Ukraine tập kích kho chứa mô-đun UMPC của Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Máy bay không người lái tự sát của Ukraine được cho là đã nhắm vào kho chứa mô-đun điều khiển và hiệu chỉnh bom UMPC của Nga ở Krasnodar Krai.

Ngày 27/4, Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công máy bay không người lái quy mô lớn nhằm vào các nhà máy lọc dầu và kho quân sự của Nga ở vùng Krasnodar.

Truyền thông Nga sau đó đã công bố đoạn phim về hậu quả của một cuộc tấn công vào sân bay quân sự ở Kushchevskaya thuộc vùng Krasnodar, khiến một kho chứa các mô-đun UMPC bị cháy và hư hỏng.

Nguồn tin từ ASTRA tiết lộ, cuộc tấn công cũng làm hư hỏng máy bay, nhưng vẫn chưa rõ số lượng và mức độ thiệt hại của chúng.

UMPC là một bộ cánh được sử dụng để chuyển đổi bom không điều khiển thành đạn dẫn đường có độ chính xác cao, đồng thời tăng tầm bay của bom lên hàng chục km. Sau khi rời khoang vũ khí máy bay, mô-đun lắp trên bom sẽ mở cánh và hướng bom đến tọa độ xác định trước nhờ hệ thống quán tính được lắp đặt với tính năng hiệu chỉnh tín hiệu vệ tinh GPS.

Nga đã nâng cấp các loại bom hàng không hạng nặng thời Liên Xô, trang bị cho chúng các mô-đun lập kế hoạch và hiệu chỉnh, từ đó tạo ra một giải pháp thay thế tương đối rẻ tiền cho tên lửa dẫn đường.

Ban đầu, Nga chế tạo mô đun dành cho các loại bom có trọng lượng 250 và 500 kg. Tuy nhiên, hiện nay, Nga đã trang bị cho FAB-1500 và RBK-500 các mô-đun như vậy.

Máy bay ném bom và máy bay chiến đấu của Nga có thể thả bom bằng UMPC ở khoảng cách 40-50 km tính từ tiền tuyến. Trong điều kiện như vậy, máy bay thể tấn công các mục tiêu mà không cần xâm nhập vào phòng tuyến của đối phương.

Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) cho biết Nga đang sử dụng bom lượn cùng với các loại đạn tấn công trực tiếp với số lượng lớn để áp đảo lực lượng phòng không Ukraine.

Kể từ đầu năm 2024, Không quân Nga đã thả hơn 3.500 quả bom vào các vị trí của Lực lượng phòng vệ Ukraine. Con số này cao gấp 16 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Defense Express
MỚI - NÓNG