Cơ sở tăng kích thước 'cậu nhỏ' thay tên đổi họ để hoạt động: Quận và phường 'đùn đẩy', trách nhiệm thuộc ai?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trưởng Phòng Y tế quận Cầu Giấy, Hà Nội khẳng định viện thẩm mỹ Washington ở số 6-8 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội đã dừng dịch vụ làm tăng kích thước bộ phận sinh dục nam trái phép. Tuy nhiên, thực tế tại địa chỉ này, ngoài việc biển bảng đã được thay thì mọi việc bên trong vẫn diễn ra bình thường...

Trong bài “Viện thẩm mỹ làm chui dịch vụ tăng kích thước ‘cậu nhỏ’ ngay giữa Thủ đô”, báo Tiền Phong phản ánh viện thẩm mỹ Washington, địa chỉ ở số 6-8 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội hoạt động trái phép. Cụ thể, vì không có giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh nên vào ngày 1/8, đơn vị này bị phạt 85 triệu đồng và yêu cầu dừng hoạt động. Tuy nhiên, sau đó, phóng viên đã thâm nhập, ghi nhận được hoạt động quảng cáo, nhận bệnh nhân đến thăm khám về tăng kích thước bộ phận sinh dục nam, kéo dài khả năng quan hệ tình dục... của cơ sở này.

Ngày 18/9, sau khi PV trao đổi về hoạt động của cơ sở này với Trưởng phòng Y tế quận Cầu Giấy, cơ sở này đã đóng cửa và tháo hết bảng hiệu.

Cơ sở tăng kích thước 'cậu nhỏ' thay tên đổi họ để hoạt động: Quận và phường 'đùn đẩy', trách nhiệm thuộc ai? ảnh 1

Bảng hiệu mới tại địa chỉ 6-8 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tuy nhiên, ngày 3/10, phóng viên lại nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0911047XXX xưng là P.L, nhân viên của phòng khám Washington của bác sĩ Quốc Hùng, vẫn ở địa chỉ 6-8 Xuân Thủy mời đến khám, sử dụng dịch vụ. Người này còn khẳng định cơ sở vẫn hoạt động bình thường, chỉ đóng cửa tạm thời để sửa chữa lại hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Cơ sở tăng kích thước 'cậu nhỏ' thay tên đổi họ để hoạt động: Quận và phường 'đùn đẩy', trách nhiệm thuộc ai? ảnh 2

Để xác nhận thông tin về hoạt động của Viện thẩm mỹ quốc tế Washington (số 6-8 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội), phóng viên Tiền Phong tiếp tục nhập vai 'bệnh nhân' để tìm hiểu. Tấm biển quảng cáo thay đổi từ biển quảng cáo màu trắng, có ghi đầy đủ “Washington International Clinic” chuyển thành biển màu xanh với dòng chữ “WST International Clinic”.

Tại đây, tiếp tôi là hai người phụ nữ giới thiệu là bác sĩ và điều dưỡng viên. Trên áo người được giới thiệu là bác sĩ này chỉ có một tấm biển nhỏ ghi chức danh là “Viện trưởng”, không hề có tên theo quy định. Những người còn lại của cơ sở này cũng chỉ có biển ghi chức danh, không có tên.

Vị bác sĩ tự xưng này giới thiệu đang công tác tại Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, đã có rất nhiều kinh nghiệm trong điều trị nam khoa. Theo vị này, Viện thẩm mỹ Quốc tế Washington có nhận điều trị các bệnh nam khoa như xuất tinh sớm và thực hiện các loại tiểu phẫu như cắt bao quy đầu, tăng kích thước bộ phận sinh dục nam.

Bác sĩ này còn quảng cáo, viện thẩm mỹ có bán nhiều loại thuốc đặc trị cho các bệnh nam khoa; tuỳ theo tình trạng của bệnh nhân mà bác sĩ sẽ kê các đơn thuốc phù hợp. Trong phòng khám của viện thẩm mỹ này cũng có đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế giống như một phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ.

Cơ sở tăng kích thước 'cậu nhỏ' thay tên đổi họ để hoạt động: Quận và phường 'đùn đẩy', trách nhiệm thuộc ai? ảnh 3

Tấm thẻ phóng viên nhận được sau khi thăm khám tại cơ sở 6-8 Xuân Thủy.

“Trước khi em đến, chị đã khám cho hai bạn mắc chứng xuất tinh sớm, từng điều trị ở Bệnh viện Y Hà Nội và Bệnh viện Bạch Mai. Nhưng chị đang công tác ở bệnh viện, nên chị biết quá trình điều trị ở viện mới chỉ dừng lại ở việc kê thuốc cho bệnh nhân mà thôi. Còn bên chị thì vừa kết hợp cả công nghệ hiện đại lẫn dùng thuốc, em thử rồi sẽ thấy sự khác biệt", nữ bác sĩ nói.

Trách nhiệm thuộc ai?

Sau khi ghi nhận, chúng tôi phản ánh đến ông Nguyễn Đức Viên, Trưởng Phòng y tế quận Cầu Giấy cách đây 2 tháng. Ông này cho rằng, viện thẩm mỹ đang hoạt động không phải viện thẩm mỹ cũ, và đã chuyển cho UBND phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy, Hà Nội) xử lý, nên việc trả lời sẽ là của UBND phường. Tuy nhiên, ông Tống Xuân Duy, Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu lại cho rằng trách nhiệm quản lý chính thuộc về Phòng Y tế quận, nên không thể trả lời.

Phóng viên cũng đã liên hệ với sở Y tế Hà Nội để xác minh cơ sở tại số 6-8 Xuân Thủy đã được cấp phép khám chữa bệnh, thực hiện các thủ thuật xâm lấn hay chưa thì được bộ phận một cửa của Sở Y tế Hà Nội hướng dẫn tìm kiếm thông tin trên trang thông tin của Sở là https://soyte.hanoi.gov.vn. Tuy nhiên, phóng viên không tìm được thông tin này. Ông Nguyễn Việt Cường, Chánh văn phòng Sở y tế Hà Nội lý giải: Hiện trang thông tin của sở đang bị lỗi, rất khó để tìm kiếm. Ông Cường cũng tiếp nhận phản ánh của Tiền Phong về cơ sở số 6-8 Xuân Thủy nhưng qua 2 tháng, đến nay vẫn chưa có kết quả kiểm tra.

Một cơ sở thẩm mỹ khác tại quận Cầu Giấy cũng bị tố cáo

Sau khi nêu về cơ sở số 6-8 Xuân Thủy, báo Tiền Phong tiếp tục nhận được đơn tố giác của anh N.Q.T về cơ sở Pfizerss ở số 415 Nguyễn Khang (quận Cầu Giấy, Hà Nội) quảng cáo sai sự thật, không có bảng giá niêm yết, cùng với sử dụng biện pháp xâm lấn trong thẩm mỹ.

Cụ thể, anh T đọc được quảng cáo của Pfizerss trên mạng xã hội, về điều trị dứt điểm sẹo. Ngày 12/9, anh T qua phòng khám, gặp được 2 người phụ nữ xưng là bác sĩ và quản lý của cơ sở, nhưng không có bảng tên.

Cơ sở tăng kích thước 'cậu nhỏ' thay tên đổi họ để hoạt động: Quận và phường 'đùn đẩy', trách nhiệm thuộc ai? ảnh 4

Cơ sở tại 415 Nguyễn Khang.

Sau khi thăm khám bằng máy soi da, hai người này khẳng định tình trạng sẹo anh T ở mức 3/10, cần sử dụng công nghệ Scar Max của Pfizerss để điều trị với giá 15 triệu đồng. Quá trình thăm khám diễn ra trong khoảng 15-20 phút, anh T bị bịt mặt bằng miếng vải mỏng, tác động lên mặt bằng vật nhọn. Kết thúc chữa trị, từ số tiền được tư vấn ban đầu là 15 triệu đồng, anh T phải thanh toán thêm 11 triệu nữa cả tiền "tế bào gốc" và cắt đáy sẹo. Toàn bộ quá trình thăm khám và đưa ra giá, đều chỉ tư vấn bằng lời nói, không hề có bảng giá cụ thể nào. Tuy nhiên, đã gần 3 tháng trôi qua, tình trạng sẹo của anh T không có dấu hiệu thuyên giảm. Vì vậy, anh T gửi đơn lên Sở Y tế Hà Nội và quận Cầu Giấy, để làm rõ cơ sở Pfizerss tại 415 Nguyễn Khang, Cầu Giấy có được cấp phép không? Tại sao cơ sở lớn, nằm ở đường nhiều người qua lại quảng cáo, hoạt động rầm rộ nhưng lại chưa bị xử lý?

Ông Nguyễn Việt Cường, Chánh văn phòng Sở y tế Hà Nội cũng cho biết, Sở Y tế Hà Nội đã nhận được đơn tố giác của người dân về cơ sở 415 Nguyễn Khang. Nhưng gần 2 tháng qua vẫn không có kết quả và cơ sở này vẫn hoạt động bình thường.

MỚI - NÓNG