh 8 đường Tam Tân, xã Tân Thông Hội. Sau một thời gian dài, hiện nay máy móc, phuy chứa dầu thải đã được di dời khỏi cơ sở trên.
HTX bán lẻ điện duy nhất còn lại ở Thái Bình gây khó cho khách hàng: Bí thư huyện ủy nói gì?

HTX bán lẻ điện duy nhất còn lại ở Thái Bình gây khó cho khách hàng: Bí thư huyện ủy nói gì?

TPO - Từ năm 2018, UBND tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo Sở Công thương, Điện lực Thái Bình, UBND huyện Hưng Hà, xã Hùng Dũng và yêu cầu HTX dịch vụ điện năng Nhân Phú (HTX Nhân Phú) bàn giao hệ thống lưới điện cho ngành điện quản lý. Nhưng HTX này bất tuân chỉ đạo, không nhất trí bàn giao. Bí thư huyện ủy Hưng Hà đã nêu quan điểm và hướng xử lý việc này
Vì sao lời xin lỗi của phó giám đốc sở nói 'mày - tao' với dân không được chấp thuận?

Vì sao lời xin lỗi của phó giám đốc sở nói 'mày - tao' với dân không được chấp thuận?

TPO - Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Ninh Bình đã tới trụ sở UBND xã để xin lỗi vì những lời nói thiếu chuẩn mực, nhưng người tố cáo không chấp thuận vì cho rằng bản thân chị này tới trụ sở xã để xác định quyền sử dụng đất và không được báo trước việc xin lỗi. Do vậy, người này yêu cầu ông này phải đến nhà riêng xin lỗi trước sự chứng kiến của người dân trong thôn.
Phó Giám đốc Sở TN&MT Ninh Bình bị yêu cầu xin lỗi người dân

Phó Giám đốc Sở TN&MT Ninh Bình bị yêu cầu xin lỗi người dân

TPO - Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình, đã sử dụng ngôn từ thiếu chuẩn mực như "mày tao..." khi tiếp xúc với hộ dân bị ảnh hưởng bởi việc khai thác đá tại mỏ đôlômít (Công ty Cổ phần Đôlômít Việt Nam). Qua xác minh, UBND tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu ông này phải gặp, xin lỗi người dân trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương.