Theo đơn thư bạn đọc:

Xem xét kiến nghị về việc không tuyển dụng đặc cách cho các giáo viên mầm non tại Tuyên Quang

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thời gian qua, Ban Bạn đọc báo Tiền Phong nhận được trả lời của các cơ quan chức năng về đơn thư của bạn đọc.

1. Đơn của tập thể giáo viên mầm non hợp đồng dài hạn của các huyện Chiêm Hoá, Na Hang, Hàm Yên, Lâm Bình, Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) kiến nghị việc không được tuyển dụng theo Công văn số 5378 (ngày 5/11/2019) của Bộ Nội vụ “về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước”. Điều này khiến trong nhiều năm qua, các giáo viên không yên tâm công tác, dù họ cho rằng đủ điều kiện để tuyển dụng đặc cách. Ngày 23/10/2023, UBND tỉnh Tuyên Quang có văn bản (số 5259) trả lời báo Tiền Phong, cho biết đã giao Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát, xem xét việc giải quyết nội dung nêu trong đơn, phúc đáp thông tin cho báo Tiền Phong theo quy định của pháp luật về báo chí; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 10/11/2023.

Xem xét kiến nghị về việc không tuyển dụng đặc cách cho các giáo viên mầm non tại Tuyên Quang ảnh 1

Một số văn bản trả lời báo Tiền Phong của các cơ quan chức năng

2. Đơn của ông Đào Xuân Thoan, sinh năm 1946, nhập ngũ năm 1965, trú tại số nhà 9B, ngõ 250/50 đường Kim Giang, tổ 25 phường Đại Kim (Hoàng Mai, Hà Nội) kiến nghị việc chưa được kết nạp là Hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam. Sau khi nhận Phiếu chuyển đơn của báo Tiền Phong, ngày 17/10/2023, Hội CCB quận Hoàng Mai có văn bản (số 41) trả lời, cho biết: Căn cứ điều lệ Hội CCB Việt Nam, việc xét kết nạp hội viên vào Hội CCB Việt Nam do Chi hội CCB địa phương xem xét, quyết định. Trước sự việc trên, Chi hội CCB Kim Lũ 1, phường Đại Kim, nơi ông Thoan cư trú đã tổ chức sinh hoạt xem xét kết nạp vào hội đối với ông Thoan và gửi hồ sơ lên Hội CCB phường Đại Kim. Ngày 12/10/2023, Hội CCB phường Đại Kim có quyết định (số 16) chuẩn y kết nạp ông Đào Xuân Thoan vào Hội CCB Việt Nam.

3. Đơn của ông Nguyễn Văn Gọn, trú tại số nhà 45, ngõ 92 phường Kiến Hưng (Hà Đông, Hà Nội) tố cáo hai vợ chồng công dân trú cùng phường có hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngôi nhà của ông Gọn rồi làm thủ tục vay thế chấp tại ngân hàng Agribank. Ngày 5/10/2023, Công an quận Hà Đông có văn bản (số 1128) trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Căn cứ Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015 và Thông tư Liên tịch số 01 (năm 2017) về tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm, Công an quận Hà Đông hướng dẫn ông Nguyễn Văn Gọn gửi đơn đến TAND thành phố Hà Nội để được giải quyết.

MỚI - NÓNG