Vụ 79 căn biệt thự xây trái phép ở Phú Quốc: Hai hộ dân tự nguyện tháo dỡ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 15/12, hai hộ dân trong khu 79 căn biệt thự xây dựng trái phép ở Phú Quốc (Kiên Giang) đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm dưới sự giám sát của chính quyền địa phương.

Theo kế hoạch của UBND TP. Phú Quốc, sáng nay (15/12), địa phương sẽ tiến hành cưỡng chế 2 căn biệt thự của ông Phạm Văn Cường và Phạm Văn Ba tại ấp Bãi Trường, xã Dương Tơ. Đây là hai căn biệt thự xây dựng trái phép trong khu đất gần 19ha do nhà nước quản lý.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, chủ nhân 2 căn biệt thự này đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm. Việc tự nguyện tháo dỡ dưới sự giám sát của chính quyền địa phương và có biên bản nghiệm thu.

Vụ 79 căn biệt thự xây trái phép ở Phú Quốc: Hai hộ dân tự nguyện tháo dỡ ảnh 1

Hai hộ dân tiến hành tháo dỡ công trình vi phạm.

Lãnh đạo UBND TP. Phú Quốc cho biết, địa phương luôn khuyến khích những người dân tự khắc phục hậu quả, tạo điều kiện cho các hộ tự nguyện tháo dỡ trước sự chứng kiến của lực lượng chức năng.

Theo báo cáo của Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Phú Quốc, thửa đất do ông Phạm Văn Ba đang sử dụng có diện tích 921m2. Qua kiểm tra, đo đạc, hiện trạng thửa đất này đã xây dựng một công trình nhà ở có diện tích 171m2, kết cấu móng, cột, đà kiềng bê tông cốt thép, tường xây gạch, mái lợp ngói, nền lót gạch men. Tường rào gạch xây xung quanh thửa đất, trên đất có nhiều loại cây khác nhau.

Thửa đất do ông Phạm Văn Cường sử dụng có diện tích 512,1m2. Biệt thự xây trên diện tích 134,4m2, kết cấu nền móng bê tông cốt thép, vách tường, nền lót gạch men, mái lợp ngói.

Trước đó, tháng 10/2023, Chủ tịch UBND TP. Phú Quốc ban hành 2 quyết định cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với hai trường hợp nói trên.

Vụ 79 căn biệt thự xây trái phép ở Phú Quốc: Hai hộ dân tự nguyện tháo dỡ ảnh 2
Việc tháo dỡ công trình vi phạm dưới sự giám sát của chính quyền địa phương.

Như Tiền Phong đã đưa tin, tại khu vực Bãi Trường, xã Dương Tơ có 79 căn biệt thự xây dựng trái phép nằm trong khu đất rộng gần 19ha. Khu đất này trước đây là đất rừng phòng hộ, do UBND xã Dương Tơ quản lý. Tuy nhiên, hiện trạng nơi này đã thay đổi do nhiều tổ chức, cá nhân bao chiếm, san lấp và xây dựng công trình nhà ở trái phép.

Ngày 19/9/2022, Tổ công tác đặc biệt của tỉnh Kiên Giang phối hợp chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra, lập biên bản việc xây dựng trái phép đối với 79 căn biệt thự nói trên. Chính quyền địa phương cũng nhiều lần ra thông báo mời chủ nhân các căn biệt thự đến làm việc để xác minh nguồn gốc đất, quá trình mua bán, xây dựng...

Đến ngày 9/11/2022, UBND TP. Phú Quốc đã tiến hành cưỡng chế 2 căn biệt thự trong số 79 căn. Ngày 18/9/2023, thành phố tiếp tục thực hiện cưỡng chế thêm 14 căn, nhiều hộ cũng đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm...

MỚI - NÓNG